Đạt thỏa thuận khí đốt, Ukraine vẫn chưa đủ tiền trả Nga

(Kiến Thức) - Ukraine có 3,1 tỷ USD trong ngân sách dùng để mua khí đốt, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk phát biểu ngày 19/10.

"Ukraine có 3,1 tỷ USD trong ngân sách. Số tiền này có thể dùng để chi trả cho số nợ tiền khí đốt trước đây cũng như mua khí đốt trong tương lai", ông Yatsenyuk phát biểu với kênh truyền hình ICTV.
Cũng theo ông Yatsenyuk, kho khí đốt của Ukraine vào ngày 19/10 có 16,7 tỷ mét khối khí đốt.
Trước đó, người đứng đầu tập đoàn Gazprom của Nga, Aleksei Miller cho rằng để qua được mùa đông năm 2014, Ukraine phải có 20 tỷ mét khối khí đốt trong kho. Các chuyên gia cũng cho rằng mặc dù Ukraine có 16,7 tỷ mét khối khí đốt nhưng số khí đốt thực chất có thể sử dụng chỉ là khoảng 12 tỷ, lượng khí đốt còn lại là khí đệm.
Ukraine và Nga vừa đạt được thỏa thuận về giá khí đốt cho mùa đông năm 2015.
Ukraine và Nga vừa đạt được thỏa thuận về giá khí đốt cho mùa đông năm 2015.
Sau hội nghị thượng đỉnh ASEM ở Milan ngày 16-17/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu bày tỏ sự lo ngại đối với món nợ khí đốt của Ukraine và hi vọng Liên minh châu Âu có thể giúp Kiev đối với tình trạng thiết tiền mặt. Theo ông Putin, Nga chưa được trả đầy đủ món nợ 5,5 tỷ USD của Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Nga cũng tuyên bố sẽ giảm số nợ xuống còn 4,5 tỷ USD cho Ukraine. Như vậy, số tiền Ukraine hiện có vẫn chưa đủ để trả món nợ khí đốt của Nga, 
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết Ukraine và Nga đã đồng ý giá khí đốt cho mùa đông 2014. Theo đó, giá khí đốt Nga bán cho Ukraine sẽ là 385 USD cho mỗi 1000 mét khói khí đốt. Hạn cuối để Ukraine trả tiền khí đốt là ngày 31/3/2015.

Chùm ảnh cảnh sát và người biểu tình đụng độ ở Kiev

(Kiến Thức) - Đụng độ giữa những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và nhân viên các cơ quan thực thi pháp luật đã nổ ra hôm 14/10 tại Kiev.

Đụng độ giữa những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và nhân viên các cơ quan thực thi pháp luật đã nổ ra hôm 14/10 tại thủ đô Kiev của Ukraine.
Đụng độ giữa những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và nhân viên các cơ quan thực thi pháp luật đã nổ ra hôm 14/10 tại thủ đô Kiev của Ukraine.

Lính Nga và ly khai Ukraine hợp tác chiếm sân bay Donetsk?

(Kiến Thức) - Chỉ huy tiểu đoàn tiễu phạt Ukraine cho hay, lính Nga đang phối hợp với lực lượng ly khai trong các cuộc đột kích giành quyền kiểm soát sân bay Donetsk.

Chỉ huy tiểu đoàn OUN Borys Humeniuk đã tiết lộ thông tin này. Theo đó, người chỉ huy dự đoán, vào đêm ngày 14/10, các quân nhân Nga sẽ đột kích vào sân bay Donetsk.
Sân bay Donetsk là mục tiêu tranh giành giữa ly khai và Kiev trong thời gian gần đây.
Sân bay Donetsk là mục tiêu tranh giành giữa ly khai và Kiev trong thời gian gần đây.
“Các tiểu đoàn tình nguyện không làm việc chặt chẽ lắm với các nhân viên trong chiến dịch chống khủng bố và cả Bộ Tổng tham mưu. Tuy nhiên, mỗi đơn vị đều có nhóm tình báo riêng của mình. Chúng tôi đã nhận được tin lính Nga sẽ đánh vào sân bay từ 3 nguồn tin khác nhau”.

Bổ nhiệm Bộ trưởng Qp mới: Ukraine đang bị phát xít hóa

(Kiến Thức) - Một lãnh đạo phe ly khai cho rằng bổ nhiệm ông Stepan Poltorak làm Bộ trưởng Quốc phòng cho thấy Ukraine đang bị phát xít hóa.

Việc bổ nhiệm Tư lệnh Cận vệ Quốc gia Stepan Poltorak làm bộ trưởng Quốc phòng là một điều báo trước sự phát xít hóa xã hội Ukraine, Phó Thủ tuớng Cộng hòa nhân dân Donetsk Andrei Purgin đánh giá.
Hôm 13/10/2014, Tổng thống Petro Poroshenko đã đề nghị Rađa Tối cao bổ nhiệm ông Poltorak làm Bộ trưởng Quốc phòng. Trước đó người đứng đầu nhà nước đã chấp nhận đơn từ chức của bộ trưởng Quốc phòng Valeriy Geletey.

Đọc nhiều nhất

Tin mới