Đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm

Theo góp ý của Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, phát triển đất nước giai đoạn 2026–2030, cần nhấn mạnh đổi mới sáng tạo, bền vững, lấy con người làm trung tâm.

Tại Hội thảo “Góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức ngày 7/11, ông Bùi Thanh Thủy - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã trình bày tổng hợp ý kiến góp ý của Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam.

ong-bui-thanh-thuy.jpg
Ông Bùi Thanh Thủy - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.

Về dự thảo Báo cáo chính trị, phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và cơ đồ đất nước sau 40 năm đổi mới, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam thống nhất với đánh giá của Dự thảo, cho rằng đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Đề nghị bổ sung số liệu cụ thể về kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng. Nên nhấn mạnh tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, biến đổi khí hậu.

Về quan điểm, mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn 2026–2030, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam thống nhất với các quan điểm chỉ đạo được nêu. Bổ sung nhấn mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm. Mục tiêu tổng quát cần thể hiện rõ khát vọng Việt Nam hùng cường – dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chú trọng chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức.

Về 13 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026–2030, theo ông Bùi Thanh Thủy, cần xác định rõ lĩnh vực ưu tiên chiến lược: khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, hạ tầng số, công nghiệp hỗ trợ. Cụ thể hóa nguồn lực thực hiện, cơ chế huy động minh bạch, hiệu quả. Cần bổ sung nội dung ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững vùng đồng bằng và ven biển. Nhấn mạnh phát triển văn hóa và con người Việt Nam toàn diện.

Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, ông Bùi Thanh Thủy cho rằng, các chỉ tiêu cần lượng hóa rõ ràng, có lộ trình cụ thể. Xây dựng danh mục dự án trọng điểm quốc gia 2026–2030 gắn với tầm nhìn 2045.

Về dự thảo Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đề nghị bổ sung phân tích sâu hơn về biến động địa chính trị, chuyển dịch chuỗi cung ứng, xu hướng năng lượng xanh và kinh tế số. Nhấn mạnh quá trình vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. Bổ sung luận điểm về kinh tế số, xã hội số, văn hóa số, quản trị quốc gia hiện đại. Làm rõ vai trò của nhân dân và đại đoàn kết toàn dân tộc trong mọi thành tựu 40 năm đổi mới. Bổ sung bài học về kiểm soát quyền lực, phát huy dân chủ, trách nhiệm nêu gương, liêm chính. Khẳng định mục tiêu: Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Về dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011–2025), Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam kiến nghị làm rõ kết quả và hạn chế trong công tác phát triển đảng viên, sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên. Bổ sung cơ chế nâng cao dân chủ trong Đảng, minh bạch tài chính, trách nhiệm giải trình của cấp ủy. Ban hành hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu thống nhất phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. Rà soát để bỏ trùng lặp, chồng chéo giữa các quy định thi hành Điều lệ.

Góp ý chung về dự thảo Văn kiện, đại diện Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam đề nghị cụ thể hóa bằng hệ thống chỉ tiêu định lượng rõ ràng, có lộ trình và cơ chế giám sát. Phát huy vai trò trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, Nhân dân trong hoạch định chính sách. Đổi mới thể chế, cải cách hành chính, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Phát triển con người Việt Nam toàn diện, xây dựng hệ giá trị Việt Nam thời đại mới. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền.

VUSTA tích cực tham dự Hội nghị Liên đoàn Kỹ sư ASEAN lần thứ 43 tại Philippines

Với chủ đề "Kỹ sư ASEAN: Ánh sáng của Thịnh vượng, Hòa nhập, Công bằng, Kiên cường và Bền vững", CAFEO 43 tập trung vào vai trò của kỹ thuật trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững trong khu vực Đông Nam Á. 

Từ 28-30/10, tại SMX Convention Center Clark, Mabalacat, Pampanga, Philippines, Hội nghị Liên đoàn Kỹ sư ASEAN lần thứ 43 (CAFEO 43) do Liên đoàn Kỹ sư ASEAN (AFEO) phối hợp với Hội đồng Kỹ thuật Philippines tổ chức đã thành công tốt đẹp. Hội nghị có sự tham dự của gần 1.300 đại biểu đến từ 10 nước thành viên. Đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT VN (VUSTA) do TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA dẫn đầu.

ky-su.jpg
Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng (thứ 5 từ trái sang) chụp cùng các trưởng đoàn CAFEO 43

Đảng bộ VUSTA dự tập huấn ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử

Sáng 29/10, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử cho các đảng ủy trực thuộc Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy; cấp ủy thuộc tổ chức đảng cấp trên cơ sở, đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu của các tổ chức đảng trên toàn quốc. Đảng bộ Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) dự tập huấn tại địa điểm Hội trường Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 39 Hàng Chuối, Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số-Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng nêu rõ, ngày 10/7/2025, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 339-QĐ/TW về sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử - hệ thống được triển khai thống nhất trong toàn Đảng, áp dụng cho tất cả đảng viên chính thức, dự bị và các cấp ủy, chi bộ. Đây là ứng dụng đầu tiên được phổ cập tới toàn thể đảng viên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác chuyển đổi số của Đảng.

VUSTA trao hơn 162 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lụt

VUSTA trao hơn 162 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lụt, thể hiện tinh thần đoàn kết và sẻ chia cộng đồng.

Ngày 28/10, tại Hà Nội, PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã thay mặt ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VUSTA trao 162,930,000 đồng cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lụt.

Tính đến hiện nay, số tiền quyên góp được từ các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cơ quan, đơn vị thuộc VUSTA là 462,930,000 đồng. Số tiền 162,930,000 đồng được trao cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để ủng hộ đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt. Trước đó, số tiền 300.000.000 đồng được VUSTA trao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang mỗi tỉnh là 100.000.000 đồng để kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

91 sáng kiến giáo dục thông minh được vinh danh tại SEI Awards 2025

91 sáng kiến giáo dục thông minh được vinh danh tại SEI Awards 2025

Lễ vinh danh Sáng kiến giáo dục thông minh (SEI Awards) là điểm nhấn của Diễn đàn Công nghệ và chuyển đổi số giáo dục (Edtech Vietnam) được tổ chức thường niên từ năm 2023. Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đã phát biểu khai mạc buổi lễ và biểu dương, chúc mừng các tổ chức, doanh nghiệp được vinh danh.