Đến chơi 5 ngày, cậu đè cháu ra hiếp dâm 4 lần

Google News

Đến chơi 5 ngày ở nhà bác ruột, lợi dụng lúc người nhà đi vắng chỉ có cháu gái 10 tuổi ở nhà, Nguyễn Huỳnh Sơn đã hiếp dâm cháu.

Ngày 9/11, TAND Cấp cao tại TP HCM đình chỉ phiên xử phúc thẩm vụ án "Hiếp dâm trẻ em" đối với Nguyễn Huỳnh Sơn (SN 1998, quê Bến Tre) vì bị cáo rút kháng cáo. Trước đó, Nguyễn Huỳnh Sơn bị tuyên phạt 8 năm tù về tội danh trên.
Den choi 5 ngay, cau de chau ra hiep dam 4 lan
 Bị cáo Nguyễn Huỳnh Sơn rút kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm.
Theo bản án sơ thẩm, từ ngày 18 đến 22/10/2013, Nguyễn Huỳnh Sơn đến chơi ở nhà bác ruột là ông N.V.B. tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Lợi dụng lúc gia đình ông B. đi vắng, Sơn đã 4 lần hiếp dâm cháu N.H.N. (SN 2003, cháu ngoại ông N.)
Có lần, khi đang thực hiện hành vi thú tính, Sơn bị bà con của ông B. sang chơi bắt gặp và chửi bới. Dù vậy, khi người này ra về, Sơn vẫn tiếp tục giở trò hiếp dâm với N.
Đến ngày 2/12/2014, gia đình ông B. biết chuyện nên tố cáo sự việc với cơ quan công an, Sơn bị bắt ngay sau đó.
Theo Người Lao Động

Bình luận(0)