Cúm A(H1N1) vẫn diễn biến phức tạp

(Kiến Thức) - Theo Th.s, BS. Nguyễn Trung Cấp, trong thời gian qua số lượng bệnh nhân nhập viện do cúm A(H1N1) không ngừng gia tăng.

Thông tin Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, thời gian gần đây dịch cúm A(H1N1) đang có những diễn biến phức tạp, số bệnh nhân mắc đang có chiều hướng gia tăng. Chỉ tính riêng trong ngày 16/3, Bệnh viện này đã tiếp nhận 2 trường hợp mắc cúm A/H1N1 trong tình trạng nặng, bị biến chứng khó thở, suy hô hấp, tổn thương hai bên phổi.
Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó trưởng khoa Cấp cứu bệnh viện này cho biết, trường hợp thứ nhất là người phụ nữ 26 tuổi ở Thanh Hóa, còn trường hợp thứ 2 cũng là một bệnh nhân (67 tuổi, Hưng Yên) và cả 2 đều nhập viện ở ngày thứ 6 của bệnh.
Th.s, BS. Nguyễn Trung Cấp, Phó trưởng khoa Cấp cứu bệnh viện Nhiệt đới TW
 Th.s, BS. Nguyễn Trung Cấp, Phó trưởng khoa Cấp cứu bệnh viện Nhiệt đới TW
Trong số 2 bệnh nhân trên, bệnh nhân ở Thanh Hoá xuất hiện những triệu chứng bệnh nặng hơn và được điều trị ở phòng cách ly, thở máy. Còn trường hợp thứ 2, nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, đau mỏi người, khó thở suy hô hấp.
Theo bác sĩ Cấp, từ tháng 2 đến nay, lượng bệnh nhân đến khám vì cúm A/H1N1 gia tăng, trong đó có 6 ca biến chứng nặng. Đặc biệt, có những chùm ca bệnh 5-6 người trong một nhà cùng mắc. Ngoài ra, bệnh còn xuất hiện dải rác ở một số tỉnh, thành.
Để phòng bệnh, bác sỹ Cấp khuyến cáo người dân cần chú ý rửa tay bằng xà phòng thường xuyên, tránh việc chùi tay lên mắt và mũi, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi... Những trường hợp sốt cao, khó thở cần đến cơ sở y tế ngay, không được chủ quan để ở nhà.

Thực phẩm đông lạnh và cái giá của sự tiện lợi

(Kiến Thức) - Đông lạnh với tươi sống, thứ nào ngon hơn? Tươi sống ngon hơn là cái chắc. 

Sành điệu là phải chơi hàng tươi sống. Nhưng nhịp sống công nghiệp là ăn nhanh uống vội thì lựa chọn hàng đông lạnh cũng không phải tệ.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.

Bộ Y tế “phá rào” nhập khẩu vắc xin thuỷ đậu

(Kiến Thức) - Trước tình trạng "cháy" vắc xin thuỷ đậu, Cục quản lý Dược đã chính thức cho phép nhập khẩu loại vắc xin này khi chưa có sổ đăng ký.

“Cháy” một số loại vắc xin tiêm chủng cho trẻ, nhất là vắc xin ngừa bệnh thuỷ đậu, khiến không ít các bà mẹ lo lắng vì căn bệnh này ngày càng diễn biến phức tạp và gia tăng. Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) cũng đã phải thừa nhận về tình hình khan hiếm và cháy loại vắc xin này ở một số địa phương.
Ngoài vắc xin ngừa thuỷ đậu, Hà Nội thời gian qua còn hết một số loại vắc xin khác
Ngoài vắc xin ngừa thuỷ đậu, Hà Nội thời gian qua còn hết một số loại vắc xin khác 

Lý giải ấu trùng lạ nở trong khăn bông ở Đồng Nai

(Kiến Thức) - Trước thông tin khăn bông (khăn tắm) Trung Quốc ngâm nước nở "ấu trùng lạ", nhiều người tiêu dùng hoang mang khi mua sắm quần áo, vải, khăn trên thị trường. 

"Ấu trùng lạ" càng ngâm nước càng nở?
Vừa qua, chị Nguyễn Thị Thu Thảo trú tại Khu phố 5, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai) phát hiện 4 chiếc khăn bông mà chị ngâm trong thau nước, sinh ra nhiều ấu trùng lạ màu đen, bò loăng quăng và bơi trong nước như đỉa con. Chị Thảo cho biết, những chiếc khăn này chị mua tại chợ Tân Hiệp khoảng tháng nay và có dán mác "Made in China". Chị Thảo khẳng định: "Những chiếc khăn này từ khi mua về tôi chưa sử dụng và cũng không ngâm hay giặt chung với các vật dụng nào khác". Sau khi phát hiện sự bất thường, chị để nguyên các chiếc khăn trong thau nước và thấy ấu trùng phát sinh ngày càng nhiều.

Đọc nhiều nhất

Tin mới