“Úp sọt” băng 9X chém nạn nhân bị TNGT để cướp tài sản

Google News

(Kiến Thức) - Trong lúc 2 nạn nhân đang ngồi ven đường vì bị thương tích sau va chạm, bất ngờ các tên cướp xông đến dùng dao chém người rồi lấy xe máy tẩu thoát.

Chiều nay 8/3, Công an quận 4, TPHCM cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Trung Kiên (22 tuổi, ngụ quận 4) và Nguyễn Thanh Tùng (23 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên- Huế), đây được xác định là 2 đối tượng cầm đầu trong nhóm cướp nguy hiểm dùng hung khí chém người cướp tài sản.
 Hai trong số 4 tên cướp bị lực lượng Công an, dân phòng và người dân bắt giữ ngay khi chúng gây án và tẩu thoát.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 6/3, chị Trần Thị D.T (19 tuổi, ngụ quận 7) điều khiển xe tay ga lưu thông trên đường Khánh Hội, đến trước hẻm số 225, phường 3 quận 4 thì không may xảy ra va chạm với xe máy do anh Nguyễn Trúc Thuận điều khiển. Va chạm khiến cả 2 té ngã xuống đường bị thương phần mềm nên các nạn nhân được một số người dân địa phương đưa vào lề đường; riêng 2 xe máy cũng được dắt vào trong.
Lúc này, tên Tùng, Kiên và 2 đồng phạm là Phan Trung Hiếu (24 tuổi), cùng đối tượng tên Phúc (hiện đã bỏ trốn, chưa rõ lai lịch) đi trên 3 xe máy, tay cầm mã tấu xông đến chém anh Thuận khiến nạn nhân phải đưa tay đỡ và bị thương năng. Các đối tượng lia mã tấu về phía người dân khiến ai cũng hoảng sợ không dám tiếp ứng. Ngay lập tức chúng cướp chiếc xe tay ga của chị T. tẩu thoát.
Trên đường tuần tra, tổ công tác thuộc Công an phường 3, quận 4 nghe tiếng truy hô kêu cứu đã tiến hành truy đuổi các đối tượng. Một dân phòng đã dùng xe của mình lao thẳng vào xe đối tượng Kiên tay lăm lăm cây kiếm Nhật khiến y té ngã và bị tổ công tác khống chế, cùng lúc tên Tùng cũng bị Công an bắt giữ. Thời điểm bị bắt Kiên có dấu hiệu như đang phê ma túy. Anh Thuận được người dân được vào bệnh viện cấp cứu với vết thương ở vùng cánh tay và ngón tay.
Clip: Bắt nhóm cướp tài sản ở Lâm Đồng
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)