Trên thành phố mặc đẹp như bà hoàng, H’Hen Niê về quê ăn Tết thành cô nông dân chân đất

Hình ảnh H’Hen Niê trên thành phố và lúc về quê ăn Tết gây sốt trên mạng xã hội.

H'Hen Niê là hoa hậu ít sử dụng hàng hiệu trong giới giải trí. Khi được công chúng hỏi về việc sắm sửa đồ đắt tiền để nâng tầm bản thân, người đẹp trả lời rằng với số tiền mua một món đồ hàng hiệu, cô có thể giúp đỡ được rất nhiều người. Dẫu vậy, nàng hậu vẫn đầu tư chỉn chu cho phong cách mỗi khi xuất hiện trước công chúng ở những sự kiện, đi gặp khách hàng hay đối tác. Do đó, không thể tránh khỏi việc rằng cô cũng phải sắm sửa cho mình một vài mẫu túi hiệu xinh xắn và giá thuộc tầm trung.

Trên thành phố lập nghiệp với danh xưng hoa hậu, cô ăn mặc chỉn chu và thanh lịch hoặc cũng có những khi lộng lẫy như bà hoàng với váy áo dạ hội đẳng cấp. Tuy nhiên đó là công việc và H'Hen Niê tôn trọng công việc và khán giả để luôn xuất hiện một cách hoàn mỹ nhất có thể. 

H'Hen Niê trên thành phố ăn mặc chỉn chu và thời thượng vô cùng với phong cách khoẻ khoắn năng động và đậm chất thời trang. 

Nàng hậu đình đám yêu thích phong cách tối giản và sang chảnh với túi Gucci. 

H'Hen Niê yêu thích những chiếc váy tinh giản có màu sắc ngọt ngào. 

Nàng hậu diện áo dài thướt tha và ngọt ngào khi đi sự kiện. 

Tuy nhiên mới đây, khi trở về quê nhà ăn Tết nàng hậu lập tức biến hình trở về hình ảnh cô nông dân bình dị bất ngờ. Cụ thể, nàng Hậu không ngại đi chân đất, mặc đồ cũ hay thậm chí là không trang điểm, làm tóc để thuận tiện cho công việc đồng áng phụ giúp gia đình.

H'Hen Niê đi chân đất bình dị khi làm việc đồng áng ở quê. Cô lại một lần nữa gây chú ý khi có hai phong cách thời trang đối lập toàn tập khi đi lập nghiệp và lúc về quê ăn Tết làm công chúng thích thú và ấn tượng.

H'Hen Niê cho biết cuối năm cô không sắm sửa gì nhiều mà chỉ mua sắm cho gia đình và người thân. Quanh năm cô diện đồ đẹp và lộng lẫy để đi làm rồi nên giờ cũng không cần ăn mặc quá lộng lẫy hay sang chảnh làm gì. 

Thậm chí khi có người dân bắt gặp cô đi chợ Tết ở quê và muốn chụp ảnh cùng, hay uỷ ban muôn qua chúc Tết nhưng nàng hậu khéo léo từ chối vì hình ảnh đang không chỉn chu và chưa được đẹp như những khi cô xuất hiện đi làm hay đi sự kiện như trên thành phố. 

Nàng hậu chia sẻ: “Hen ở nhà ăn mặc khá tùy hứng, và yêu thích sự thoải mái tiện lợi nhất nhưng khi đi sự kiện hay tham dự những thảm đỏ thì Hen luôn muốn sự chỉn chủ và quan trọng nhất là trang phục phù hợp với bối cảnh mà Hen đến. Phong cách thời trang của Hen luôn chuyển động chúng gắn liền với công việc, thời gian, địa điểm và tính chất của mỗi sự kiện mà Hen góp mặt vào, mọi người có thể trông thấy Hen với bộ đồ áo thun quần short khi ở nhà lúc sáng nhưng đến chiều lại váy áo lộng lẫy tham dự sự kiện, Hen nghĩ những yếu tố bất ngờ như thế rất cần trong một phong cách thời trang và Hen yêu thích việc thời trang gắn liền với con người lẫn nếp sống của mình từ xưa đến giờ vẫn vậy". 

H'Hen Niê diện đồ đôi cùng với mẹ khi đi chợ hoa Tết. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.