Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đã tiếp nhận nam bệnh nhân P.V.Đ (75 tuổi, Đồng Nai) bị một con đỉa dài khoảng 6cm chui vào niệu đạo khi đi làm đồng.
Bình Nguyên
Ngày 7/7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cho biết, Khoa Cấp cứu của bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp hy hữu, bệnh nhân nam Phạm Văn A (75 tuổi) bị một con đỉa dài khoảng 6 cm chui vào niệu đạo khi đang làm đồng.
Ngay khi phát hiện bị đỉa chui vào niệu đạo, bệnh nhân đã kịp thời dùng tay ép chặt niệu đạo để hạn chế đỉa chui vào sâu hơn bên trong.
Con đỉa dài khoảng 8 cm chui vào niệu đạo một nam giới khi đang làm đồng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Thống nhất Đồng Nai cung cấp
Sau khi thăm khám, bác sĩ xác định con đỉa vẫn kẹt ở niệu đạo trước của bệnh nhân, chưa đi vào bàng quang. Bệnh nhân được hướng dẫn nới lỏng vị trí bị ép và khuyến khích đi tiểu. Chỉ sau khoảng 15 phút, con đỉa đã tự chui ra ngoài.
Các bác sĩ khuyến cáo những người thường xuyên làm việc tiếp xúc với sông nước, đồng ruộng hoặc các vùng nước tù đọng nên cảnh giác vì đỉa dễ chui vào lỗ tiểu. Nếu phát hiện hoặc có các biểu hiện nghi ngờ đỉa chui vào cơ thể, cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.
Bị ong vò vẽ đốt 30 vết, người đàn ông thoát chết thần kỳ
Sau quá trình điều trị tích cực, bệnh nhân N.T. D (Đà Năng) đã tỉnh táo, tự thở và được rút ống nội khí quản.
Ngày 2/7, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công một người đàn ông bị ong đốt nguy kịch.
Trước đó, chiều 26/6, ông N.T. D. (68 tuổi, ở xã Đức Phú, TP Đà Nẵng) được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp cứu trong tình trạng mặt sưng phù, co giật, khó thở và sưng vết đốt.
Người phụ nữ ở Phú Thọ ngộ độc vì ăn cháo củ ấu tẩu
Một phụ nữ 50 tuổi tại Phú Thọ vừa nhập viện cấp cứu do ngộ độc sau khi ăn cháo nấu với củ ấu tẩu. May mắn được xử trí kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm.
Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết, đơn vị này vừa cấp cứu một bệnh nhân nữ trên địa bàn bị ngộ độc do ăn cháo củ ấu tẩu.
Cụ thể, sáng ngày 3/7/2025, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) tiếp nhận một bệnh nhân nữ 50 tuổi (trú tại Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng mệt lả, buồn nôn, nôn nhiều, tê lưỡi và tê bì chân tay sau khi ăn cháo tự nấu có chứa hai củ ấu tẩu khoảng một giờ trước đó.
U dạ dày, đặc biệt là các khối u có kích thước lớn, thường diễn tiến âm thầm trong thời gian dài, nhiều trường hợp khi phát hiện bệnh đã ở giai đoạn muộn.
Phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ sơ sinh có các dấu hiệu như ọc hoặc nôn dịch xanh, bụng chướng, bú kém, quấy khóc nhiều, li bì, sốt hoặc hạ thân nhiệt.
Tuyệt đối không tự ý áp dụng các biện pháp dân gian phản khoa học như đắp lá, bôi dầu, chườm nóng lạnh lên vết thương hở để tránh những hậu quả đáng tiếc.
Khi gặp người bị chấn thương vùng đầu với các biểu hiện như hôn mê, lơ mơ, đau đầu dữ dội, nôn ói, co giật, bất thường về đồng tử, cần đến viện cấp cứu ngay.
Khối thoát vị chèn ép nghiêm trọng lên tủy sống và rễ thần kinh, làm gián đoạn dẫn truyền thần kinh xuống hai tay, lâu dần cảm giác vùng tay cũng dần biến mất.