Da mụn có nên dùng gói tẩy da chết?

(Kiến Thức) - Da tôi mỏng và mụn, có nên dùng sản phẩm tẩy da chết dạng hạt xay lộn xộn hay không?

Hỏi: Tôi được người bạn tặng một gói sản phẩm tẩy da chết dạng hạt xay lộn xộn. Da mặt tôi lại rất mỏng và mụn. Theo chuyên gia, tôi có nên sử dụng không? - Trần Thanh Minh (Đà Nẵng).
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Theo chị Đỗ Anh Thư, tác giả cuốn sách Tự làm mỹ phẩm: Thông thường tẩy da chết cho mặt và cho cơ thể phải bằng các phương pháp khác nhau. Dùng cho mặt, người ta hạn chế biện pháp cơ học, đặc biệt các hạt có nhiều góc cạnh. Nhưng dùng cho cơ thể thì cơ học rất ổn; thậm chí dùng cho gan bàn chân thì lại phải dùng cơ học dạng mạnh như loại đá kỳ chuyên dụng. 
Vì thế, tùy vào sản phẩm bạn đang có để cân nhắc xem có nên sử dụng cho da mặt hay cơ thể mình để tránh tình trạng thay vì làm sạch lại làm tổn thường da. 

Những lưu ý không nên trong thời gian mang bầu

(Kiến Thức) - Phụ nữ khi mang thai cần đặc biết chú ý đến những điều dưới đây để đảm bảo sức khỏe của mẹ và thai nhi. 

Hạn chế quan hệ tình dục. Hãy tham khảo bác sỹ để quan hệ tình dục an toàn để có thể thỏa mãn chuyện gối chăn. Tuy nhiên, các bà bầu cấm kị “yêu” qua cửa sau vì dễ tạo điều kiện cho nhiễm khuẩn ngược dòng từ đường tiêu hóa ra đường sinh dục, nguy hiểm cho thai. Tuy nhiên, một số trường hợp nên hạn chế quan hệ là có tiền sử sinh non, xảy thai; một số có bất thường về nhau bám như bám thấp, rau tiền đạo …
 Hạn chế quan hệ tình dục. Hãy tham khảo bác sỹ để quan hệ tình dục an toàn để có thể thỏa mãn chuyện gối chăn. Tuy nhiên, các bà bầu cấm kị “yêu” qua cửa sau vì dễ tạo điều kiện cho nhiễm khuẩn ngược dòng từ đường tiêu hóa ra đường sinh dục, nguy hiểm cho thai. Tuy nhiên, một số trường hợp nên hạn chế quan hệ là có tiền sử sinh non, xảy thai; một số có bất thường về nhau bám như bám thấp, rau tiền đạo …
Tránh xa chăn đệm điện. Tuy rằng chăn điện có từ trường thấp nhưng nhưng bác sĩ khuyến cáo, đối với những người mắc bệnh đường hô hấp, tim mạch, viêm họng mãn tính, hay bị bệnh ngoài da không nên dùng chăn điện sưởi. Đối với phụ nữ mới sinh con, trẻ sơ sinh, do khả năng điều tiết nhiệt độ cơ thể rất kém, chăn điện khi sinh ra nhiệt độ khá cao sẽ khiến trẻ sơ sinh có khả năng bị mất nước dẫn tới sốt nóng thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Phụ nữ mang thai cũng không nên sử dụng chăn điện, đệm điện sưởi.
Tránh xa chăn đệm điện. Tuy rằng chăn điện có từ trường thấp nhưng nhưng bác sĩ khuyến cáo, đối với những người mắc bệnh đường hô hấp, tim mạch, viêm họng mãn tính, hay bị bệnh ngoài da không nên dùng chăn điện sưởi. Đối với phụ nữ mới sinh con, trẻ sơ sinh, do khả năng điều tiết nhiệt độ cơ thể rất kém, chăn điện khi sinh ra nhiệt độ khá cao sẽ khiến trẻ sơ sinh có khả năng bị mất nước dẫn tới sốt nóng thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Phụ nữ mang thai cũng không nên sử dụng chăn điện, đệm điện sưởi. 

Rùng mình những viên sỏi “lúc nhúc” trong cơ thể

(Kiến Thức) - Bạn có tin nổi việc cơ thể mình có thể "lúc nhúc" đầy sỏi với hàng trăm viên sỏi trong khớp vai, thận, hay sỏi khổng lồ?

300 viên sỏi màu trắng nhiều kích thước được lấy ra từ vai bệnh nhân Nguyễn Đông Tới, 37 tuổi trú tại Đông Anh, Hà Nội. Những viên sỏi này nằm trong ổ khớp vai của anh Tới trong nhiều năm. Các bác sĩ phải mất 3 tiếng mổ nội soi mới lấy ra hết gần 300 viên sỏi ra khỏi vai anh Tới. Đường kính trung bình mỗi viên khoảng 10mm, trắng tròn như những hạt trân châu. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai
300 viên sỏi màu trắng nhiều kích thước được lấy ra từ vai bệnh nhân Nguyễn Đông Tới, 37 tuổi trú tại Đông Anh, Hà Nội. Những viên sỏi này nằm trong ổ khớp vai của anh Tới trong nhiều năm. Các bác sĩ phải mất 3 tiếng mổ nội soi mới lấy ra hết gần 300 viên sỏi ra khỏi vai anh Tới. Đường kính trung bình mỗi viên khoảng 10mm, trắng tròn như những hạt trân châu. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Triệu chứng hen suyễn ở trẻ nhỏ cha mẹ cần biết

(Kiến Thức) - Rất cần thiết để cha mẹ biết được triệu chứng bệnh hen suyễn ở trẻ nhỏ sau đây.

Trẻ có khả năng bị hen suyễn nếu tiền sử gia đình có người bị bệnh này. Hen phế quản có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào và thường bắt đầu khi trẻ từ 2 – 10 tuổi. Tỉ lệ mắc bệnh ở trẻ có bố hoặc mẹ bị hen phế quản cao hơn nhiều so với trẻ không có bố hoặc mẹ mắc bệnh. Nếu cả bố mẹ đều bị hen thì đến 60% con của họ sẽ bị hen.
Trẻ có khả năng bị hen suyễn nếu tiền sử gia đình có người bị bệnh này. Hen phế quản có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào và thường bắt đầu khi trẻ từ 2 – 10 tuổi. Tỉ lệ mắc bệnh ở trẻ có bố hoặc mẹ bị hen phế quản cao hơn nhiều so với trẻ không có bố hoặc mẹ mắc bệnh. Nếu cả bố mẹ đều bị hen thì đến 60% con của họ sẽ bị hen.  
Rất khó để chẩn đoán trẻ dưới 5 tuổi có mắc hen suyễn hay không. Ở nhóm tuổi này, chẩn đoán hen suyễn được dựa chủ yếu vào phán đoán lâm sàng, và nên được xem xét định kỳ khi trẻ lớn. Lưu ý rằng, không phải tất cả trẻ dưới 5 tuổi bị khò khè đều mắc bệnh hen suyễn.
Rất khó để chẩn đoán trẻ dưới 5 tuổi có mắc hen suyễn hay không. Ở nhóm tuổi này, chẩn đoán hen suyễn được dựa chủ yếu vào phán đoán lâm sàng, và nên được xem xét định kỳ khi trẻ lớn. Lưu ý rằng, không phải tất cả trẻ dưới 5 tuổi bị khò khè đều mắc bệnh hen suyễn. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới