Phân biệt các loại pin máy ảnh

Google News

(Kiến Thức) - Pin dùng cho máy ảnh số chủ yếu có 3 loại là pin Ni-Cd, pin Ni-MH và pin Li-ion. 

Hỏi: Tôi thấy pin dùng cho máy ảnh số có loại ghi là Ni-Cd, Ni-MH hoặc Li-ion. Xin hỏi ý nghĩa của những ký hiệu đó? Loại nào dùng tốt nhất? - Lê Văn Cường (Hà Nội).
Phan biet cac loai pin may anh
 Ảnh minh họa.
Anh Nguyễn Nam Chung, Cửa hàng máy ảnh Nam Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội tư vấn: Pin dùng cho máy ảnh số chủ yếu có 3 loại là pin Ni-Cd, pin Ni-MH và pin Li-ion. Mỗi loại đều có ưu nhược điểm nhất định và phù hợp với từng loại máy ảnh khác nhau. Một trong số các nhược điểm của pin Ni-Cd là điện thế giảm đột ngột ở cuối chu kỳ xả. 
Ngoài ra, pin Ni-Cd cũng có tuổi thọ suy giảm nhanh chóng nếu không được sử dụng đúng cách. Tốt nhất chỉ nên sạc pin Ni-Cd khi đã dùng kiệt điện nếu không muốn pin bị chai và giảm khả năng tích lũy năng lượng. Các bộ sạc pin Ni-Cd tốt thường có nút bấm để xả pin rồi tự động sạc khi điện áp tụt đến mức thấp nhất. Pin Ni-MH dạng “AA” cũng được dùng khá phổ biến. Loại này có khả năng lưu trữ năng lượng tốt và nội trở nhỏ. Ni-MH có hiệu ứng nhớ ít hơn Ni-Cd và dung lượng pin cao hơn hai lần pin Ni-Cd. 
Với pin này bạn có thể sạc mà không cần phải xả hết điện bên trong. Tuy nhiên, quá trình sạc không nên để quá lâu, tránh cho pin bị chai và hỏng. Nên dùng pin Ni-MH có dung lượng cao từ 1.600mAh. Không dùng sạc của pin Ni-Cd cho pin Ni-MH để tránh cháy, nổ.
Pin Li-ion có ưu thế hơn nhờ khả năng lưu trữ nhiều năng lượng hơn so với Ni-Cd và Ni-MH trên cùng một dung tích. Ngoài ra, trong mỗi viên pin Li-ion thường có mạch điều khiển quá trình sạc và bảo vệ. Với pin Li-ion, bạn có thể sạc bất cứ lúc nào mà không quan trọng còn nhiều hay ít điện bên trong. 
Tuy nhiên, tuổi thọ của dòng Li-on này vẫn sẽ giảm sau mỗi lần sạc. Thông thường, tuổi thọ của các loại pin nói chung khi được bảo quản tốt là khoảng 500 lần sạc, nhưng khi đó pin chỉ còn 30 - 40% dung lượng so với ban đầu. 
A.H (ghi)

Bình luận(0)