Chuyển 27 tỷ cho bạn gái tiếp viên, người đàn ông bàng hoàng khi biết danh tính thật của cô

Người đàn ông ngỡ ngàng khi biết cô bạn gái trên mạng hóa ra lại là người ở bên cạnh mình suốt 10 năm qua.

Mới đây, một người đàn ông tại Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) đã phải nhận án phạt vì cáo buộc lừa đảo người bạn thân của mình. Anh ta đã một mình đóng nhiều vai, vừa giả danh bạn gái qua mạng, vừa giả danh bố của cô bạn gái, sau đó lừa rất nhiều tiền của bạn thân.

Truyền thông địa phương đưa tin, anh Từ và anh Trương quen nhau khi cùng đi nhập ngũ. Hai người nhanh chóng trở thành bạn tốt, sau khi giải ngũ vẫn tiếp tục thuê nhà sống cùng nhau. Từ năm 2008 đến năm 2018, anh Từ và anh Trương đã ở chung với nhau, thuê nhà ở thành phố Đào Viên và thành phố Tân Bắc. Tình bạn hơn 10 năm này khiến 2 người chẳng khác nào anh em, vì vậy anh Từ luôn tin tưởng và đối xử tốt với anh Trương.

Không thể ngờ, anh Trương lại lợi dụng tình bạn này để lừa gạt anh Từ. Biết anh Từ đang muốn tìm bạn gái, anh Trương đã lập một tài khoản mạng xã hội giả, để tên là Yến Sơn Ni, một nữ tiếp viên hàng không. Anh Trương đã dùng tài khoản này để tiếp cận và tán tỉnh anh Từ. Thấy Yến Sơn Ni là một cô gái rất xinh đẹp, lại có công việc ổn định, tính tình dễ chịu, anh Từ nhanh chóng đổ gục và 2 người trở thành người yêu của nhau.

Ảnh minh họa

Sau một khoảng thời gian duy trì mối quan hệ yêu đương qua mạng, Yến Sơn Ni bắt đầu dụ anh Từ chuyển tiền cho mình với nhiều lý do, khi thì là quà tặng nhân các dịp lễ Tết hay ngày kỷ niệm, khi thì đầu tư, có lúc lại là tiền tiết kiệm để sau này 2 người làm đám cưới...

Không chỉ vậy, anh Trương còn đóng giả một danh tính khác là Yến Bảo Trì, bố của Yến Sơn Ni, để lừa đảo. Yến Bảo Trì tự xưng là chủ tịch của một công ty chuyên xử lý nhập cư. Người này hứa sẽ giúp anh Từ đến Hà Lan và tìm cho anh một công việc lương cao. Vì nhẹ dạ cả tin, anh Từ đã chuyển rất nhiều tiền để Yến Bảo Trì giúp xử lý việc nhập cư vào Hà Lan cho mình. Tổng cộng, anh Từ đã chuyển đi hơn 7,77 triệu nhân dân tệ (gần 27 tỷ đồng).

Mãi cho đến khi anh Từ liên hệ với văn phòng nhập cư Hà Lan, anh mới phát hiện ra rằng không hề có hồ sơ của mình. Anh Từ nhớ lại rằng cô bạn gái Yến Sơn Ni chưa một lần nào đồng ý gặp mặt hoặc gọi video, luôn từ chối anh bằng nhiều lý do. Nghi ngờ bản thân đã bị lừa, anh Từ lập tức báo cáo vụ việc với cảnh sát.

Sau khi truy lùng ID trên mạng xã hội, cảnh sát đã phát hiện 2 tài khoản Yến Sơn Ni và Yến Bảo Trì đều là anh Trương. Khi anh Từ biết sự thật, anh đã vô cùng choáng váng và phẫn nộ, không thể ngờ người bạn thân hơn 10 năm lại lừa tình dối tiền mình. Anh Từ cũng quyết định kiện bạn thân với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên tại phiên tòa, anh Trương lại phủ nhận chuyện lừa đảo. Anh Trương trắng trợn nói rằng toàn bộ số tiền mà anh Từ chuyển cho mình đều là nợ của anh Từ. Do anh Từ không chịu trả nợ, anh Trương mới bịa ra danh tính giả để lấy lại tiền. Thế nhưng, anh Từ khẳng định mình không nợ nần gì anh Trương.

Cuối cùng, thẩm phán của Tòa án tối cao Đài Loan đã kết luận rằng anh Trương dùng danh tính giả để lừa dối tình ái anh Từ, chiếm đoạt số tài sản rất lớn. Vì vậy, anh Trương phải nhận án phạt 3 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, một tòa án dân sự khác cũng kết luận rằng anh Trương phải hoàn trả lại cho anh Từ toàn bộ 7,77 triệu nhân dân tệ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.