Đắp lá thuốc chữa bệnh, nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử

Việc tự ý sử dụng các bài thuốc dân gian, đặc biệt là phương pháp đắp lá thuốc, không chỉ có thể gây tác dụng phụ nghiêm trọng mà còn dẫn đến những hậu quả khó lường.

Mới đây, tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) tiếp nhận người bệnh T.T.L 72 tuổi (Đồng Tháp) gặp phải một tai nạn sinh hoạt chấn thương khớp háng, gây hạn chế vận động, sau đó người bệnh đã tìm đến một thầy thuốc và sử dụng phương pháp đắp lá thuốc mà người bán đã điều chế sẵn.
Sau 20 ngày sử dụng, tình trạng của người bệnh không chỉ không thuyên giảm mà còn trở nên nghiêm trọng hơn khi vùng da đắp lá bị sưng tấy, nóng đỏ và đau lan rộng ra cả cẳng tay, đùi và bụng dưới, có dấu hiệu nhiễm trùng rõ rệt.
Dap la thuoc chua benh, nguy co nhiem trung, hoai tu
Sau thời gian điều trị, tình trạng viêm mô tế bào của bệnh nhân đã ổn định. Ảnh BVCC 
Thấy dấu hiệu nguy hiểm, bà L. mới vào Bệnh viện Nhân dân 115 để thăm khám. Tại khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, sau khi thăm khám và thực hiện các phương pháp cận lâm sàng, người bệnh được các bác sĩ chẩn đoán gãy cổ xương đùi bên phải, viêm mô tế bào ở nhiều vùng (2 cẳng tay, đùi phải và 2 bên háng).
Người bệnh được khám các chuyên gia khác nhau như nội tiết và truyền nhiễm để điều trị các vấn đề liên quan đến tiểu đường và nhiễm trùng,
Đồng thời chỉ định điều trị kháng sinh và kháng viêm phù hợp để kiểm soát tình trạng viêm nhiễm. Khi tình trạng nhiễm trùng của người bệnh ổn định sẽ tiến hành phẫu thuật để điều trị gãy cổ xương đùi bên phải.
Sau 8 ngày điều trị nội khoa, tình trạng người bệnh đã có chuyển biến tích cực. Vùng đùi không còn bị sưng, tình trạng đau giảm đi nhiều và các dấu hiệu nhiễm trùng cũng được kiểm soát tốt.
Trường hợp này là lời cảnh tỉnh đối với những người bệnh và gia đình trong việc lựa chọn phương pháp điều trị. Việc tự ý sử dụng các bài thuốc dân gian, đặc biệt là phương pháp đắp lá thuốc, không chỉ có thể gây tác dụng phụ nghiêm trọng mà còn dẫn đến những hậu quả khó lường.
Các phương pháp chữa bệnh cần được chỉ định bởi các bác sĩ chuyên khoa và được thực hiện trong môi trường y tế có đầy đủ trang thiết bị, nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho người bệnh.

Đắp thuốc nam chữa vết thương bầm tím, bệnh nhi 13 tuổi bị hoại tử cẳng chân

Cẳng chân phải bệnh nhi bị trầy xước bầm tím do TNGT. Tuy nhiên, thay vì điều trị theo chỉ định của bác sĩ, bệnh nhi đắp thuốc nam trị vết thương.

Dap thuoc nam chua vet thuong bam tim, benh nhi 13 tuoi bi hoai tu cang chan
Vùng cẳng chân bệnh nhi bị hoại tử sau khi đắp thuốc nam 
Ngày 8/5, BV Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, các bác sĩ của BV vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi N.V.H. (13 tuổi, trú tại Chí Linh, Hải Dương) bị hoại tử vùng cẳng chân phải do đắp thuốc nam trị vết thương.

Bé 9 tháng tuổi tử vong do đắp thuốc lá cây chữa bỏng

Bé trai mới 9 tháng tuổi ở Bắc Giang bị bỏng nước sôi ở đùi, gia đình chủ quan không đưa con đi viện mà cho con đắp thuốc lá của thầy lang, bé đã bị sốc nhiễm khuẩn nặng, tím tái và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chia sẻ trên Vietnamnet, TS Lê Ngọc Duy, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu và Chống độc Nhi khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bé trai 9 tháng tuổi bị bỏng ở Bắc Giang được chuyển đến bệnh viện lúc 2h30 sáng. Tuy nhiên khi kiểm tra, bé đã tím tái, ngừng tim. Các bác sĩ tiếp tục tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn nhưng trẻ không đáp ứng. Vào 3h cùng ngày, gia đình đã xin đưa trẻ về.
Be 9 thang tuoi tu vong do dap thuoc la cay chua bong
 Bệnh nhi bị sốc nhiễm khuẩn và tử vong do đắp lá chữa bỏng. (Ảnh: Người lao động)

Loạt hậu quả đáng sợ vì tự đắp thuốc lá chữa nhọt

Mới đây, một bệnh nhi 14 tuổi ở Nghệ An suýt mất ngón tay vì đắp thuốc lá nam của thầy lang để chữa nhọt. Trước đó, không ít trường hợp cũng gặp phải hậu quả đáng sợ.

Nhập viện vì tự đắp thuốc lá chữa nhọt
Báo Dân Trí dẫn thông tin từ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, bệnh viện gần đây đã tiến hành điều trị thành công cho bệnh nhi 14 tuổi bị hoại tử, viêm xương ngón tay do dùng thuốc lá nam đắp chữa nhọt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới