23 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng

Đến nay đã 23 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng, số ca bệnh nhập cảnh cũng rải rác và đều được cách ly ngay
 

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19, sáng 25/9, Việt Nam không có thêm ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua
Cho đến nay, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số người ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 trường hợp.
Đến nay đã 23 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng, số ca bệnh nhập cảnh cũng rải rác. Tất cả đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không còn cơ hội lây nhiễm ra cộng đồng.
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo trong những ngày sắp tới, nước ta có thể ghi nhận các trường hợp mắc mới từ các ổ dịch cũ hoặc lây nhiễm từ những trường hợp nhập cảnh.
23 ngay Viet Nam khong ghi nhan ca mac moi COVID-19 o cong dong
Khu cách ly tập trung tại Hà Nam. (Ảnh: TTXVN) 
Tại cuộc họp mới đây của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, các chuyên gia cho rằng hiện nay Việt Nam tiềm ẩn 4 nguồn có nguy cơ lây nhiễm lớn nhất.
Những nguồn lây nhiễm bao gồm: Đối tượng nhập cảnh trái phép, đối tượng nhập cảnh hợp pháp nhưng không thực hiện nghiêm túc quy định cách ly, giám sát y tế; nguồn bệnh lưu hành trong cộng đồng; một số mặt hàng nhập khẩu được sản xuất hoặc vận chuyển qua các nước có dịch bệnh.
Trong đó, Ban Chỉ đạo nhận định nguy cơ lây nhiễm lớn nhất đến từ những đối tượng nhập cảnh bất hợp pháp, không thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, giám sát y tế.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, số ca bệnh ghi nhận trên toàn thế giới đã vượt mốc 32 triệu người. Dịch bệnh ở nhiều nước đã bùng phát trở lại sau khi nới lỏng các biện pháp kiểm soát, cách ly xã hội. Một số nước đã phải tái áp dụng lệnh phong toả để phòng, chống dịch.
Ở trong nước, cơ bản các ổ dịch đã được kiểm soát, tuy nhiên, tại các đô thị lớn, mật độ dân cư cao, nguy cơ lây nhiễm còn hiện hữu nếu như vẫn còn tình trạng chủ quan, lơ là của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như không đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, tụ tập ăn uống, vui chơi đông người.
Bên cạnh đó, tâm lý trong xã hội lại bắt đầu xuất hiện có sự chủ quan, lơ là sau khoảng 3 tuần nước ta không ghi nhận ca nhiễm mới./.

Quy tắc "3 nhiều - 2 ít" để tăng dương khí, cải thiện sắc đẹp

Khi thuộc đối tượng thấp khí, chị em sẽ suy kiệt cả về sức khỏe lẫn sắc đẹp với triệu chứng người nặng nề, các khớp xương co duỗi khó, đau, sợ lạnh, đau bụng, tiêu chảy, đầu nặng, hoa mắt...

Thấp khí có lẽ vẫn là một khái niệm khá xa lạ với nhiều người, thế nhưng trong Y học cổ truyền nó là một cụm từ rất quen thuộc.

Theo lương y đa khoa Vũ Quốc Trung (Hội Đông y Hà Nội), thấp khí là hiện tượng khí ẩm xâm nhập vào cơ thể, gây đau khớp chân tay, đau cơ, nhức xương kèm thêm mỏi nhừ toàn thân.

Thêm 20 ca mắc COVID-19, trường hợp thứ 23 tử vong vì bệnh lý nền nặng

(Kiến Thức) - Bản tin 18h của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 20 ca mắc mới gồm Đà Nẵng 11 ca, Quảng Nam 4 ca, Hải Dương 1 ca và 4 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP HCM.

 20 ca mắc COVID-19 mới là: 
Ca bệnh 931 (BN931): Nam, 66 tuổi, Thành phố Hội An, Quảng Nam,
Bệnh nhân 932 (BN932): Nam, 14 tuổi, Thành phố Hội An, Quảng Nam, -
Ca bệnh 933 (BN933): Nữ, 35 tuổi, Thành phố Hội An, Quảng Nam, BN931-933 được rà soát lấy mẫu tại khu phong tỏa thuộc phường Minh An, thành phố Hội An.
Ca bệnh 934 (BN934): Nữ, 35 tuổi, Thành phố Hội An, Quảng Nam (con của BN774, mẹ của BN842).
Ca bệnh 935 (BN935): Nam, 91 tuổi, Điện Bàn, Quảng Nam, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Bệnh nhân 936 (BN936): Nam, 56 tuổi, Hải Châu, Đà Nẵng, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Ca bệnh 937 (BN937): Nữ, 52 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng, Người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Ca bệnh 938 (BN938): Nam, 34 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng, Người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Ca bệnh 939 (BN939): Nữ, 66 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng, Người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Bệnh nhân 940 (BN940): Nữ, 50 tuổi, Hòa Vang, Đà Nẵng, tiếp xúc với BN872
Bệnh nhân 941 (BN941): Nữ, 28 tuổi, Hòa Vang, Đà Nẵng, tiếp xúc với BN872
Bệnh nhân 942 (BN942): Nữ, 62 tuổi, Hải Châu, Đà Nẵng, tiếp xúc với BN915.
Ca bệnh 943 (BN943): Nam, 31 tuổi, Liên Chiểu, Đà Nẵng, tiếp xúc với BN430.
Ca bệnh 944 (BN944): Nữ, 37 tuổi, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
Ca bệnh 945 (BN945): Nam, 19 tuổi, Hòa Vang, Đà Nẵng, được rà soát lấy mẫu tại khu phong tỏa thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.
Bệnh nhân 946 (BN946): Nam, 53, tuổi, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.
Bệnh nhân 947 (BN947): Nam, 57, tuổi, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.
Ca bệnh 948 (BN948): Nam, 22, tuổi, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.
Ca bệnh 949 (BN949): Nam, 42, tuổi, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.
BN946-949 từ đảo Guam (Hoa Kỳ) trên chuyến bay OAE423 về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 04/08/2020, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khu A - Bệnh viện dã chiến Củ Chi.
Bệnh nhân 950 (BN950): Nam, 15 tuổi, thành phố Hải Dương, tiếp xúc với BN906.
Them 20 ca mac COVID-19, truong hop thu 23 tu vong vi benh ly nen nang
 

Thông tin về trường hợp mắc COVID-19 thứ 23 tử vong

Bệnh nhân 699 (BN699) là nam, 75 tuổi, địa chỉ Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng.

Tiền sử: Suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy tim.

Bệnh nhân tử vong tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang được chẩn đoán: Viêm phổi do COVID-19 biến chứng, suy hô hấp nặng, sốc nhiễm trùng trên bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.

Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đến nay đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng...

Chồng đánh vợ cũ dã man ở Phú Yên: Vì sao phụ nữ mãi khổ?

(Kiến Thức) - Mới đây, trường hợp một người phụ nữ ở Phú Yên bị chồng cũ đánh, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, gây không ít bất bình trong dư luận. Tại sao có quá nhiều phụ nữ bị bạo hành, và tình trạng này, dù được cảnh báo nhưng ngày ngày vẫn đang điễn ra…

Đọc nhiều nhất

Tin mới