Mua dâm không được, “quỷ râu xanh” bắt thiếu nữ đi hiếp

Google News

(Kiến Thức) - Hai thanh niên đến quán karaoke mua dâm nhưng bị tiếp viên từ chối, liền "nổi hứng" hăm dọa, ép nạn nhân lên xe chở đi cưỡng bức.

Ngày 11/4, Công an TX Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã bàn giao Nguyễn Văn Sanh (44 tuổi) và Đoàn Quang Vinh (19 tuổi, cùng ở thị xã Thuận An) về trụ sở công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) để tiếp tục điều tra xử lý hành vi "bắt giữ người trái pháp luật".
Rạng sáng cùng ngày, trên đường tuần tra, Công an TX Thuận An phát hiện cô gái trẻ ngồi giữa 2 thanh niên trên xe máy trong đêm khuya có biểu hiện cầu cứu, lực lượng công an tiếp cận khống chế kiểm tra.
Ảnh minh họa. 
Cô gái trẻ tên Trương Kim Luyến (19 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) đã cầu cứu lực lượng công an và cho biết bị 2 đối tượng khống chế đưa đi tìm nơi quan hệ tình dục.
Tại CQĐT, 2 "râu xanh" Sanh và Vinh khai nhận đến quán karaoke Thiên Ngọc (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) thì gặp Luyến (nhân viên trong quán) liền hỏi mua dâm. Luyến không đồng ý, Sanh và Vinh liền hăm dọa và ép Luyến lên xe rồi chở đi thì bị công an phát hiện, bắt giữ.
Vũ Sơn

Bình luận(0)