Xem đám cưới hoành tráng con gái đại gia Nam Cường

Lễ hằng thuận của con gái bà chủ Tập đoàn Nam Cường đã được tổ chức theo nghi lễ Phật giáo tại chùa Quán Sứ (Hà Nội).

Con gai dai gia Nam Cuong to chuc dam cuoi hoanh trang
 Bà Lê Thị Thúy Ngà - chủ tịch Tập đoàn Nam Cường (ngoài cùng bên trái) trong đám cưới của con gái Trần Thị Quỳnh Ngọc tại chùa Quán Sứ - Hà Nội.
Trên trang web của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đăng tải nhiều hình ảnh đẹp về đám cưới này, vào ngày 20 tháng 9 năm Giáp Ngọ (tức 13/10/2014). Cô dâu là Trần Thị Quỳnh Ngọc, có pháp danh Diệu Bảo và chú rể Nguyễn Đức Thiện – pháp danh Minh Tâm.
Đôi vợ chồng trẻ được chư tăng tác pháp Quy y Tam Bảo và trao truyền ngũ Giới chính thức trở thành người con thuần thành của Đấng Thế Tôn. Đối trước Tam bảo, đôi vợ chồng trẻ phát nguyện sống chung hạnh phúc theo 5 nguyên tắc đạo đức cơ bản của Phật giáo, lấy giáo lý Phật đà làm kim chỉ nam cho cuộc sống hiện tại.
Hằng thuận là một nét đẹp trong đời sống lứa đôi, lễ hằng thuận là cầu nối giữa đạo và đời, giữa hạnh nguyện giải thoát và ước nguyện xây dựng một xã hội tốt đẹp hàng phật tử tại gia. Đám cưới tại chùa trở thành một nét văn hóa đối với Phật giáo nói riêng và xã hội nói chung.
Dưới đây là các hình ảnh đăng tải trên website của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam trong lễ hằng thuận của Trần Thị Ngọc Quỳnh và Nguyễn Đức Thiện tại chùa Quán Sứ:
Con gai dai gia Nam Cuong to chuc dam cuoi hoanh trang-Hinh-2
 
Con gai dai gia Nam Cuong to chuc dam cuoi hoanh trang-Hinh-3
 
Con gai dai gia Nam Cuong to chuc dam cuoi hoanh trang-Hinh-4
 
Con gai dai gia Nam Cuong to chuc dam cuoi hoanh trang-Hinh-5
 
Con gai dai gia Nam Cuong to chuc dam cuoi hoanh trang-Hinh-6
 
Con gai dai gia Nam Cuong to chuc dam cuoi hoanh trang-Hinh-7
 
Con gai dai gia Nam Cuong to chuc dam cuoi hoanh trang-Hinh-8
 
Con gai dai gia Nam Cuong to chuc dam cuoi hoanh trang-Hinh-9
 
Con gai dai gia Nam Cuong to chuc dam cuoi hoanh trang-Hinh-10
 
Con gai dai gia Nam Cuong to chuc dam cuoi hoanh trang-Hinh-11
 
Con gai dai gia Nam Cuong to chuc dam cuoi hoanh trang-Hinh-12
 
Con gai dai gia Nam Cuong to chuc dam cuoi hoanh trang-Hinh-13
 
Con gai dai gia Nam Cuong to chuc dam cuoi hoanh trang-Hinh-14
 
Con gai dai gia Nam Cuong to chuc dam cuoi hoanh trang-Hinh-15
 
Con gai dai gia Nam Cuong to chuc dam cuoi hoanh trang-Hinh-16
 
Con gai dai gia Nam Cuong to chuc dam cuoi hoanh trang-Hinh-17
 
Con gai dai gia Nam Cuong to chuc dam cuoi hoanh trang-Hinh-18
 
Trần Thị Quỳnh Ngọc là con gái duy nhất của cố doanh nhân Trần Văn Cường và Chủ tịch đương nhiệm tập đoàn Nam Cường Lê Thị Thúy Ngà. Quỳnh Ngọc hiện là Phó chủ tịch HĐQT tập đoàn Nam Cường, nắm 11,11% cổ phần của công ty. Tại tập đoàn Nam Cường, mọi người đều ngầm hiểu, Ngọc chính là người thừa kế sản nghiệp của Nam Cường, do là con duy nhất của cố doanh nhân Trần Văn Cường.
Theo số liệu CIC thì vốn chủ sở hữu đến cuối năm 2011 của Nam Cường lên đến 9.800 tỷ đồng, tức gấp đôi vốn điều lệ. Như vậy đồng nghĩa với lượng cổ phần của bà Ngà có giá trị sổ sách khoảng 8.700 tỷ đồng.
Giả sử như cổ phiếu của Tập đoàn Nam Cường được niêm yết trên sàn chứng khoán và giao dịch tại mức giá bằng với giá trị sổ sách thì với 8.700 tỷ đồng, bà Ngà sẽ vượt qua bầu Đức thành người giàu thứ 2 trên sàn chứng khoán sau chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Nếu tính theo mệnh giá (10.000 đồng/cp) thì bà Ngà cũng vững chắc ở vị trí số 2.

Tận mắt nhà máy sơn Nippon 14 triệu USD ở VN

Nhà máy sơn Nippon Paint tại VN có hệ thống sản suất hiện đại, trở thành nhà cung cấp sơn phủ cho hầu hết các hãng ô tô xe máy.

Nhà máy mới của Nippon tại Vĩnh Phúc được xây dựng trên diện tích 60.000m2, có vốn đầu tư 14 triệu USD trong vòng 5 năm, với sản lượng 15.000 tấn sơn một năm và tạo thêm 500 việc làm mới cho địa phương.
 Nhà máy mới của Nippon tại Vĩnh Phúc được xây dựng trên diện tích 60.000m2, có vốn đầu tư 14 triệu USD trong vòng 5 năm, với sản lượng 15.000 tấn sơn một năm và tạo thêm 500 việc làm mới cho địa phương.

Ngắm những ái nữ đại gia Việt xinh như mộng

Trần Thị Quỳnh Ngọc, Trương Huệ Vân, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh, Phạm Vân Anh là những ái nữ không chỉ xinh đẹp mà còn tài năng của những đại gia Việt.

Triệu phú 9x sàn chứng khoán - Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh

Tận mục dự án “hot” của bà chủ Nam Cường

(Kiến Thức) - Tập đoàn Nam Cường của bà Trần Thị Thúy Ngà là doanh nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản, sở hữu nhiều dự án "khủng" tại Hà Nội và các tỉnh khác.

Dự án Khu đô thị mới Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường gồm 5 dự án trực thuộc, đó là: Khu phức hợp khách sạn, trung tâm thương mại, văn phòng và chung cư HH2; Tổ hợp chung cư Lê Văn Lương Residentials; Khu biệt thự cao cấp Tây Đô Villas; Trung tâm thương mại và phố chợ Đô Nghĩa; Cao ốc 27 tầng trên đường Lê Văn Lương kéo dài. Các dự án đều có vốn đầu tư hàng trăm tới hàng nghìn tỷ đồng. Trong ảnh là phối cảnh dự án Tổ hợp chung cư Lê Văn Lương Residentials.
 Dự án Khu đô thị mới Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường gồm 5 dự án trực thuộc, đó là: Khu phức hợp khách sạn, trung tâm thương mại, văn phòng và chung cư HH2; Tổ hợp chung cư Lê Văn Lương Residentials; Khu biệt thự cao cấp Tây Đô Villas; Trung tâm thương mại và phố chợ Đô Nghĩa; Cao ốc 27 tầng trên đường Lê Văn Lương kéo dài. Các dự án đều có vốn đầu tư hàng trăm tới hàng nghìn tỷ đồng. Trong ảnh là phối cảnh dự án Tổ hợp chung cư Lê Văn Lương Residentials.
Chẳng hạn, dự án khu phức hợp khách sạn, trung tâm thương mại, văn phòng và chung cư HH2, khu đô thị mới Dương Nội có tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng, quy mô 5,6 ha. Trong khi đó, tổng mức đầu tư các dự án khác trực thuộc tại khu vực Hà Đông của Nam Cường cộng lại lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, trong đó đình đám nhất là Dự án chung cư Lê Văn Lương Residentials với tổng đầu tư 2.000 tỷ đồng. Trong ảnh là Dự án khu phức hợp khách sạn, trung tâm thương mại, văn phòng và chung cư HH2.
 Chẳng hạn, dự án khu phức hợp khách sạn, trung tâm thương mại, văn phòng và chung cư HH2, khu đô thị mới Dương Nội có tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng, quy mô 5,6 ha. Trong khi đó, tổng mức đầu tư các dự án khác trực thuộc tại khu vực Hà Đông của Nam Cường cộng lại lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, trong đó đình đám nhất là Dự án chung cư Lê Văn Lương Residentials với tổng đầu tư 2.000 tỷ đồng. Trong ảnh là Dự án khu phức hợp khách sạn, trung tâm thương mại, văn phòng và chung cư HH2. 
Dự án Khu đô thị mới Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội gồm 2 dự án trực thuộc, đó là: Dự án chung cư Hoàng Quốc Việt Residentials và Khu Chung cư cao cấp CT3 Hoàng Quốc Việt Residentials với tổng mức đầu tư cả nghìn tỷ đồng. Trong ảnh là phối cảnh tổng thể Dự án Khu đô thị mới Cổ Nhuế.
 Dự án Khu đô thị mới Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội gồm 2 dự án trực thuộc, đó là: Dự án chung cư Hoàng Quốc Việt Residentials và Khu Chung cư cao cấp CT3 Hoàng Quốc Việt Residentials với tổng mức đầu tư cả nghìn tỷ đồng. Trong ảnh là phối cảnh tổng thể Dự án Khu đô thị mới Cổ Nhuế.
93 căn hộ dự án này được mở bán từ tháng 6/2013, mức giá 20-22,5 triệu đồng/m2. Quy mô lớn, vị trí khá đẹp, khu đô thị mới Cổ Nhuế là một trong những dự án trọng điểm của tập đoàn Nam Cường. Trong ảnh là Chung cư Hoàng Quốc Việt Residentials.
 93 căn hộ dự án này được mở bán từ tháng 6/2013, mức giá 20-22,5 triệu đồng/m2. Quy mô lớn, vị trí khá đẹp, khu đô thị mới Cổ Nhuế là một trong những dự án trọng điểm của tập đoàn Nam Cường. Trong ảnh là Chung cư Hoàng Quốc Việt Residentials.
Không chỉ đầu tư mạnh tay vào các dự án bất động sản là chung cư, trung tâm thương mại, cao ốc, văn phòng, Tập đoàn Nam Cường do bà Lê Thị Thúy Ngà làm Chủ tịch còn rót tiền làm các khu nghỉ dưỡng, resort. Nổi tiếng phải kể đến khách sạn và resort Nam Cường Đồ Sơn, được đưa vào sử dụng từ năm 2011.
Không chỉ đầu tư mạnh tay vào các dự án bất động sản là chung cư, trung tâm thương mại, cao ốc, văn phòng, Tập đoàn Nam Cường do bà Lê Thị Thúy Ngà làm Chủ tịch còn rót tiền làm các khu nghỉ dưỡng, resort. Nổi tiếng phải kể đến khách sạn và resort Nam Cường Đồ Sơn, được đưa vào sử dụng từ năm 2011. 
Không tiết lộ tổng mức đầu tư dự án nói trên, song quy mô khách sạn với 174 phòng nghỉ và các dịch vụ nhà hàng, quầy bar, casino, bể bơi, khu dịch vụ… cũng là những chi tiết để chứng minh sự đồ sộ của khách sạn và khu nghỉ dưỡng này.
 Không tiết lộ tổng mức đầu tư dự án nói trên, song quy mô khách sạn với 174 phòng nghỉ và các dịch vụ nhà hàng, quầy bar, casino, bể bơi, khu dịch vụ… cũng là những chi tiết để chứng minh sự đồ sộ của khách sạn và khu nghỉ dưỡng này.
Hệ thống khách sạn, resort của Nam Cường còn trải dài từ Hà Nội đến Hải Dương, Nam Định. Ở Hà Nội, khách sạn Nam Cường Hà Đông đạt tiêu chuẩn 5 sao nằm giáp với tòa cao ốc 27 tầng của tập đoàn này tại Hà Đông. Trong ảnh là phối cảnh dự án khách sạn Nam Cường Hà Đông.
Hệ thống khách sạn, resort của Nam Cường còn trải dài từ Hà Nội đến Hải Dương, Nam Định. Ở Hà Nội, khách sạn Nam Cường Hà Đông đạt tiêu chuẩn 5 sao nằm giáp với tòa cao ốc 27 tầng của tập đoàn này tại Hà Đông. Trong ảnh là phối cảnh dự án khách sạn Nam Cường Hà Đông.  
Còn ở Nam Định, Hải Dương, tập đoàn này có dự án khách sạn mang tên trùng với tên thành phố nơi tọa lạc các dự án. Theo tập đoàn Nam Cường, những dự án này đều là điểm nhấn của đơn vị này ở những tỉnh, thành phố nói trên. Trong ảnh là khách sạn Nam Cường Hải Dương.
Còn ở Nam Định, Hải Dương, tập đoàn này có dự án khách sạn mang tên trùng với tên thành phố nơi tọa lạc các dự án. Theo tập đoàn Nam Cường, những dự án này đều là điểm nhấn của đơn vị này ở những tỉnh, thành phố nói trên. Trong ảnh là khách sạn Nam Cường Hải Dương.

Đọc nhiều nhất

Thuế... và câu hỏi tài chính minh bạch?

Thuế... và câu hỏi tài chính minh bạch?

"Việc điều chỉnh chính sách thuế năm 2026 không đơn thuần là sự thay đổi của những con số, mà là một chiến lược tái cấu trúc có chủ đích để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững và thúc đẩy một nền kinh tế số liêm chính." — Tiến sĩ Nguyễn Phúc Quý Thạnh, Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.

Tin mới

Thuế... và câu hỏi tài chính minh bạch?

Thuế... và câu hỏi tài chính minh bạch?

"Việc điều chỉnh chính sách thuế năm 2026 không đơn thuần là sự thay đổi của những con số, mà là một chiến lược tái cấu trúc có chủ đích để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững và thúc đẩy một nền kinh tế số liêm chính." — Tiến sĩ Nguyễn Phúc Quý Thạnh, Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.