Ngồi chơi giữa đường sắt, nam thanh niên bị tàu tông chết

Google News

(Kiến Thức) - Dù đoàn tàu sắp chạy ngang gác chắn và nhấn còi inh ỏi nhưng nam thanh niên ngồi trên đường sắt vẫn không nghe thấy để chạy tránh và bị tàu đâm chết.

Đến sáng nay 24/10, Công an quận Thủ Đức, TP HCM vẫn đang tiến hành thủ tục pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Đỗ Tuấn Anh (20 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức).
Ngoi choi giua duong sat, nam thanh nien bi tau tong chet
Vị trí nơi nạn nhân bị đoàn tàu lao đến tông chết.
Trước đó khoảng gần 23h ngày 23/10, anh Tuấn Anh và một người bạn nam cùng xóm ra ngồi chơi trên tuyến đường sắt Bắc Nam (đối diện nhà của anh Tuấn Anh) tại km 1716+140 ngay gác chắn Hiệp Bình (nút giao Kha Vạn Cân- Hiệp Bình) thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.
Lúc này đoàn tàu STC2 chạy từ Sài Gòn ra Tháp Chàm đang lao đến và nhấn còi inh ỏi. Người bạn của anh Tuấn Anh nghe thấy bỏ chạy, riêng anh Tuấn Anh không kịp chạy đã bị tàu đâm và tử vong trên đường đến bệnh viện.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đoàn tàu đã dừng lại gần 30 phút để lập biên bản bàn giao Công an địa phương rồi mới tiếp tục hành trình.
Lê Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)