Cứu được 10 ngư dân vụ chìm tàu ở biển Kê Cà

Google News

(Kiến Thức) - Tính đến 11h trưa ngày 9/7, 10 cư dân trong vụ chìm tàu tại vùng biển Bình Thuận đã được cứu vớt, 9 ngư dân còn lại vẫn mất tích.

Thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Thuận cho biết, đến 11h trưa nay (9/7), 10 trong số 19 ngư dân của tàu Bth 96984 TS bị chìm tại vùng biển Bình Thuận đã được BĐBP tỉnh Bình Thuận phối hợp với các lực lượng đã cứu vớt, 9 thuyền viên còn lại vẫn mất tích.
9 thuyền viên còn lại vẫn mất tích. Ảnh minh họa. 
Trong khi đó, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) cho biết, khi tàu BTh 96984 chìm có 4 tàu cá khác của Bình Thuận và Ninh Thuận hoạt động gần khu vực trên được điều động cứu nạn. Ủy ban Quốc gia TKCN cũng đề nghị Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tham gia cứu nạn.
Đến sáng sớm ngày 9/7 tại hiện trường đã có các tàu CN -09 của Biên phòng Bình Thuận, tàu HQ 725 của Hải quân và 5 tàu cá của Bình Thuận và Ninh Thuận tổ chức tìm kiếm người gặp nạn. Tính đến 11h, đã có 10 thuyền viên được cứu vớt đang được chăm sóc sức khỏe trên các tàu của Quân chủng Hải quân và BĐBP Bình Thuận.
Trước đó, tại tọa độ 19 độ 29 phút Vĩ độ Bắc, 108 độ 15 phút Kinh độ Đông cách bờ biển tỉnh Bình Thuận gần 26 hải lý, tàu Bth 96984 TS bị sóng lớn nhấn chìm khi trên tàu có 19 thuyền viên.
Được biết, Tàu Bth 96984 TS có công suất 360 CV do bà Trần Thị Phượng (sinh năm 1975), ngụ ở phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết làm chủ tàu và ông Trần Văn Toàn, sinh năm 1972, ngụ ở phường Đức Nghĩa làm thuyền trưởng. 
Trần Vũ

Bình luận(0)