Hỗn chiến đẫm máu ở Sài Gòn, 2 người thương vong

Google News

(Kiến Thức) - 1 người chết tại chỗ, 1 người bị thương nặng sau vụ hỗn chiến đẫm máu ở Sài Gòn xảy ra rạng sáng 18/1.

Ngày 18/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM phối hợp cùng Công an quận 8 đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai các nhân chứng và người có liên quan để điều tra làm rõ vụ hàng chục thanh niên hỗn chiến, 2 người thương vong.
Hon chien dam mau o Sai Gon, 2 nguoi thuong vong
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. 
Vụ hỗn chiến đẫm máu ở Sài Gòn xảy ra lúc 1h15 rạng sáng cùng ngày tại trước quán thu âm “Oxy”, đường Tạ Quang Bửu, P.5, quận 8, TP HCM.
Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên có 2 nhóm thanh niên ngồi chơi trong quán thu âm thì xảy ra mâu thuẫn. Dù được nhiều người can ngăn nhưng cả 2 nhóm vẫn kéo nhau ra đường dàn trận dùng hung khí đánh nhau gây hỗn loạn.
Cuộc loạn đả khiến 2 thanh niên gục tại chỗ, nhiều người khác bị thương nhưng đã tháo chạy khỏi hiện trường. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân Hồ Tấn Nhật (21 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị) đã tử vong trên đường; riêng người bị thương nặng hiện đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch là Trần Văn Mít (19 tuổi, quê Cà Mau).
Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân Nhật bị 2 vết đâm ở ngực, cổ họng.
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)