Thanh niên mang 35 chỉ vàng giả đi lừa tiệm vàng

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi đem 20 chỉ vàng giả đi cầm cố trót lọt, Thanh tiếp tục đem 15 chỉ vàng giả khác để cầm cố nhưng đã bị chủ tiệm cùng bảo vệ bắt giữ.

Ngày 5/6, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thanh (SN 1994, quê An Giang) về hành vi đối tượng này đem vàng giả đi cầm cố nhằm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thanh nien mang 35 chi vang gia di lua tiem vang
 Nguyễn Văn Thanh tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, ngày 15/5, Thanh đến chơi tại phòng trọ của người em bà con tên Trang ở phường Tương Bình Hiệp (TP TDM). Tại đây, Thanh được bạn trai của người em họ tên Thiên (chưa rõ lai lịch) đưa 15 chỉ vàng giả đem đi cầm cố, lấy tiền chia nhau ăn xài. Thanh đem vàng giả đến tiệm vàng Bảo Trang, phường Mỹ Phước, TX Bến Cát và được chủ tiệm đồng ý cầm số vàng với giá 40 triệu đồng. Tuy nhiên, trong lúc nhân viên thu ngân chuẩn bị giao tiền, do nghi ngờ vàng giả nên chủ tiệm đưa số vàng cho thợ kiểm tra thì phát hiện vàng giả. Lúc này chủ tiệm đã tri hô cùng bảo vệ ở tiệm bắt giữ Thanh cùng tang vật bàn giao Công an thị xã Bến Cát xử lý.

Quá trình tạm giữ điều tra, Thanh còn khai nhận, trước đó ngày 5/5, cùng với thủ đoạn tương tự, Thiên đưa cho Thanh 20 chỉ vàng giả mang đem đến tiệm vàng Bảo Trang 2 thuộc phường Thới Hòa, TX Bến Cát lừa chủ tiệm cầm được 55 triệu đồng. Sau đó Thanh được Thiên chia 10 triệu đồng. 

Thiên Dũng

>> xem thêm

Bình luận(0)