Cục sắt bị bỏ quên ở xó vườn, 31 năm sau mới biết là báu vật

Sau khi đào được một vật thế khá giống cục sắt trong lúc đặt đường dây cáp, người đàn ông đã bỏ quên nó ở xó vườn. 31 năm sau, vật thể trên được định giá 5 triệu USD.

Cuc sat bi bo quen o xo vuon, 31 nam sau moi biet la bau vat

"Cục sắt" bỏ quên ở xó vườn 31 năm có giá 5 triệu USD. Ảnh: Getty

Trung tâm hàng không và vũ trụ Đức (DLR) mới đây đã đưa ra thông báo về trường hợp vô cùng hy hữu xảy ra ở Blaubeuren, miền Nam nước này.

Một vật thể được phát hiện tại khu vườn ở Đức đã được xác nhận là thiên thạch lớn nhất từng được tìm thấy ở nước này. Đáng nói, thiên thạch này không phải mới được phát hiện mà đã có từ hơn 30 năm trước.

Tờ Fox News đưa tin, năm 1989, một người đàn ông trong lúc đào đất để đặt đường dây cáp trong khu vườn nhà ở thị trấn Blaubeuren, thuộc bang Baden-Württemberg (Đức) thì bất ngờ đụng trúng một vật gì đó rất cứng. Ông đào lên và phát hiện vật thể này có đường kính khoảng nửa mét này rất nặng, gần 30kg.

Vật thể trông như một khối đá cứng, nhưng khi người đàn ông dùng nam châm để thử, thì thấy nó bị hút. Sau đó, ông bỏ xó "cục sắt" này trong vườn.

Sau 31 năm lãng quên, đến tháng 1 năm nay, người đàn ông quyết định mang vật thể này đến Viện nghiên cứu hành tinh của DLR để nhờ kiểm tra thì bất ngờ biết được, vật thể lạ đó chính là "báu vật" đến từ vũ trụ, hay nói cách khác nó là một thiên thạch.

Đầu tháng này, Meteoritical Society - Tổ chức quốc tế gồm các nhà nghiên cứu thiên thạch -cũng đã xác nhận rằng vật thể này chính xác là một thiên thạch và đã được đặt tên là Blaubeuren theo tên địa phương nơi nó được tìm thấy.

Thành phần chính của mảnh thiên thạch là chondrite, một dạng đá phi kim loại nguyên thủy chưa bị biến đổi bởi sự tan chảy hay biến chất của vật thể mẹ. Về việc tại sao nó bị hút bởi nam châm thì vẫn chưa được giải đáp.

Với kích thước 28x25x20cm, Blaubeuren là khối thiên thạch lớn nhất từng được tìm thấy ở Đức. Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu để xác định cụ thể thành phần và nguồn gốc của "báu vật" này.

Nghiên cứu về thiên thạch Blaubeuren mới được công bố trên tạp chí khoa học Meteoritics & Planetary Science.

Hòn đá được định giá 5 triệu USD (hơn 115 tỷ đồng).

Gia đình người đàn ông trên tỏ ra rất sốc khi biết được rằng cục sắt mà họ từng lãng quên trong suốt 30 năm lại giúp họ trở thành triệu phú trong chớp mắt. Đó là một sự may mắn không phải ai cũng có được.

Trước đó, vào năm 2011, một người nông dân ở Mỹ cũng vô tình phát hiện một tảng đá có mùi lạ sau nhà mình. Tảng đá này có những tinh thể lớn màu vàng và xanh lục óng ánh. Sau đó, ông đã bán cho một chuyên gia hóa học với giá trị 3,5 triệu USD (hơn 81 tỷ đồng).

Người đàn ông "vớ bẫm" vì đào được cục vàng 4,3kg

Chủ nhân cục vàng nặng 4,3 kg thậm chí còn làm một phiên bản “nhái” để nhớ về khối tài sản kếch sù.

Một người đàn ông ở bang Victoria, Australia đã bất ngờ đổi đời vì đào được cục vàng nặng 4,3 kg ngoài tự nhiên. Khu vực đào vàng không được tiết lộ nhưng gần thành phố Bendigo, bang Victoria.

Chiêm ngưỡng 10 công trình kiến trúc ngoài sức tưởng tượng

(Kiến Thức) - Tòa nhà tan chảy, ngôi nhà lộn ngược hoặc một khu rừng giữa sân bay...không phải là những cảnh quay từ một bộ phim siêu thực. Trên thực tế, tất cả những kiệt tác kiến trúc này đều thực sự tồn tại.

Chiem nguong 10 cong trinh kien truc ngoai suc tuong tuong
Tòa nhà như một kiệt tác kiến trúc đang tan chảy trước mặt du khách.

Hàng quán còn vi phạm, các cơ sở thờ tự chủ động phòng dịch Covid-19

Ghi nhận tại các quận, huyện ngày 29-8 cho thấy, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của địa phương nên trong những ngày cúng rằm tháng Bảy âm lịch, tại nhiều cơ sở thờ tự trên địa bàn Hà Nội, việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên, tại không ít quán ăn uống, chợ dân sinh…, tình hình lại khác.

Các cơ sở thờ tự chủ động, tích cực phòng dịch...

Theo ghi nhận của phóng viên, tại phủ Tây Hồ, không khí vắng vẻ, ít người đi lễ. Phó Chủ tịch UBND phường Quảng An Đỗ Ngọc Long cho biết: "Trong 3 ngày 14, 15, 16 tháng Bảy âm lịch, lực lượng chức năng phường sẽ ứng trực tại di tích. Nếu có tình trạng du khách đi lễ đông, không bảo đảm giãn cách, chúng tôi sẽ đóng cửa ngay. Người dân trước khi vào di tích đều được yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt. Các hàng quán xung quanh di tích thực hiện giãn cách và có vách ngăn, nếu không bảo đảm, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu đóng cửa".

Đọc nhiều nhất

Tin mới