TP HCM: Bé gái 8 tháng tuổi bị bồn nước rơi, đè chết

Google News

(Kiến Thức) - Bồn nước 1500 lít bất ngờ rơi từ tầng thượng của căn nhà 4 tầng xuống căn phòng trọ, khiến bé gái 8 tháng tuổi bị bồn nước đè chết, người mẹ nguy kịch.

Sự việc bé gái 8 tháng tuổi bị bồn nước đè chết xảy ra vào khoảng 15h ngày 4/9 tại khu nhà trọ địa chỉ số 4/7/1 đường số 3, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP HCM.
Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, thời tiết tại khu vực này xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy. Lúc này, bồn nước khoảng 1500 lít của căn nhà 4 tầng phía sau bất ngờ bị lốc xoáy, giật đổ xuống căn phòng trọ gần cuối dãy.
TP HCM: Be gai 8 thang tuoi bi bon nuoc roi, de chet
 Phòng trọ của chị Ly, nơi chiếc bồn nước rơi xuống khiến hai mẹ con chị thương vong.
Phát hiện sự việc, mọi người chạy tới kiểm tra thì phát hiện bé gái Phạm Ngô Quỳnh Ngân 8 tháng tuổi tử vong tại chỗ; chị Ly (mẹ bé Ngân) bị thương rất nặng. Cả hai mẹ con bị chiếc bồn nước inox loại 1500 lít đè lên người. Chị Ly được hàng xóm đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường ghi nhận và xử lý vụ việc.
TP HCM: Be gai 8 thang tuoi bi bon nuoc roi, de chet-Hinh-2
 Chiếc bồn nước bị móp méo sau khi rơi xuống phòng trọ.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, bồn nước đè chết bé 8 tháng tuổi nằm lọt thỏm giữa phòng trọ, mái tôn bị thủng một lỗ lớn. Nhiều vật dụng nằm ngổn ngang, hư hỏng.
Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc đau lòng này.
Thiên Dũng

>> xem thêm

Bình luận(0)