5 dấu hiệu nguy hiểm, chuyển nặng của bệnh đậu mùa khỉ

Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế vừa nghiệm thu "Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh đậu mùa khỉ ở người". Việc ban hành hướng dẫn giúp ngành y tế chủ động sẵn sàng phương án điều trị.

Theo TS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, từ thực tế các trường hợp bệnh trên thế giới và hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các chuyên gia xác định có 4 giai đoạn bệnh đậu mùa khỉ.

5 dau hieu nguy hiem, chuyen nang cua benh dau mua khi
Bệnh đậu mùa khỉ ủ bệnh kéo dài 6 - 13 ngày. Ảnh minh họa

Bệnh đậu mùa khỉ ủ bệnh kéo dài 6 - 13 ngày (dao động 5 - 21 ngày), người nhiễm không có triệu chứng và không có khả năng lây nhiễm.

giai đoạn khởi phát (1 - 5 ngày), các triệu chứng chính gồm sốt và nổi hạch ngoại vi toàn thân. Bên cạnh đó, người bệnh có thể có biểu hiện đau đầu, mệt mỏi, ớn lạnh, đau họng, đau cơ. Virus có thể lây sang người khác từ giai đoạn này.

Với giai đoạn toàn phát, bệnh nhân xuất hiện các ban trên da, thường gặp sau khi sốt 1-3 ngày. Phát ban có xu hướng ly tâm, có nhiều trên mặt, lòng bàn tay, lòng bàn chân, có thể ở miệng, mắt, cơ quan sinh dục.

Kích thước tổn thương da được xác định trung bình 0,5 - 1 cm. Số lượng tổn thương da từ vài nốt cho đến dày đặc. Trường hợp nghiêm trọng, các tổn thương có thể liên kết với nhau thành mảng tổn thương da lớn.

Trong giai đoạn hồi phục, các triệu chứng có thể kéo dài từ 2 - 4 tuần rồi tự khỏi. Người bệnh hết các triệu chứng lâm sàng, các sẹo trên da có thể ảnh hưởng đến thẩm mỹ và không còn nguy cơ lây nhiễm cho người khác.

Các chuyên gia chia bệnh nhân đậu mùa khỉ thành 3 thể: Không triệu chứng, nhẹ và nặng. Trong đó, với thể nhẹ, các triệu chứng thường hết sau 2 - 4 tuần mà không cần bất kỳ biện pháp điều trị đặc hiệu nào.

Nhóm nguy cơ cao như phụ nữ mang thai, người cao tuổi, trẻ em, người mắc bệnh lý nền, suy giảm miễn dịch... có thể dễ chuyển nặng, thậm chí dẫn tới tử vong, thường từ tuần thứ hai của bệnh. Bệnh nhân thể này bị nhiễm khuẩn da, viêm phổi, viêm não hay nhiễm khuẩn huyết.

Bộ Y tế cũng ghi nhận 5 dấu hiệu nguy hiểm của bệnh, chuyển thể nặng gồm: Giảm thị lực; giảm ý thức, hôn mê, co giật; suy hô hấp; chảy máu, giảm số lượng nước tiểu; các dấu hiệu nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn.

Bộ Y tế đưa ra phác đồ điều trị "cá thể hóa" tùy vào tình trạng từng người bệnh. Phác đồ này sẽ được Bộ Y tế ban hành trong thời gian tới.

Ở thể nhẹ, bệnh nhân được hạ sốt, giảm đau, chăm sóc tổn thương da, mắt, miệng, bảo đảm dinh dưỡng, cân bằng điện giải.

Bác sĩ theo dõi và phát hiện sớm các biến chứng nếu có: Viêm phổi, nhiễm khuẩn da, nhiễm khuẩn huyết, viêm não... điều trị tại khoa hồi sức ở buồng cách ly. Với thể nặng, bệnh nhân điều trị biến chứng tại buồng cách ly khoa hồi sức.

WHO vừa tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, tương tự với bệnh Covid-19 hơn hai năm qua. Hiện 75 quốc gia đã ghi nhận hơn 16.000 người mắc đậu mùa khỉ, 5 ca tử vong.

Những quốc gia xung quanh Việt Nam như Campuchia, Thái Lan... cũng đã ghi nhận bệnh nhân. Vì vậy, các chuyên gia y tế đánh giá nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập Việt Nam là hiện hữu.

>>> Mời độc giả xem thêm video TP HCM lên kịch bản ứng phó bệnh đậu mùa khỉ:

(Nguồn: THĐT)

WHO: Không còn “vùng không lưu hành” đậu mùa khỉ

Sau báo cáo về tổng số ca nhiễm/nghi nhiễm đậu mùa khỉ ở vùng không lưu hành "vượt mặt" số ca ở vùng lưu hành, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức tuyên bố xóa bỏ lằn ranh này.

Tờ Medical Xpress dẫn lời WHO trong một thông cáo báo chí ngày 17-6 cho biết họ đã xóa bỏ sự phân biệt giữa các quốc gia lưu hành và không lưu hành trong dữ liệu của mình về bệnh đậu mùa khỉ để thống nhất tốt hơn việc phản ứng với virus.

Bệnh đậu mùa khỉ lây truyền từ người sang người thế nào?

Bệnh đậu mùa khỉ có thể lây từ người sang người qua tiếp xúc gần, phát tán dịch chứa virus gây bệnh...

Theo Bộ Y tế, tài liệu về bệnh đậu mùa khỉ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy, đậu mùa khỉ là bệnh do virus đậu mùa khỉ gây ra. Đây là bệnh lây nhiễm từ động vật do virus, có nghĩa là bệnh có thể lây lan từ động vật sang người. Đặc biệt, bệnh cũng có thể lây truyền giữa người với người.

Triệu chứng điển hình của bệnh đậu mùa khỉ gồm: Sốt, đau đầu dữ dội, đau cơ, đau lưng, giảm năng lượng, sưng hạch và phát ban hoặc tổn thương da. Ban của bệnh đậu mùa khỉ thường bắt đầu trong 1 - 3 ngày khởi sốt; tổn thương da có thể phẳng hoặc hơi nổi, chứa dung dịch trong hoặc hơi vàng, và sau đó có thể đóng vảy, khô và rụng vảy.

Số lượng tổn thương da trên một người có thể dao động từ một vài cho đến vài nghìn nốt. Ban có xu hướng tập trung ở mặt, lòng bàn tay và lòng bàn chân. Các tổn thương này cũng có thể gặp ở miệng, bộ phận sinh dục và mắt.

Benh dau mua khi lay truyen tu nguoi sang nguoi the nao?

Các ban đỏ nổi trên tay một bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ. (Ảnh: Shutterstock/TTXVN)

Người mắc bệnh đậu mùa khỉ có nguy cơ làm lây nhiễm bệnh ra những người xung quanh trong thời gian có triệu chứng (thông thường là từ 2- 4 tuần).  Cụ thể, người dân có thể bị lây bệnh đậu mùa khỉ do tiếp xúc gần với người có triệu chứng. Các nốt ban, dịch cơ thể (như dịch, mủ hoặc máu từ tổn thương trên da) và vảy ở người bệnh có nguy cơ làm lây nhiễm.

Bệnh đậu mùa khỉ lây lan qua những đường nào?

Tính tới 21/5, theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ít nhất 12 quốc gia ghi nhận bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Theo TS.BS Bùi Khắc Hậu, trong y văn từng ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ lây nhiễm trực tiếp với người nhiễm như tiếp xúc với chăn, ga, gối, đệm, quần áo, khăn mặt...của người bệnh.

Ngoài ra, Tổ chức Y tế thế giới cũng thông tin về việc bệnh có thể lây qua đường nam giới quan hệ tình dục đồng tính hoặc người song tính. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn cần nghiên cứu cụ thể hơn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới