Đi khám đau lưng, bệnh nhân được bác sĩ dặn mua vở 200 trang

Một người dân tại quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) bất ngờ khi chứng kiến lời dặn của bác sĩ trong đơn thuốc: "hết thuốc tái khám, mua vở 200 trang".

Khoảng 9 giờ sáng ngày 18/2, anh Cao Hải Đ. (SN 1996, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đến phòng khám nội 5, Trung tâm y tế quận Sơn Trà (số 1118 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để chữa bệnh.
Di kham dau lung, benh nhan duoc bac si dan mua vo 200 trang
Lời dặn mua vở 200 trang của bác sĩ khiến nhiều người khó hiểu. 
Theo anh Đ, anh bị đau lưng gần 1 tuần nay chưa khỏi nên sáng ngày 18/2 quyết định đến khám bệnh tại TTYT quận Sơn Trà theo diện Bảo hiểm Y tế (80%). Sau khi thực hiện đủ 3 xét nghiệm gồm: chụp X-Quang; xét nghiệm huyết học; xét nghiệm vi sinh, ký trùng học, anh Đ. được bác sĩ điều trị Lê Thị Hoa chẩn đoán "thấp không ảnh hưởng đến tim".
Đáng nói, tại phần lời dặn của bác sĩ trong đơn thuốc, bác sĩ Lê Thị Hoa viết: "hết thuốc tái khám, mua vở 200 trang". Thấy khó hiểu, anh Đ. đăng tải toàn bộ nội dung, đơn thuốc cùng kết quả xét nghiệm tại TTYT quận Sơn Trà lên mạng xã hội thì nhận được nhiều ý kiến tương đồng của cư dân mạng.
"Tôi không hiểu bị đau lưng thì cần phải mua vở 200 trang để làm gì. Mặc dù thấy khó hiểu nhưng tôi cũng không kịp hỏi vì sau khi đưa đơn thuốc, các bác sĩ trong phòng liền mời tôi ra ngoài để tiếp tục làm việc", anh Đ chia sẻ. 
Bên cạnh đó, nhiều bệnh nhân cũng phàn nàn về thời gian thăm khám trực tiếp của mỗi bác sĩ đối với từng ca bệnh quá ít. "Cả thời gian gặp mặt bệnh nhân, hỏi bệnh, ra chỉ định xét nghiệm chỉ trong vòng 1 đến 2 phút là quá ngắn. Điều này khiến người dân không yên tâm", một bệnh nhân cho biết.
Giải đáp thắc mắc trên, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bác sĩ Nguyễn Văn Thuyên, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn TTYT quận Sơn Trà cho biết lời dặn "mua vở 200 trang" của bác sĩ là để dùng làm sổ theo dõi bệnh án. 
"Bệnh nhân Cao Hải Đ. được chẩn đoán bệnh thấp khớp nhưng chưa ảnh hưởng đến tim. Đây là bệnh lý rất dai dẳng, cần phải chữa trị, tái khám liên tục từ nhỏ đến 18, hoặc 25 tuổi. Sổ khám bệnh dài 200 trang đảm bảo việc theo dõi liên tục, tạo thuận lợi cho điều trị. Có lẽ bác sĩ điều trị quên giải thích, hoặc giải thích không rõ tạo nên thắc mắc cho bệnh nhân", bác sĩ Nguyễn Văn Thuyên cho biết.
Về phản ánh về thái độ chưa chuẩn mực của một số y bác sĩ, bác sĩ Phạm Hồng Nam, Giám đốc TTYT quận Sơn Trà nhận sai sót và gửi lời xin lỗi đến người dân.
"Trong buổi họp giao ban ngày mai, ban giám đốc bệnh viện sẽ nhắc nhở toàn bộ y bác sĩ về những ý kiến của công dân. Bệnh viện cũng cảm ơn công dân đã có những ý kiến đóng góp cho đơn vị", Giám đốc TTYT quận Sơn Trà chia sẻ.

Hoàng Bách đi triệt sản nam: Chuyên gia phân tích những ưu nhược điểm

(Kiến Thức) - Chia sẻ về việc Hoàng Bách đi triệt sản nam khiến nhiều người khen ngợi vì đúng chuẩn mẫu chồng lý tưởng, rất biết thương vợ, nhưng bên cạnh đó cũng nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của nam ca sĩ.

Mới đây, trên trang cá nhân facebook, ca sĩ Hoàng Bách đã đăng tải ảnh chụp ở bệnh viện kèm lời chú thích: "Ngày này cuối cùng cũng đến, sắp toang". Dưới phần bình luận, nam ca sĩ chia sẻ cùng những người bạn thân thiết rằng Hoàng Bách đi triệt sản nam vì thương vợ đã phải trải qua 3 lần sinh nở, hành động này sẽ giúp bà xã không còn lo đến việc mang thai ngoài ý muốn.
Hoang Bach di triet san nam: Chuyen gia phan tich nhung uu nhuoc diem
Hoàng Bách chia sẻ hình ảnh đi triệt sản xong và đang nằm viện. 

Chia sẻ của Hoàng Bách khiến nhiều người khen ngợi vì đúng chuẩn mẫu chồng lý tưởng, rất biết thương vợ, nhưng bên cạnh đó cũng nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của nam ca sĩ.

Mới đây trên trang cá nhân của mình, Thanh Thảo – bà xã Hoàng Bách cũng đã chính thức lên tiếng về quyết định triệt sản của chồng. Theo đó, Thanh Thảo viết:

“Hơn 1 năm trước, bắt đầu biết tin mang bầu em Hip, thú thực cả 2 vợ chồng đều ngỡ ngàng, tự áp lực bản thân mình rất nhiều trong tâm thế sẽ sinh con lần 3. Hai vợ chồng Thảo rất yêu trẻ con nhưng luôn nhận thức được rằng việc sinh một đứa trẻ ra đời đồng nghĩa với việc phải nuôi dạy, lo cho con một cuộc sống tốt nhất trong khả năng có thể.

Không thể để mình rơi vào trường hợp này lần nữa nên Thảo quyết định sinh Hip là sẽ mổ triệt sản luôn, nhưng vì bác sĩ chỉ định sinh thường nên không thể thực hiện được, mà hẹn lại khi 1 tháng sẽ làm. Sau khi anh Bách vào phòng sinh vượt cạn cùng Thảo, thì về anh Bách quyết định ngay là anh sẽ làm việc này chứ không phải là Thảo nữa, anh muốn san sẻ một phần nỗi cực của vợ và quyết tâm hẹn bác sĩ để hai vợ chồng cùng tư vấn chứ không vì sĩ diện mà nghe lời đồn của mọi người như thế này hay thế kia”.

Bên cạnh đó Thanh Thảo còn chia sẻ thêm thông tin do bác sĩ tư vấn rằng, đàn ông triệt sản chỉ gồm việc thắt ống dẫn tinh hay cắt ống dẫn tinh, đây là phương pháp đơn giản và an toàn, không hề ảnh đến nhu cầu sinh lý hay thay đổi bất cứ thứ gì, đặc biệt nếu muốn tiếp tục có con thì nối lại khả năng vẫn có con được. Còn phụ nữ triệt sản thì rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ và nhu cầu sinh lý, nếu mổ cắt thì coi như mất luôn cơ hội có con nếu muốn.

Hoang Bach di triet san nam: Chuyen gia phan tich nhung uu nhuoc diem-Hinh-2
Vợ chồng Hoàng Bách quyết định đi triệt sản vì chỉ muốn dừng lại ở 3 con. 

Hôn nhân có những biểu hiện này chứng tỏ bạn cưới nhầm người

Một trong những điều chúng ta sợ nhất là lấy nhầm người. Bằng mọi cách, chúng ta cố gắng tránh điều đó nhưng kết quả vẫn phạm sai lầm.

Hon nhan co nhung bieu hien nay chung to ban cuoi nham nguoi
Sau một đám cưới rực rỡ với hoa hồng và nhẫn kim cương, hầu hết chúng ta đều ít nhất một lần thở dài não ruột: Hóa ra chúng ta đã cưới nhầm người - Ảnh: minh họa. 
Những mơ mộng của tình yêu và cặp kính lúp của hôn nhân luôn thật khó để dung hòa. Bởi vậy, có lẽ sau một đám cưới rực rỡ với hoa hồng và nhẫn kim cương, hầu hết chúng ta đều ít nhất một lần thở dài não ruột: Hóa ra chúng ta đã cưới nhầm người.
Và dưới đây là những lý do tố cáo điều đó
Bạn khóc nhiều hơn cười
Nếu anh ấy thường xuyên làm bạn thất vọng và rơi nước mắt thì anh ấy không phải là người phù hợp với bạn.
Hãy mạnh mẽ chấm dứt mối quan hệ và quay về với gia đình, bạn bè để được yêu thương và động viên để sớm vượt qua nỗi đau này. Người phù hợp với bạn sẽ luôn mong những điều tốt nhất cho người phụ nữ của mình và bạn xứng đáng được hưởng hạnh phúc thay vì đau khổ.
Một người đàn ông thích bạo lực
Anh ta là một người rất biết quan tâm, chiều chuộng và dịu dàng với vợ khi ở trạng thái bình thường. Tuy nhiên, khi say hoặc lúc giận dữ, anh ta lại như một con sói, la hét ầm ĩ, đập đồ, đấm tường, thậm chí là đánh người mình yêu.
Dù sau đó, anh ta có tỏ ra hối hận và xin lỗi, nhưng việc thường xuyên mất kiểm soát từ tâm lý đến hành động như thế, thì bạn cần cân nhắc nếu muốn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này.
Dễ nổi nóng với vợ
Hon nhan co nhung bieu hien nay chung to ban cuoi nham nguoi-Hinh-2
 
Cũng giống với bạo lực, sự nóng tính không hề tốt trong cuộc sống hôn nhân. Một người đàn ông luôn dễ buông cảm xúc giận dữ sẽ chỉ khiến bạn thường xuyên sống trong cảm giác bất an. Đặc biệt, bạn cũng sẽ dần mất đi tiếng nói và quan điểm của mình khi yêu một người bảo thủ và dễ nổi nóng.
Luôn đổ lỗi cho vợ
Nếu mọi thứ tốt đẹp thì không sao, nhưng chỉ cần có điều gì không suôn sẻ, anh ta lập tức đổ lỗi cho bạn. Không cần biết bạn đã nỗ lực và cố gắng thế nào, chỉ cần có sai sót thì tất cả là do bạn mà ra.
Anh ta cư xử thô lỗ với người khác
Dù là người thân quen hay xa lạ, không phân biệt lứa tuổi, giới tính, thậm chí là cả động vật, anh ta cũng đều dễ dàng thể hiện cách ứng xử thô lỗ. Người như vậy chắc chắn là thiếu nhân cách và đạo đức trầm trọng. Sống với người như thế chẳng khác nào tự vùi dập bản thân mình vào vũng lầy.
Không để ý tới cảm xúc của vợ
Anh ta luôn quyết định mọi thứ mà không cần biết bạn nghĩ thế nào. Anh ta chê bai bộ trang phục hay lôi khuyết điểm của bạn ra nói mà chẳng bận tâm điều đó có thể khiến bạn buồn. Chung quy lại, dù là người yêu hay chồng, nhưng anh ta lại hoàn toàn không muốn cũng như không hề nỗ lực để hiểu bạn.
Trút giận vô cớ lên vợ
Anh ta ra ngoài gặp chuyện bực mình và điều mà người chồng tồi làm là về nhà trút hết sự giận dữ, tức tối lên vợ. Anh ta cáu với vợ một cách vô cớ, tìm mọi cách để hả cơn giận trong lòng mình cho dù vợ chẳng làm gì nên tội. Không còn phải bàn cãi nữa, người chồng như thế hoàn toàn không xứng đáng.
Vô trách nhiệm
Dù cho họ có nói bao nhiêu lời yêu thương đi chăng nữa thì việc không có trách nhiệm với gia đình, vợ con cũng là biểu hiện của một người chồng không xứng đáng. Anh ta mặc kệ bạn xoay sở việc nhà mà không giúp đỡ, không hỗ trợ vợ chăm sóc con cái, kinh tế… là một người không đáng để lấy làm chồng.
Không muốn trò chuyện
Phụ nữ với người họ yêu quý sẽ không ngừng truyện trò, chia sẻ, tâm sự đủ thứ chuyện trong cuộc sống. Với người đàn ông họ yêu lại càng không thể có ngoại lệ.
Ngày còn yêu, hai người đã từng thâu đêm suốt sáng chỉ để kể lể những câu chuyện dở hơi không đầu không cuối. Hôm nay bạn ăn gì, gặp ai, công việc có thay đổi thế nào cũng đều muốn kể cho người đàn ông ấy.
Chồng lăng nhăng
Đàn bà lấy chồng khổ tâm nhất ấy là chồng vô tâm và không chung thủy. Đàn ông vô tâm thật ra vẫn còn có đường cứu vớt, chứ đàn ông bản tính lăng nhăng, trăng hoa thì muôn đời chẳng thể thay đổi.
Nếu như chồng bạn có tính này, ra ngoài hễ thấy gái xinh là nghiêng ngả, là nảy đom đóm mắt muốn đẩy đưa, tán tỉnh thì nhất định đừng bỏ qua. Bởi đàn ông có vợ rồi vẫn không chịu yên phận thì chính là một thằng đàn ông tồi.
Luôn đe dọa ly hôn
Bạn có thể nghĩ đơn giản rằng do nóng giận quá mà anh ấy phát ngôn ra những lời thiếu kiểm soát nhưng thực tế không phải vậy. Một người chồng luôn mang chuyện ly hôn ra để khống chế, đe dọa vợ cho thấy anh ta hoàn toàn không tôn trọng cuộc hôn nhân này. Anh ta cũng không tôn trọng vợ mà chỉ đang nắm điểm yếu của vợ để kiểm soát và không chế mà thôi.

Đại học Y Hà Nội công bố nước súc miệng phòng Covid-19

(Kiến Thức) - Trường Đại Học Y Hà Nội đã đưa sản phẩm nước súc miệng phòng Covid-19 có tên HMU Chlorhexidine 0,12% vào sử dụng trong quá trình dự phòng lây nhiễm Covid - 19 tại BVĐK tỉnh Vĩnh Phúc và BV Nhiệt đới Trung ương 2.

Nước súc miệng HMU Chlorhexindine 0,12% là nước súc miệng phòng Covid-19 do chính các chuyên gia, giáo sư, bác sĩ trong trường Đại học Y Hà Nội nghiên cứu, bào chế và phát triển. Do vậy chất lượng sản phẩm luôn được đặt lên hàng đầu.
Theo PGS.TS Vũ Mạnh Tuấn, Giám đốc trung tâm nghiên cứu – Viện Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội: "HMU Chlorhexindine 0,12% là sản phẩm có tính sát khuẩn khoang miệng, giúp làm giảm vi khuẩn độc hại trong khoang miệng. Trong sản phẩm này, hàm lượng Chlorhexindine đạt 0,12%, đủ để sát khuẩn theo tiêu chuẩn của thế giới”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới