Cô gái bị tình nghi cứa cổ nữ nhân viên cửa hàng

Google News

Cơ quan điều tra bắt tại trận nghi phạm cứa cổ nhân viên cửa hàng ba lô tại Quận 3 (TP HCM).

Người dân trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3, TP HCM) phát hiện cô gái mặc áo khoác xám, tay dính máu từ tiệm bán ba lô chạy ra bị tình nghi là nghi phạm cứa cổ nhân viên cửa hàng.
Co gai bi tinh nghi cua co nu nhan vien cua hang
 Nhiều người tập trung trước cửa hàng túi xách có nữ nhân viên bị cứa cổ. Ảnh: Hải Hiếu
"Con bị cướp, cứu con với", nữ nhân viên 17 tuổi Ngân Thị Hoài Nghi (quê Đăk Lăk) ôm vết thương đang rỉ máu ở cổ, hoảng loạn la lớn với mọi người dân xung quanh, tối 19/4.
Nhiều người hô hoán, đuổi theo cô gái tay dính máu, đeo kính, mặc áo khoác xám. Lực lượng bảo vệ của ngân hàng cách đó 20 m đã bắt được nghi can núp gần trụ sở, giao Công an quận 3. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu với thương ở cổ, tay.
Co gai bi tinh nghi cua co nu nhan vien cua hang-Hinh-2
 Phía trước cửa tiệm. Ảnh: Hải Hiếu
Cơ quan điều tra cho biết, nghi phạm là Lỹ Mỹ Quyên. Cô gái 23 tuổi (ngụ quận 6) khai, khoảng 19h30 vào cửa hàng hỏi mua ba lô giá 500 nghìn đồng. Thấy tiệm vắng khách, Quyên liền giằng bóp tiền trên tay nữ nhân viên. Bị giật lại, Quyên vung dao chém Nghi rồi bỏ chạy nhưng không thoát.
Vụ việc đang được điều tra.
Theo Giáo dục thời đại

Bình luận(0)