Cô gái Hà Nội được cậu ruột đặt cho cái tên độc lạ, nghe như có dòng dõi hoàng tộc, từng thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam

Cô nàng sinh năm 1995 không chỉ gây chú ý không chỉ bởi nhan sắc xinh đẹp mà còn với cái tên độc lạ, nghe như có dòng dõi hoàng tộc. Nhiều người hóm hỉnh cho rằng gia đình chắc mê phim kiếm hiệp nên mới đặt tên như vậy, nhưng ý nghĩa đằng sau đặc biệt hơn.

Hoàng Hậu Phương Đông - cái tên nghe như có dòng dõi hoàng tộc được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ trong những ngày gần đây. Theo hìm hiểu, Phương Đông sinh năm 1995 đến từ Hà Nội, là cựu sinh viên Học viện Ngoại giao. Cô nàng chia sẻ lúc trả lời phỏng vấn trên một chương trình truyền hình, cô chỉ giới thiệu tên là Phương Đông, không ngờ họ tên đầy đủ lại được đăng tải lên mạng và nhiều người khen cái tên đẹp. 

"Từ cái tên của mình, nhiều người tò mò có phải mình có dòng dõi hoàng tộc, một số khác thắc mắc có phải bố mẹ mình là fan cứng của phim cổ trang nên mới đặt tên con như vậy hay không", Phương Đông nói. 

Về nguồn gốc của cái tên, cô gái sinh năm 1995 tiết lộ: "Cái tên này là do cậu mình đặt cho. Lúc đó bố mẹ mình cũng rất thích, với mong muốn sau này con gái lớn lên sẽ trở thành người có trí tuệ, nhân cách tốt và sắc đẹp thùy mị, phúc hậu như hoa hậu thời xưa. Gia đình hoàn toàn không đam mê cổ trang hay kiếm hiệp gì hết".

Nhan sắc xinh đẹp của cô gái có tên Hoàng Hậu Phương Đông.

Sở hữu cái tên đặc biệt, từ nhỏ Phương Đông đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Lúc đầu, bạn bè thường đưa cái tên của cô ra trêu đùa nhưng lâu dần thành quen, thậm chí cô nàng còn đùa lại với mọi người. Thuở còn đi học, Phương Đông cũng hay bị thầy cô gọi lên bảng kiểm tra nên đôi khi cảm thấy “áp lực” từ chính tên của mình.

“Một chuyện khá hài hước mà mình gặp phải với cái tên độc lạ này là tự dưng "có thêm em trai". Không chỉ một mà rất nhiều người đồn mình có em trai tên Hoàng Tử Phương Tây và Hoàng Tử Phương Nam. Thậm chí có nhiều người nói chắc như đinh đóng cột là từng học cùng em trai của mình nữa. Nhưng thực tế mình là con một trong nhà và cả gia đình chỉ riêng mình có tên đặc biệt như vậy”, Phương Đông cho biết.

Phương Đông nhớ lại tên của mình được nhiều người biết đến nhiều hơn sau một lần xuất hiện trên báo lúc học lớp 10. Thời điểm đó mạng xã hội chưa phát triển như bây giờ, song khi ra đường vẫn có người nhận ra, gọi tên khiến cô ngại ngùng.

Ngoài ra trong một cuộc phỏng vấn trên truyền thông, Phương Đông cho biết lúc bước chân vào cấp 3, thầy cô mới, bạn bè mới, mọi thứ đều lạ lẫm nên việc sở hữu tên đặc biệt khiến bản thân có chút áp lực. Lúc đó cô nàng nghĩ đơn giản là nếu học kém sẽ bị người khác cười chê. Nhưng nhờ sự nỗ lực, kết quả học tập của Phương Đông khá “đáng gờm”.

Cái tên Hoàng Hậu Phương Đông đơn giản là gửi gắm mong muốn từ gia đình, không phải do bố mẹ mê phim kiếm hiệp.

Dù cái tên khiến Phương Đông bị chú ý một cách “bất đắc dĩ”, nhưng cô nàng chưa bao giờ có ý định đổi tên. Khi chuẩn bị vào lớp 1, họ hàng khuyên gia đình đổi tên cho con vì sợ đi học sẽ hay bị bạn trêu chọc. Nhưng mẹ Phương Đông nhất quyết giữ lại cái tên mang ý nghĩa đặc biệt này và may mắn cho đến hiện tại, cái tên Hoàng Hậu Phương Đông được mọi người yêu thích.

Phương Đông cho biết sau nhiều năm tích cực tham gia các cuộc thi, hoạt động xã hội, cô đã tích lũy được nhiều trải nghiệm quý giá. Hiện tại, bên cạnh cái tên đặc biệt, nhiều người ngưỡng mộ những thành tích mà cô nàng đã đạt được.

Cô nàng từng lọt top 5 và danh hiệu “Nữ sinh tài năng” tại cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2016, tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, giành học bổng khóa học về big data, AI, IoT tại Israel năm 2018 cho tới những dự án thiện nguyện, hoạt động xã hội.

Phương Đông thể hiện tài sắc vẹn toàn khi tham gia các cuộc thi.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, Phương Đông từng thử sức ở một số công việc khác nhau như làm cho các tổ chức phi chính phủ, các dự án liên quan đến bảo vệ môi trường. Hiện tại Phương Đông đang là một MC/Host cho các chương trình về tài chính, chứng khoán. Công việc này giúp cô phát huy thế mạnh là một người dẫn chương trình, tiếp thu thêm nhiều kiến thức hữu ích về quản lý tài chính cá nhân.

“Hiện tại mình có chút "thu mình" hơn để dành thời gian cho công việc, phát triển chuyên môn và nâng cao kỹ năng. Ngoài ra mình cũng chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, duy trì việc tập luyện thể thao. Thỉnh thoảng mình dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, giúp tinh thần sảng khoái, tránh căng thẳng. Mình tìm cho bản thân thú vui mới như quay vlog, lưu lại kỷ niệm, kết nối nhiều hơn với mọi người” - Phương Đông cho biết.

Phương Đông hiện đang làm việc như một MC/Host của các chương trình về tài chính, chứng khoán.

Ở độ tuổi 30, Phương Đông có cuộc sống ổn định, sự nghiệp vững chắc. Cái tên đặc biệt chắc hẳn là điểm nhấn, khiến cuộc sống của cô nàng thêm phần thú vị và đáng nhớ hơn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.