Nữ cán bộ tỉnh Thanh Hóa bị trói tay, chết trong nhà tắm

Google News

(Kiến Thức) - Đi học về, con gái nữ cán bộ UBND tỉnh Thanh Hóa bất ngờ phát hiện thi mẹ trong nhà tắm trong tình trạng tay bị trói, miệng bịt băng dính.

Khoảng hơn 17h chiều 6/11, tại phường Phú Sơn (TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là chị Phạm Hồng Bích (34 tuổi, ở đường Phú Thứ, Phú Sơn). Trưởng phòng tổ chức hành chính (Trung tâm xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch Thanh Hóa).
Theo thông tin ban đầu, cuối giờ chiều, con gái chị Bích sau khi tan học về nhà. Chạy lên tầng 2, cô gái bất ngờ phát hiện mẹ nằm bất động trong phòng tắm, máu chảy lênh láng. Nghe tiếng con tri hô, anh Phạm Văn Thắng (chồng chị Bích) đang nấu cơm dưới nhà nhỏ đã chạy lên tìm cách cứu vợ nhưng đã quá muộn.
 Ngôi nhà nơi phát hiện vụ việc.
Theo lời con gái chị Bích, khoảng 13h cùng ngày, em đang chuẩn bị đồ đi học thì thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng giắt vội chiếc xe máy của chị Bích từ trong nhà ra ngoài. Nghĩ người này quen biết bố mẹ nên cô gái đã chào hỏi rồi để ông ta đi.
Ngay khi xảy ra vụ án mạng, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an thành phố Thanh Hóa đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua khám nghiệm ban đầu, cảnh sát cho biết, thi thể chị Bích bị cột hai tay ra sau, miêng bịt băng dính. Chiếc xe máy người phụ nữ này sử dụng hằng ngày cũng biến mất. Một điều tra viên cho hay, kẻ chạm mặt con gái nạn nhân rất có thể là hung thủ gây án. Hiện cơ quan chức năng đang rà soát các đối tượng nghi vấn, truy bắt hung thủ gây án.
Vài ngày gần đây, chị Bích đang phép dưỡng bệnh ở nhà thì xảy ra sự việc đau lòng.
Vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ…
Thanh Duy

Bình luận(0)