Con dâu sinh khó, bác sĩ khuyên mổ nhưng mẹ chồng nhất quyết phản đối vì lý do không ngờ

Trong thời đại y học phát triển như hiện nay, sinh mổ không còn là chuyện hiếm.

Nhưng đâu đó vẫn có nhiều người giữ quan điểm “sinh thường mới tốt”, thậm chí còn tin rằng trẻ sinh thường sẽ thông minh hơn trẻ sinh mổ. Tuy nhiên, liệu quan niệm này có thật sự chính xác? Câu chuyện dưới đây chính là minh chứng rõ nhất cho hậu quả của việc cố chấp với tư tưởng cũ.

Cơn ác mộng trong phòng sinh 

Câu chuyện được chia sẻ trong một hội nhóm mẹ bỉm khiến nhiều người vừa bức xúc vừa xót xa. Một bà mẹ trẻ kết hôn sau 3 năm mới có tin vui, cả gia đình 2 bên đều rất mong chờ đứa bé ra đời. Thai kỳ của cô diễn ra thuận lợi, nhưng đến ngày lâm bồn thì mọi thứ lại không suôn sẻ như mong đợi.

Sản phụ đau đớn suốt một ngày nhưng vẫn chưa sinh được, bác sĩ kiểm tra và kết luận khung xương chậu hẹp, đầu thai nhi lại to, khả năng sinh thường rất khó. Ban đầu, bác sĩ đã tư vấn sinh mổ nhưng gia đình phản đối. Khi tình hình trở nên nghiêm trọng, bác sĩ một lần nữa khuyên nên mổ để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé, nhưng mẹ chồng vẫn khăng khăng từ chối, nhất quyết ép con dâu phải sinh thường vì “đẻ thường cháu tôi mới thông minh”. Đáng nói hơn, chồng sản phụ không những không bảo vệ vợ mà còn đồng tình với mẹ, mặc vợ đau đớn vì suy nghĩ "đi sinh ai chẳng thế".

Mẹ chồng cho rằng đẻ thường thì cháu mới thông minh.

Quyết định bất ngờ của người vợ

Không còn cách nào khác, đội ngũ y tế đã phải cố gắng hết sức giúp sản phụ sinh thường thành công. May mắn là em bé chào đời an toàn, sản phụ cũng không gặp biến chứng. Nhưng nỗi đau mà cô phải chịu đựng không chỉ là thể xác mà còn là sự thất vọng cùng cực khi nhận ra mẹ chồng vô tâm, chồng thờ ơ.

Sau lần sinh nở ấy, cô dần mất đi tình cảm với chồng, khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày một lớn. Đến khi con đầu lòng được vài tháng, cô quyết định ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân khiến mình tổn thương.

Sau lần sinh nở, người vợ dần mất đi tình cảm với chồng.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, hàng ngàn bình luận bày tỏ sự bức xúc:

- "Sinh mổ hay sinh thường không quyết định trí thông minh. Chỉ có môi trường sống và cách nuôi dạy mới quan trọng!"

- "Mẹ chồng gì mà vô tâm quá! Con dâu đau đớn như vậy mà không chịu hiểu. Đáng trách nhất là ông chồng!"

- "Không thể tin được đến giờ vẫn có người giữ quan niệm lỗi thời này. Quan trọng nhất vẫn là mẹ tròn con vuông!"

Trên thực tế, việc lựa chọn sinh thường hay sinh mổ phải dựa trên tình trạng sức khỏe của mẹ và bé, chứ không phải những quan niệm dân gian thiếu căn cứ. Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy trẻ sinh thường sẽ thông minh hơn trẻ sinh mổ, vậy nên hãy đặt an toàn lên hàng đầu.

Hy vọng rằng sau câu chuyện này, các mẹ bầu sẽ có quyết định đúng đắn, đừng để những quan niệm sai lầm khiến mình và con rơi vào tình thế nguy hiểm. Và quan trọng hơn, các ông chồng hãy thực sự đồng hành, thấu hiểu vợ trong hành trình vượt cạn đầy gian nan này!

Trong trường hợp nào sản phụ cần phải sinh mổ?

Sinh mổ (mổ lấy thai) là phương pháp can thiệp y khoa giúp em bé chào đời thông qua phẫu thuật, thay vì sinh thường qua đường âm đạo. Mặc dù sinh thường là phương pháp ưu tiên vì có lợi cho cả mẹ và bé, nhưng trong một số trường hợp, sinh mổ là lựa chọn bắt buộc hoặc an toàn hơn. Dưới đây là những tình huống nên sinh mổ để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé:

1. Thai nhi quá to, khung xương chậu hẹp

- Nếu thai nhi có cân nặng quá lớn (>4kg) hoặc đầu quá to, mẹ có khung xương chậu nhỏ, hẹp hoặc bị dị tật thì khả năng sinh thường sẽ gặp khó khăn.

- Việc cố gắng sinh thường trong trường hợp này có thể khiến bé bị kẹt vai hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ lẫn con.

2. Ngôi thai bất thường

Thai nhi không ở tư thế đầu chúc xuống (ngôi đầu) mà ở các tư thế khác như:

- Ngôi mông (mông hoặc chân ra trước).

- Ngôi ngang (thai nằm ngang trong tử cung).

Những trường hợp này thường rất khó sinh thường và bác sĩ sẽ chỉ định sinh mổ để đảm bảo an toàn.

3. Dây rốn quấn cổ nhiều vòng hoặc dây rốn bị chèn ép

Nếu thai nhi bị dây rốn quấn cổ quá chặt hoặc dây rốn bị chèn ép làm giảm lượng oxy truyền đến bé, bác sĩ có thể chỉ định sinh mổ để tránh nguy cơ suy thai.

4. Nhau thai có vấn đề

- Nhau tiền đạo: Nhau thai che lấp cổ tử cung, khiến mẹ không thể sinh thường vì có nguy cơ chảy máu nguy hiểm.

- Nhau bong non: Nhau thai tách ra khỏi thành tử cung trước khi sinh, gây thiếu oxy cho thai nhi, cần mổ gấp để cứu bé.

- Nhau cài răng lược: Nhau thai bám quá sâu vào tử cung, có thể gây mất máu nghiêm trọng nếu cố gắng sinh thường.

5. Thai nhi có dấu hiệu suy thai

Nếu bé có nhịp tim bất thường, thiếu oxy, bác sĩ sẽ chỉ định sinh mổ khẩn cấp để tránh nguy cơ tổn thương não hoặc tử vong thai nhi.

6. Mẹ có tiền sử sinh mổ trước đó

- Nếu mẹ đã từng sinh mổ, đặc biệt là mổ dưới 18-24 tháng trước, nguy cơ vỡ tử cung khi sinh thường là rất cao.

- Một số trường hợp vẫn có thể sinh thường sau mổ lấy thai (VBAC), nhưng cần được bác sĩ theo dõi kỹ lưỡng.

7. Thai kỳ đa thai (song thai, tam thai,...)

Nếu mẹ mang thai đôi/triple và thai không ở tư thế thuận lợi, bác sĩ có thể chỉ định sinh mổ để giảm nguy cơ sinh non hoặc biến chứng khi sinh.

8. Mẹ bị bệnh lý ảnh hưởng đến khả năng sinh thường

Một số bệnh lý khiến mẹ không thể rặn đẻ hoặc chịu đau kéo dài như:

- Bệnh tim nặng (tăng huyết áp, suy tim).

- Tiểu đường thai kỳ nặng (thai quá to).

- Tiền sản giật, sản giật (huyết áp cao có thể gây co giật nguy hiểm).

- Bệnh lý cột sống, xương chậu (gây khó sinh).

9. Thai quá ngày nhưng chưa có dấu hiệu chuyển dạ

Nếu thai quá 42 tuần nhưng cổ tử cung không mở, nước ối giảm, bé có nguy cơ bị suy thai, bác sĩ sẽ chỉ định mổ lấy thai để tránh rủi ro.

10. Chuyển dạ kéo dài nhưng không tiến triển

- Nếu mẹ đã đau đẻ nhiều giờ nhưng cổ tử cung không mở đủ, thai nhi không lọt xuống hoặc mẹ kiệt sức, bác sĩ sẽ quyết định sinh mổ để đảm bảo an toàn.

- Nếu không có yếu tố nguy cơ, sinh thường vẫn là phương pháp được khuyến khích hơn vì giúp mẹ hồi phục nhanh, bé có hệ miễn dịch tốt hơn.

Tuy nhiên, trong các trường hợp trên, nghe theo lời khuyên của bác sĩ là điều quan trọng nhất để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.