Chưa có thông tin về xuất khẩu thiết bị quân sự Nhật Bản sang Việt Nam

(Kiến Thức) - Trước thông tin Nhật Bản dự kiến ký thỏa thuận cung cấp công nghệ quốc phòng cho Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có phản ứng chính thức.

Việc Tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide chọn Việt Nam là điểm đến trong chuyến công du đầu tiên sau khi nhận chức được báo giới quốc tế quan tâm.
Đặc biệt, những ngày qua, liên quan đến thông tin mà truyền thông Nhật Bản lan truyền về việc Nhật Bản dự định sẽ ký kết thỏa thuận cung cấp công nghệ quốc phòng cho Việt Nam trong thời gian sắp tới cũng tạo sức hút trong dư luận.
Trước thông tin Nhật Bản dự kiến ký thỏa thuận cung cấp công nghệ quốc phòng cho Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có phản ứng chính thức.
Chua co thong tin ve xuat khau thiet bi quan su Nhat Ban sang Viet Nam
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: TTXVN
Chiều 15/10, trong buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng lên tiếng không chỉ về chuyến thăm là “minh chứng rõ ràng” cho sự phát triển tốt đẹp, mạnh mẽ và thực chất trên nhiều lĩnh vực của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản mà còn về cả việc hợp tác chiến lược quân sự quốc phòng Việt – Nhật.
Cụ thể, khi được phóng viên đề nghị xác nhận về khả năng Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide sẽ cùng các nhà lãnh đạo Việt Nam bàn thảo về xuất khẩu “vũ khí”, “công nghệ quốc phòng” sang Việt Nam như một phần kế hoạch và mục tiêu, nội dung chuyến công du đầu tiên đi nước ngoài, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Viêt Nam, “hiện vẫn chưa có thông tin”.
Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định, hiện chưa có thông tin về các thoả thuận, trong đó có thoả thuận về xuất khẩu thiết bị quân sự của Nhật sang Việt Nam.
“Xin khẳng định Việt Nam kiên trì theo đuổi chính sách quốc phòng hoà bình, tự vệ", bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh thêm.

Video Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản - Nguồn: Truyền hình Nhân dân

Trung Quốc lý giải "nỗi thèm khát" trực thăng Mi-171Sh của Nga

Trang Sohu của Trung Quốc mới đây đã đăng tải bài viết nhằm cố gắng trả lời câu hỏi tại sao nước này cần mua thêm trực thăng vận tải đa dụng Mi-171Sh do Nga sản xuất.

Trung Quoc ly giai
Mở đầu bài viết, Sohu nhắc lại rằng Mi-8AMTSh (hay Mi-171Sh trong phiên bản xuất khẩu), là một cải tiến của máy bay trực thăng vận tải đa dụng nổi tiếng Liên Xô Mi-171, được đưa vào hoạt động từ đầu những năm 1990. 

LNA nhận thêm tên lửa S-200 nâng cấp, tầm bắn "khủng" hơn cả S-300

Quân đội Quốc gia Libya (LNA) vừa nhận thêm hai hệ thống phòng thủ S-200 sau khi hoàn thành nâng cấp - vũ khí có tầm bắn hơn cả S-300.

LNA nhan them ten lua S-200 nang cap, tam ban
Những hệ thống S-200 vừa đi vào trực chiến đã được các kỹ sư của LNA nâng cấp hệ thống radar, tăng tầm bắn và độ chính xác. Theo tuyên bố của LNA, hệ thống tên lửa phòng không bắn xa nhất của mình đã được tân trang lại và bây giờ đang góp phần vào mạng lưới chống xâm nhập/chống tiếp cận (A2/AD) ở khu vực Đông Địa Trung Hải. 

Tiêm kích bom Su-34 Nga luyện không chiến ở độ cao không tưởng

Máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 được giới thiệu có chức năng không chiến chẳng thua kém gì tiêm kích chuyên nghiệp, vì vậy những bài tập đối kháng dành cho phi công là rất cần thiết.

Tiem kich bom Su-34 Nga luyen khong chien o do cao khong tuong
Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã quyết định mở rộng chương trình đào tạo tiêu chuẩn dành cho phi công lái máy bay tiêm kích - ném bom đa chức năng Su-34 Fullback. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới