Tổng thống Nga: Internet là một “dự án của CIA”

Google News

(Kiến Thức) - Trong bài phát biểu mới đây, tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Internet là một công cụ của CIA, Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ra tuyên bố kêu gọi người dân nước Nga “chiến đấu vì những quyền lợi của mình” trên mạng. Ông Putin cảnh báo Internet là một dự án của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Đầu tuần này, Quốc hội Nga thông qua luật buộc các website truyền thông xã hội duy trì máy chủ tại Nga và lưu giữ thông tin về những người sử dụng của họ trong ít nhất nửa năm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Internet từ đầu đã là một “dự án của CIA”.
Theo AP, hôm 24/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một diễn đàn truyền thông ở thành phố St. Petersburg rằng Internet từ đầu đã là một “dự án của CIA” và “vẫn đang phát triển như vậy”. Ông Putin cũng cho biết Điện Kremlin đang nỗ lực tăng cường kiểm soát Internet.
Ông Putin lên tiếng cảnh báo rằng thông tin nhập vào công cụ tìm kiếm Google “đều đi qua các máy chủ (server) đặt tại nước Mỹ và Mỹ bí mật giám sát mọi thứ”. 
Tiền thân của Internet ngày nay là mạng ARPANET ra đời vào ngày 29/10/1969. ARPANET là một một dự án kết nối mạng lưới máy tính của Bộ Quốc phòng Mỹ và sau này được phát triển thành Internet phổ biến trên toàn thế giới, theo BBC.
Lưu Thoa (theo TM)

Bình luận(0)