Cụ ông 89 tuổi cố ly hôn vợ suốt 27 năm nhưng không thành

Một cụ ông Ấn Độ đã ly thân với vợ gần 40 năm và cố gắng ly hôn với bà ấy trong 27 năm nhưng mới đây lại bị Tòa án Tối cao bác bỏ yêu cầu ly hôn hồi đầu tháng này.

Một sĩ quan Không quân đã nghỉ hưu 89 tuổi đã cố ly hôn vợ 82 tuổi, một giáo viên về hưu, trong gần 3 thập kỷ. Thế nhưng, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã từ chối cho cặp đôi ly hôn, mặc dù đồng ý rằng cuộc hôn nhân của họ là “không thể cứu vãn”.
"Dù cuộc hôn nhân không thể cứu vãn, hôn nhân vẫn được xem là thứ gắn kết tình cảm vô giá, đạo đức và tinh thần giữa người chồng và người vợ trong xã hội Ấn Độ", Tòa án Tối cao Ấn Độ ra phán quyết bác đơn ly hôn của ông Nirmal Singh Panesar, 89 tuổi.
Cu ong 89 tuoi co ly hon vo suot 27 nam nhung khong thanh
Ảnh minh hoạ. 
Nirmal Singh Panesar, 89 tuổi và vợ là Paramjit Kaur Panesar, hiện 82 tuổi, kết hôn năm 1963. Cuộc hôn nhân của họ viên mãn và họ có ba người con – hai gái và một trai.
Cụ ông Nirmal khai trong hồ sơ gửi tòa rằng từ năm 1984, cuộc hôn nhân của ông đã "tồi tệ đến mức không thế hàn gắn". Trong năm này, ông được quân đội điều chuyển đến thành phố Chennai, nhưng vợ ông là bà Paramjit đã từ chối chuyển đi cùng chồng.
Hơn một thập kỷ sau, vào năm 1996, ông Nirmal lần đầu đệ đơn ly hôn với lý do bị đối xử tệ bạc, bị ruồng rẫy. Tòa án địa phương ban đầu chấp thuận, nhưng hủy bỏ vào cuối năm đó vì đơn kháng cáo của bà Paramjit. Sau hai thập kỷ, vụ án ly hôn của Nirmal được đưa lên cấp Tòa án Tối cao.
Đầu tháng này, vụ án ly hôn của cụ ông 89 tuổi được xét xử nhưng kết quả lại không như ông mong đợi. Thẩm phán Aniruddha Bose và Thẩm phán Bela M Trivedi đã ra phán quyết rằng mặc dù cuộc hôn nhân của cặp đôi “không thể cứu vãn” nhưng điều này không đủ để dẫn đến việc ly hôn .
Phán quyết của Tòa án Tối cao cũng có tính đến vị trí của người vợ. Rõ ràng, người phụ nữ 82 tuổi khẳng định bà vẫn sẵn sàng chăm sóc chồng khi ông về già dù họ đã xa cách hàng chục năm. Bà cũng cầu xin Tòa án không cho ly hôn vì không muốn chết vì sự “miệt thị” với người đã ly hôn.
Ly hôn thường bị coi là điều tối kỵ ở Ấn Độ. Những người muốn ly hôn thường chỉ được tòa chấp thuận nếu có bằng chứng bị ngược đãi bạo lực hoặc yêu cầu chu cấp quá mức.

Italy: Mẹ thắng kiện buộc 2 con trai ngoài 40 tuổi ngừng “ăn bám“

Một bà mẹ 75 tuổi ở Italy đã thắng kiện, buộc 2 con trai ngoài 40 tuổi phải chuyển khỏi nhà sau khi bà cho rằng họ sống "ăn bám" mẹ quá lâu.

Italy: Me thang kien buoc 2 con trai ngoai 40 tuoi ngung “an bam
Người mẹ ở thành phố Pavia, Italy quyết định đâm đơn kiện để buộc 2 con trai ở tuổi trung niên phải rời khỏi nhà vì đã "ăn bám" mẹ quá lâu (Ảnh minh họa: Getty). 
Tòa án ở thành phố Pavia, Italy đã phán quyết bà mẹ 75 tuổi thắng sau khi bà đâm đơn kiện để 2 con trai 40 và 42 tuổi rời khỏi nhà bà, CNN đưa tin.

Vợ được bồi thường 100 triệu sau ly hôn, dân mạng chê quá ít

Người vợ được bồi thường 100 triệu cho 7 năm làm nội trợ sau ly hôn, dân mạng cho rằng số tiền quá nhỏ so với lượng công việc cô ấy làm.

Người phụ nữ họ Wang ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đã nhận được 30.000 nhân dân tệ (hơn 100 triệu đồng) tiền bồi thường vì đã làm vợ và làm mẹ toàn thời gian trong suốt 7 năm kết hôn với chồng cũ.
Cô Wang phải ở nhà và chăm sóc cậu con trai bị sinh non ngay sau khi kết hôn với chồng, họ Tan, vào năm 2015. Wang cũng đảm nhận hết mọi công việc nhà khi Tan làm việc toàn thời gian. Tuy nhiên, tình cảm của họ nguội lạnh chỉ sau vài năm chung sống và quyết định ly thân từ năm 2021. Kể từ đó, Wang sống với cậu con trai và làm việc bán thời gian.

10 sự thật thú vị về thủ đô Moscow của Nga

Có một số sự thật thú vị về thủ đô Moscow của Nga có thể khiến bạn phải ngạc nhiên.

10 su that thu vi ve thu do Moscow cua Nga

Thủ đô Moscow tiêu thụ 33.000 tấn lương thực mỗi ngày, tương đương trọng lượng của 234 con cá voi xanh, loài động vật lớn nhất hành tinh.

10 su that thu vi ve thu do Moscow cua Nga-Hinh-2
Năm 2012, Moscow đứng đầu danh sách các thành phố có số lượng tỷ phú thường trú nhiều nhất, bỏ xa New York, London và Hong Kong.  
10 su that thu vi ve thu do Moscow cua Nga-Hinh-3
Stoleshnikov Pereulok ở Moscow, là con phố đắt đỏ nhất nước Nga. Giá thuê một năm cho một mét vuông ở đây tới hơn 3.000 USD, khiến nó trở thành con phố đắt đỏ thứ 15 trên thế giới.
10 su that thu vi ve thu do Moscow cua Nga-Hinh-4
Chó ở Moscow bị cấm sủa trong khung giờ 23h - 7h. Quy tắc này được ban hành trong một nghị quyết của Chính phủ Moscow.
10 su that thu vi ve thu do Moscow cua Nga-Hinh-5
Hệ thống tàu điện ngầm ở Moscow nhộn nhịp cũng như lớn nhất Châu Âu và thứ 6 trên thế giới về lưu lượng hành khách hàng ngày. 
10 su that thu vi ve thu do Moscow cua Nga-Hinh-6

Thư viện Nhà nước Nga nằm ở trung tâm Moscow, là thư viện lớn nhất Châu Âu và cũng là thư viện lớn thứ hai trên thế giới, nơi chứa hơn 47 triệu ấn phẩm và tài liệu bằng 367 ngôn ngữ trên thế giới.

10 su that thu vi ve thu do Moscow cua Nga-Hinh-7
Thủ đô nước Nga được mệnh danh là "thành phố của các công viên" khi có tới hơn 120 công viên, được trang bị mọi thứ cần thiết như ghế dài, Wi-Fi, quán cà phê, lối đi và khu vực dành cho thể thao và nhiều hơn nữa.
10 su that thu vi ve thu do Moscow cua Nga-Hinh-8
Điện Kremlin ở Moscow là một phần của nghĩa trang rộng lớn: Tính đến ngày nay, nghĩa địa Điện Kremlin có 115 bình tro cốt; Điểm thu hút chính của nơi này là lăng mộ, nơi vẫn còn yên nghỉ thi hài của nhà lãnh đạo cách mạng cộng sản, Vladimir Ilych Lenin.
10 su that thu vi ve thu do Moscow cua Nga-Hinh-9
Điện Kremlin cũng được coi là một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới – diện tích của nó lên tới 28 ha (0,28 km2).
10 su that thu vi ve thu do Moscow cua Nga-Hinh-10
Bạn có thể đến Bắc Băng Dương từ Moscow bằng đường thủy: Có các chuyến du lịch thường xuyên từ thủ đô đến Biển Trắng và ngược lại. Vùng biển này là một phần của Bắc Băng Dương. Ảnh: RBTH. 

Đọc nhiều nhất

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.

Tin mới

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.