Hoa hậu chân lấm tay bùn Thanh Hoá có "cặp kiếm Nhật" dài 1m1, giờ nổi tiếng vẫn mê diện đồ của mẹ

Đỗ Thị Hà là một trong những nàng hậu vẫn luôn giữ được nét giản dị và mộc mạc trong từng bộ đồ cô diện lên người.

Đỗ Thị Hà ngày càng tỏa sáng với những trang phục năng động, biến hoá đa dạng trong từng sự kiện. 

Còn nhớ sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, khán giả liên tục chia sẻ những hình ảnh, thông tin về Đỗ Thị Hà trong quá khứ. Theo đó, bức ảnh Hoa hậu mặc đồ làm nông, đi ủng cao su, lấm lem bùn đất được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Trong khung ảnh ngày xưa, Đỗ Thị Hà cười vô tư và dễ mến. Từ đó mỹ nhân Thanh Hóa được người hâm mộ ưu ái gọi yêu là Hoa hậu chân lắm tay bùn, Hoa hậu kéo cày hay Hoa hậu đi cấy…

Đỗ Thị Hà đăng quang hoa hậu vẫn là một cô gái giản dị và mộc mạc như ngày nào.

Mới đây, nàng hậu đình đám vừa có chuyến về quê thăm nhà. Cô vẫn như thiếu nữ ngày nào, nhưng nhan sắc có thêm nhiều hào quang của một người nổi tiếng hơn. Mặc dù vậy, chân dài sinh năm 2001 vẫn có sở thích diện đồ bộ của mẹ ở nhà.

Hoa hậu chân lắm tay bùn còn mê mẩn những set đồ bộ ở nhà của mẹ mỗi khi về quê.

Có thể nói, dù là người nổi tiếng, Đỗ Thị Hà vẫn không ngại khoe ảnh mặc đồ của mẹ. Với bức ảnh diện set đồ mẹ yêu thích, vừa thoải mái và mát mẻ lại còn rất phù hợp với không khí quê hương, nhiều người hâm mộ thích thú dành lời khen cho nàng hậu không kém khi cô "lên đồ" lộng lẫy.

Đỗ Thị Hà cao 1m75 với số đo 3 vòng lần lượt là 80-60-90. Người đẹp có tỉ lệ cơ thể khá cân đối.  Với lợi thế đôi chân dài 1m1 nuột nà, trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, Đỗ Thị Hà ưa chuộng phong cách trẻ trung, đơn giản với quần jean và giày thể thao. Đây cũng là những món đồ mà nàng hậu yêu thích và gắn bó cho đến tận ngày hôm nay, khi là một trong những nàng hậu nổi đình đám của gia đình Hoa hậu Việt Nam ở thời điểm hiện tại. 

Thường ngày cô đến trường hay tham gia các hoạt động xã hội với áo sơ mi trắng và quần jeans năng động, khoẻ khoắn.

Lỗi ăn mặc đúng mực không chặt chém giúp cho hình ảnh của Đỗ Thị Hà thêm đẹp hơn trong mắt người hâm mộ.

Cô lúc nào lên giảng đường để đi học cũng nhận được nhiều lời khen ngợi có cánh của bạn bè và thầy cô vì ăn mặc hết sức chỉn chu và thanh lịch. 

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Đỗ Thị Hà đã có sự thay đổi rõ rệt trong phong cách thời trang. Cô không ngại đăng tải những hình ảnh khoe đường cong đầy táo bạo trong trang phục bikini hai mảnh. Trước kia, đây là hình tượng mà người hâm mộ ít thấy trên các trang mạng xã hội của mỹ nhân Thanh Hóa. Sự thay đổi của Đỗ Thị Hà được đánh giá cao vì đúng thời điểm, nhan sắc và phong cách đều chín mùi và làm bật lên được vẻ đẹp vốn có của cô. 

Ngoài những set đồ công sở thì Đỗ Thị Hà cũng thường xuyên làm mới hình ảnh với phong cách gợi cảm, trưởng thành hơn.

Cô ứng dụng những xu hướng mới như xuyên thấu, chân váy denim siêu ngắn nhưng rất chừng mực và khéo léo.

Mùa hè là dịp để nàng hậu chân dài 1m11 khoe khéo vẻ đẹp như mơ.

Cô nàng gen Z mê mẩn những bộ cánh hai mảnh có thiết kế sang trọng mà vẫn quyến rũ.

Đỗ Thị Hà mặc đẹp với đồ tắm màu tím ngọt ngào, cô kheo đôi chân và đường cong trứ danh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.