Công ty Ngân Lượng của Shark Bình quy mô thế nào?

Trước khi bị nhắc tên trong kết luận điều tra vụ Mr Pips, Ngân Lượng từng được coi là “gà đẻ trứng vàng” trong hệ sinh thái NextTech của Shark Bình.

Trong kết luận điều tra vụ án Mr Pips mới đây, cơ quan chức năng đã làm rõ dấu hiệu rửa tiền thông qua CTCP Ngân Lượng - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán, do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT.

"Gà đẻ trứng vàng" của Shark Bình

Công ty Ngân Lượng là một phần quan trọng trong hệ sinh thái NextTech - tập đoàn do Shark Bình sáng lập.

Thành lập năm 2012, CTCP Ngân Lượng hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán. Theo giới thiệu trên website, doanh nghiệp này từng định vị là một trong những cổng thanh toán Internet Banking lớn tại Việt Nam, cho phép người dùng thực hiện giao dịch trực tuyến gần như tức thì thông qua tài khoản ngân hàng cá nhân vào ví điện tử.

Hệ thống của Ngân Lượng được quảng bá có khả năng tích hợp đa dạng phương thức thanh toán, từ thẻ quốc tế, thẻ ATM nội địa, mã QR đến ví điện tử. Doanh nghiệp này cũng cho biết đã xây dựng được mạng lưới khoảng 30.000 đối tác tại hơn 100 quốc gia.

ngan-luong1.jpg
CTCP Ngân Lượng hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán. Ảnh chụp màn hình

Theo công bố của doanh nghiệp, lưu lượng thanh toán qua hệ thống từng chiếm hơn 50% thị phần nhờ hàng triệu người dùng và hàng trăm nghìn tài khoản ví.

Thời điểm tháng 12/2018, Công ty Ngân Lượng có vốn điều lệ 52,7 tỷ đồng, trong đó 1 cổ đông nước ngoài là NGANLUONG HOLDINGS LIMITED nắm giữ 50,540% cổ phần, tương đương 26,6 tỷ đồng.

Tháng 5/2022, Công ty Ngân Lượng tăng vốn điều lệ lên 280 tỷ đồng. Sau đó 1 tháng, công ty tiếp tục tăng lên mức 369 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 1/2024, vốn điều lệ của Ngân Lượng giảm trở lại mức 52,7 tỷ đồng.

Về kinh doanh, Công ty Ngân Lượng từng có một thời kỳ hoàng kim trong giai đoạn 2016-2018 với doanh thu lên đến hàng nghìn tỷ đồng, mang về hàng trăm tỷ đồng lợi nhuận cho NextTech. Đỉnh điểm vào năm 2018, doanh thu đạt gần 1.900 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với năm trước, trong khi lợi nhuận thuần đạt gần 32 tỷ đồng.

Sang năm 2019, bức tranh tài chính bắt đầu xuất hiện những điểm lệch đáng chú ý. Doanh thu lao dốc mạnh xuống còn 424 tỷ đồng, tương đương mức giảm hơn 75%. Ngược lại, lợi nhuận thuần tăng vọt lên gần 110 tỷ đồng.

Lũy kế trong giai đoạn 2016-2019, Ngân Lượng ghi nhận tổng doanh thu thuần khoảng 4.600 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận thuần chỉ đạt 166 tỷ đồng.

Dính nhiều lùm xùm pháp lý

Trước khi xuất hiện trong kết luận điều tra vụ Mr Pips, Ngân Lượng từng bị cơ quan chức năng nhắc tên. Tháng 6/2024, Công ty cổ phần Ngân Lượng bị cơ quan chức năng xử phạt về các vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Tổng số tiền bị xử phạt và truy thu lên tới hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ngân Lượng cũng từng bị nhắc đến trong một số vụ việc nhạy cảm liên quan đến dòng tiền trên môi trường số. Trong chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ Rikvip, cơ quan chức năng chỉ ra vai trò của các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó liệt kê Ngân Lượng là một trong các cổng thanh toán có liên quan.

Năm 2023, ví điện tử Ngân Lượng từng xuất hiện như một phương thức nạp tiền trên sàn forex Exness - một nền tảng giao dịch ngoại hối chưa được cấp phép tại Việt Nam. Thời điểm đó, doanh nghiệp cho biết đây là giao dịch phát sinh từ ví điện tử cá nhân, đồng thời đã tiến hành khóa tài khoản liên quan và yêu cầu giải trình.

anh2.jpg
Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình). Ảnh: FBNV

Trong vụ án Mr Pips, theo kết luận của cơ quan điều tra, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn forex.

Theo cơ cấu tổ chức tại Công ty Ngân Lượng, ông Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò chỉ đạo chung, quyết định các chính sách phí. Đinh Hồng Quân là Tổng giám đốc, đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm ký các văn bản, báo cáo tài chính. Bộ phận tài chính - kế toán do Nguyễn Thị Thanh Hương phụ trách quản lý dòng tiền và tài khoản ngân hàng.

Trong khi đó, bộ phận kỹ thuật do Bùi Thanh Hải đảm nhiệm việc xây dựng hệ thống thanh toán tự động, bảo mật thông tin. Bộ phận kinh doanh do Trần Thị Thanh Tâm phụ trách tìm kiếm, kết nối khách hàng là các sàn forex, cùng Nguyễn Thùy Linh hỗ trợ chăm sóc khách hàng.

Bộ phận vận hành do Nguyễn Thị Nam phụ trách đối soát giao dịch, tiếp nhận và phản hồi thông tin từ khách hàng, ngân hàng và cơ quan chức năng. Theo quy trình, khách hàng mở ví Ngân Lượng thông qua ứng dụng hoặc website, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, căn cước công dân, số điện thoại, email và tài khoản ngân hàng liên kết, sau đó xác thực để sử dụng dịch vụ.

Theo kết luận điều tra, mức phí được áp dụng gồm 2,5% đối với giao dịch nạp tiền, 1% đối với giao dịch rút tiền và 1.000 đồng mỗi lần rút. Dù phía đối tác đề nghị giảm phí vào năm 2021, mức phí này vẫn được giữ nguyên.

Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục đưa thêm nhiều sàn forex khác như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets vào hệ thống thanh toán thông qua Ngân Lượng. Để vận hành, các nhóm Telegram được lập với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn nhằm xử lý sự cố giao dịch, đối soát dòng tiền.

Từ tháng 6/2020, khi cơ quan công an bắt đầu có văn bản xác minh các giao dịch liên quan, dù nhận thức được dấu hiệu vi phạm pháp luật của các sàn forex, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin thật.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 150 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 213,4 tỷ đồng. Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex nêu trên.

Trong vụ án này, Shark Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố tội Rửa tiền. Ở vụ án khác, ông đang bị điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Video: Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố tội Rửa tiền liên quan Mr Pips. Nguồn: VTV24

Chân dung CEO NextPay vừa bị bắt cùng Shark Bình

Trước khi bị bắt, ông Nguyễn Hữu Tuất là một trong ba người sáng lập PeaceSoft (tiền thân của Tập đoàn NextTech).

Ngày 14/10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đáng chú ý, cùng bị khởi tố với Shark Bình còn có 9 bị can khác, trong đó có ông Nguyễn Hữu Tuất - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Chuyển đổi số NextPay - một đơn vị trực thuộc hệ sinh thái NextTech Group.

Đọc nhiều nhất

Tin mới