Cuộc "yêu" tử thần giúp con người thoát khỏi muỗi?

Một nhóm nghiên cứu Anh vừa trình làng những "hoàng tử bóng tối" họ nhà muỗi, có nhiệm vụ khiến bạn tình chết sau khi giao phối.

Đây là công trình của nhóm khoa học gia Anh tên Oxitec. Những con muỗi đực biến đổi gene được họ đặt tên là "muỗi thân thiện" (friendly mosquito). Tuy nhiên, chúng chỉ thân thiện với con người. Đối với đồng loại, nhóm muỗi đực này mang một nhiệm vụ sát thủ.
Những con muỗi đực "sát thủ" sẽ gây ra cái chết cho con cái sau khi "yêu" - ảnh minh họa từ internet
 Những con muỗi đực "sát thủ" sẽ gây ra cái chết cho con cái sau khi "yêu" - ảnh minh họa từ internet
Các con muỗi này được con người chỉnh sửa gene khiến chúng mang một đột biến gọi là "gene tự giới hạn". Gene này gây ra cái chết cho những con muỗi cái đang ở độ tuổi "thiếu nữ", làm chúng chết ngay sau khi giao phối với các muỗi tử thần do con người tung ra, trước khi kịp đến tuổi sinh nở.
Gene tử thần này chỉ làm chết muỗi cái, do đó các muỗi biến đuổi gene sẽ tiếp tục lang thang và có thêm nhiều bạn tình mới, gieo rắc cái chết.
Đây là thế hệ thứ hai của "muỗi thân thiện", hoàn thiện hơn thế hệ trước và đang sẵn sàng để được tung đến Nam Mỹ nhằm ngăn sự lây lan của sốt xuất huyết và Zika.
Mục tiêu chính yếu của việc tạo ra muỗi biến đổi gene nhờ công nghệ sinh học vẫn là căn bệnh sốt rét, vốn nguy hiểm hơn nếu mắc phải. Ước tính mỗi năm thế giới có khoảng 830.000 người chết vì bệnh này, tập trung ở châu Phi và Nam Mỹ.
Con số trên khiến muỗi trở thành động vật gây chết người nhiều nhất, theo thống kê của Viện Đo lường và Đánh giá Y khoa, thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Động vật gây chết người xếp hàng thứ hai chính là… con người (580.000 ca/năm), sau đó là rắn (60.000 ca/năm).
Các thử nghiệm trên diện rộng ứng dụng "muỗi thân thiện" thế hệ thứ hai sẽ được thực hiện vào năm 2020.
Công trình đã giành được khoản đóng góp lên tới 4 triệu USD từ Quỹ Bill và Melinda Gates, đứng đầu bởi tỉ phú công nghệ Bill Gates.

Sửng sốt hình ảnh chân muỗi đầy lông lá

Một bức ảnh chụp chân con muỗi dưới kính hiển vi bỗng thu hút sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng.

Theo tờ Live Science, bức ảnh chụp chân muỗi của nhiếp ảnh gia Steve Gschmeissner gây sốt trên mạng xã hội Reddit với hơn 32.000 lượt thích.

Theo bản mô tả của Gschmeissner, ảnh là phần cuối của chân con muỗi: càng, nhiều vảy nhỏ và đệm bàn chân đầy lông.

Bạch tuộc khổng lồ “săn” thợ lặn đầy hãi hùng

(Kiến Thức) - Lặn xuống vùng biển tối thuộc British Columbia, Canada, người thợ lặn Eli Wolpin đã có màn đụng độ đầy bất ngờ và rùng rợn với một con bạch tuộc khổng lồ, bị bạch tuộc coi như con mồi để săn giết. 

Mới đây, một người say mê lặn có tên Eli Wolpin đã gặp phải trải nghiệm đáng sợ khi lặn xuống vùng biển tối ở British Columbia, Canada.
Theo thông tin đăng tải, khi lặn xuống vùng biển tối, Eli bị một con bạch tuộc khổng lồ phát hiện và theo dõi. Nó nhận định Eli như con mồi tiềm năng của mình.

Chết khiếp muỗi khổng lồ, lớn gần bằng tay người trưởng thành

(Kiến Thức) - Tại núi Thanh Thành, Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc, các nhà khoa học phát hiện một con muỗi khổng lồ, là loài muỗi lớn nhất thế giới, đáng mừng là nó không hút máu người, chỉ hút mật hoa.

Trang Sina đưa tin, mới đây, các nhà nghiên cứu tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc tuyên bố, họ đã phát hiện một loài muỗi khổng lồ.
Chet khiep muoi khong lo, lon gan bang tay nguoi truong thanh
 

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.