Một phụ nữ nổ súng bắn "cát tặc" trên sông Kinh Thầy

Google News

(Kiến Thức) - Một phụ nữ nổ súng bắn "cát tặc" dưới sông Kinh Thầy, khiến chủ tàu bị thương đang gây xôn xao dư luận Hải Dương.

Các cơ quan chức năng huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đang làm rõ vụ một phụ nữ nổ súng bắn "cát tặc" trên sông Kinh Thầy thuộc địa phận xã Bạch Đằng (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) lúc 7h ngày 16/11.
Theo thông tin ban đầu về vụ việc, vào thời điểm trên, trên sông Kinh Thầy thuộc Km7 đoạn qua địa phận xã Bạch Đằng, huyện Kinh Môn, tàu hút cát BKS HD – 01, có trọng tải khoảng 70 tấn, do anh Nguyễn Đình Trung (SN 1966, trú tại xã Bạch Đằng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) làm chủ đã hạ neo khai thác cát. Thấy tàu đỗ hút cát gần lò gạch của gia đình mình, chị Nguyễn Thị Thu (SN 1972, trú tại xã Kênh Giang, Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đã dùng súng tự chế bắn về phía tàu cát BKS HD – 01. Trước khi nổ súng, chị Thu đe dọa “Nếu còn hút cát ở đây sẽ bắn chết”. Sau khi chị Thu nổ súng, chủ tàu Nguyễn Đình Trung đã bị thương ở gò má trái và phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn ngay sau đó.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an xã Bạch Đằng đã xuống hiện trường và báo cáo lên công an huyện Kinh Môn để điều tra làm rõ.
Mot phu nu no sung ban
 Khu vực sông Kinh Thầy, đoạn qua xã Bạch Đằng, huyện Kinh Môn.
Khi PV về địa phương tìm hiểu thông tin, nhiều người dân địa phương phản ánh, thời gian gần đây trên sông Kinh Thầy thuộc xã Bạch Đằng và cả xã Lê Ninh giáp ranh đều nóng với việc cát tặc hoành hành. Từ tháng 10 vừa qua, một doanh nghiệp được cấp phép khai thác trong dự án Thu hồi bùn, cát, sỏi trong quá trình thực hiện nạo vét, duy tu luồng đường thủy. Lợi dụng điều này, một số tàu cát không được cấp phép vẫn hoạt động khiến tình trạng khai thác cát ở đây “bát nháo”, người dân bức xúc khi lo lắng diện tích đất sẽ lở do ảnh hưởng của tàu cát.
Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Phạm Quang Đạo, PCT UBND xã Bạch Đằng cho biết, tàu hút cát BKS HD – 01 của anh Nguyễn Đình Trung (SN 1966, trú tại xã Bạch Đằng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) khi hút cát tại địa điểm gần lò gạch nhà anh Đào Văn Phong (SN 1966, trú tại xã Kênh Giang, Chí Linh, chồng chị Thu) không thuộc tàu cát được cấp phép khai thác trong dự án thu hồi bùn, cát, sỏi trong quá trình thực hiện nạo vét, duy tu luồng đường thủy.
“Việc khai thác cát của tàu anh Trung không biết có được ai cho phép không nhưng trong quy định thì phạm vi khai thác cát không được sát bờ từ 35 đến 50 mét”, ông Phạm Quang Đạo cho biết.
Vụ việc đang được làm rõ.
Hải Ninh

Bình luận(0)