Hồi nhỏ tiêm vắc xin bị hành, giờ tiêm ngừa COVID-19 được không?

Google News

Một đứa trẻ bị sốc phản vệ độ 4 khi tiêm một loại vắc xin vẫn tiêm được các vắc xin khác một cách an toàn, nên không cần phải lo chuyện hồi nhỏ tiêm 5 trong 1 bị hành. 

Bạn đọc Nguyễn Thị Mỹ (quận 2, TP HCM) hỏi: "Em dị ứng với một vài loại thức ăn (nổi mẩn ngứa), dị ứng phấn hoa, mẹ kể hồi nhỏ đi tiêm 5 trong 1 từng bị hành nặng phải đưa trở lại bệnh viện theo dõi. Vậy em có nên tiêm ngừa vắc xin COVID-19 không, thưa bác sĩ?"

Bác sĩ Trương Hữu Khanh (Bệnh viện Nhi Đồng 1 - TP HCM) trả lời:

Chắc chắn là nên tiêm. Dị ứng thức ăn hay các tác nhân khác gây nổi mề đay, ngứa ngáy nhiều người bị lắm, không gây nguy hiểm gì khi tiêm vắc xin hết, nhiều người đã tiêm rồi. Một đứa trẻ bị sốc phản vệ độ 4 khi tiêm một loại vắc xin vẫn tiêm được các vắc xin khác một cách an toàn, nên không cần phải lo chuyện hồi nhỏ tiêm 5 trong 1 bị hành. Bạn cần sớm tiêm ngừa khi có cơ hội, bởi bệnh COVID-19 mới là nguy hiểm.

Hoi nho tiem vac xin bi hanh, gio tiem ngua COVID-19 duoc khong?
 

Theo Người lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)