Vụ hổ vồ ở KST Mường Thanh: Nạn nhân hồi phục tốt

Google News

(Kiến Thức) - Sau quá trình điều trị, nạn nhân vụ hổ vồ ở khu du lịch sinh thái Mường Thanh đã hồi phục và được xuất viện trong ngày hôm nay (19/8).

Ngày 18/9, thông tin từ bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An cho biết, sau quá trình điều trị tại đây, hiện sức khỏe chị Trần Thị Yến - nạn nhân vụ hổ vồ ở khu du lịch sinh thái Mường Thanh đã hồi phục và sẽ được xuất viện trong ngày.
Vu ho vo o KST Muong Thanh: Nan nhan hoi phuc tot
 Trong lúc thăm quan tại khu du lịch sinh thái Mường Thanh chị Yến bị bạch hổ vồ và cắn mất một phần cánh tay.
Hiện chị Yến có thể đi lại, ăn uống bình thường và tinh thần ổn định tuy nhiên nạn nhân cần tránh vận động mạnh. Được biết, chị Yến đã phải trải qua 2 lần phẫu thuật bao gồm cắt bỏ phần bị tổn thương gần đến cánh tay trái và khâu lại các vết thương hở nằm ở đầu vết thương.
Như đã đưa tin trước đó, vào ngày 23/8, chị Trần Thị Yến cùng chồng và một số người bạn đến khu du lịch sinh thái Mường Thanh, có địa chỉ tại huyện Diễn Châu, Nghệ An. 
Trong lúc đến khu vực nuôi nhốt hổ trắng để thăm quan, do đứng gần song sắt của chuồng hổ nên chị Yến bất ngờ bị một con hổ trắng vồ.
Vu ho vo o KST Muong Thanh: Nan nhan hoi phuc tot-Hinh-2
 
Khi phát hiện sự việc, mọi người cố gắng đưa nạn nhân ra khỏi móng vuốt sắc nhọn của con bạch hổ hung dữ, tuy nhiên, khi được đưa ra cánh tay trái của chị Yến đã bị hổ cắn đứt rời đến khuỷu.
Nhật Quang

Bình luận(0)