Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng thăm và làm việc với Tập đoàn DABACO

TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA đánh giá rất cao những thành tựu trong sản xuất, kinh doanh và đặc biệt là nghiên cứu, sản xuất vắc xin tả lợn châu Phi.

Mới đây, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) Phan Xuân Dũng đã có chuyến thăm và làm việc với Tập đoàn DABACO Việt Nam - Đơn vị anh hùng thời kỳ đổi mới.
Tham gia đoàn công tác còn có ThS. Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký VUSTA; Tiến sĩ Lê Công Lương, Phó TTK, Chánh văn phòng VUSTA và ThS. Phạm Hữu Duệ - Trưởng ban Tổ chức và Chính sách Hội.
Chu tich VUSTA Phan Xuan Dung tham va lam viec voi Tap doan DABACO
Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng cùng đoàn lãnh đạo Liên hiệp Hội thăm và làm việc với Tập đoàn DABACO.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch Tập đoàn DABACO Nguyễn Như So giới thiệu và báo cáo về những thành tích trong sản xuất, kinh doanh và nghiên cứu mà DABACO đạt được trong những năm qua.
Được thành lập năm 1996, trải qua nhiều khó khăn, thách thức, DABACO đã bứt phá từ vị trí của một doanh nghiệp nhà nước nhỏ trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành nghề, với nguồn lực hùng mạnh cả về tài chính, nhân lực cũng như uy tín, thương hiệu trên thị trường. Công ty đã thành công trong việc phát triển cả chuỗi giá trị từ sản xuất con giống đến thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi gia công và chế biến thịt DABACO.
Để bổ trợ hoạt động sản xuất, chăn nuôi, tiêu thụ..., DABACO còn phát triển thêm nhiều lĩnh vực. Trong đó có Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và phát triển giống gia súc gia cầm và Trung tâm chẩn đoán thú y thực hiện các chức năng nghiên cứu, lai tạo giống mới có năng suất, chất lượng cao và sạch bệnh… xây dựng và phát triển chuỗi hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng và các cửa hàng tiện ích…
Chu tich VUSTA Phan Xuan Dung tham va lam viec voi Tap doan DABACO-Hinh-2
Chủ tịch DABACO cho biết, hiện nay tập đoàn đang tập trung, nghiên cứu sản xuất vắc xin tả lợn châu Phi. 
Đặc biệt, hiện nay DABACO tập trung nghiên cứu và sản xuất vắc xin tả lợn châu Phi. Theo Chủ tịch Nguyễn Như So, trong năm 2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi và bệnh lở mồm long móng ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển chăn nuôi cũng như việc xuất khẩu thịt lợn, các sản phẩm từ thịt lợn của Việt Nam sang các nước. Nhằm ứng phó với dịch tả lợn châu Phi, Tập đoàn phối hợp chuyển giao sinh phẩm từ Trung tâm nghiên cứu bệnh động vật ngoại lai, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, việc nghiên cứu sản xuất vắc xin dịch tả lợn Châu Phi đang được triển khai đúng tiến độ theo tinh thần khẩn trương nhất, đáp ứng yêu cầu khoa học, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả và tuân thủ đúng theo quy định, bước đầu đạt được những kết quả rất khả quan.
Tập đoàn vẫn đang tích cực đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn tất những công việc cần thiết, phấn đấu đến tháng 12/2021, có thể công bố kết quả dự án.
Ông Vũ Đăng Đồng - Giám đốc Trung tâm chẩn đoán thú y DABACO cho biết, ngày 26/10, chúng tôi đã tiến hành tiêm thử nghiệm vắc xin phòng dịch tả lợn châu phi trên đàn lợn.
"Các lợn tiêm phòng sau 30 phút, 24 giờ không xảy ra bất thường; Như vậy, bước đầu có thể nhận định sản phẩm thử nghiệm là an toàn. Toàn bộ lô lợn thí nghiệm sau khi tiêm vắc xin 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, sẽ được lấy mẫu kiểm soát tính sinh miễn dịch, bài thải vi rút, tăng trọng…". Sau tiêm 28 ngày sẽ tiến hành công cường độc lô thí nghiệm và lô đối chứng. Dự kiến sau thời gian từ 28-35 ngày DABACO sẽ công bố kết quả tiêm vắc xin thử nghiệm trên đàn lợn.
Chu tich VUSTA Phan Xuan Dung tham va lam viec voi Tap doan DABACO-Hinh-3
Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng tham quan Trung tâm chẩn đoán thú y DABACO, nơi đang nghiên cứu, sản xuất vắc xin tả lợn châu Phi. 
Chủ tịch Nguyễn Như So nói: “Thành công của dự án này chính là bước đột phá trong điều chế vắc xin, nâng cao vị thế, uy tín của ngành chăn nuôi Việt Nam bởi đến nay, trên thế giới chưa có nước nào nghiên cứu và sản xuất thành công vắc xin dịch tả lợn châu Phi. Việc sớm đưa vắc xin phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi vào sản xuất và thương mại hóa có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng của nước ta.”
Chủ tịch Phan Xuân Dũng và đoàn công tác của VUSTA rất vui mừng và ghi nhận những thành tựu kinh tế, nghiên cứu mà DABACO đã đạt được.
Chu tich VUSTA Phan Xuan Dung tham va lam viec voi Tap doan DABACO-Hinh-4
Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đánh giá cao những thành tựu trong khoa học, công nghệ mà DABACO đang nghiên cứu, ứng dụng.
Chủ tịch VUSTA đánh giá, trong vấn đề nông nghiệp, chăn nuôi ở nước ta thì DABACO là "top" doanh nghiệp lớn nhất, được Đảng và Nhà nước đánh giá rất cao. Tập đoàn đã có 25 năm hình thành và phát triển, có đến 60 đơn vị thành viên kinh doanh đa ngành nghề, lĩnh vực rất rộng.
Sau quá trình cổ phần hóa, doanh nghiệp rất nhanh nhạy trong quá trình ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và gặt hái được nhiều thành công. Qua đó, chăm lo rất cho đời sống của công nhân, tạo ra hàng trăm nghìn việc làm không chỉ cho tỉnh nhà mà trên khắp mọi miền tổ quốc, những nơi mà DABACO có mặt.
“Liên hiệp Hội Việt Nam đánh giá rất cao và ghi nhận cách làm của doanh nghiệp khi đã ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất rất thành công, mô hình này cần được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi. Dự kiến cuối tháng 12/2021, doanh nghiệp chế tạo thành công ra vắc xin chữa bệnh dịch tả châu Phi thì đây là một thành tựu lớn của nền khoa học công nghệ Việt Nam. Một lần xin chúc mừng đồng chí Nguyễn Như So và tập đoàn luôn luôn thắng lợi, luôn luôn thành công vì một sự nghiệp chung của đất nước, doanh nghiệp, doanh nhân” - Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng nói.
Chu tich VUSTA Phan Xuan Dung tham va lam viec voi Tap doan DABACO-Hinh-5
 Tổng Thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến tin tưởng DABACO sẽ sớm đạt được những mục tiêu kinh doanh, nghiên cứu mà tập đoàn đã đề ra.
Tổng Thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến nhận định rằng dư địa phát triển của Tập đoàn còn rất lớn, đặc biệt khi DABACO đang đi đúng hướng khi ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và nghiên cứu 1 cách rất hiệu quả. Mục tiêu trở thành doanh nghiệp tỷ USD của Tập đoàn trong vài năm tới chắc chắc sẽ sớm đạt được với lộ trình như hiện nay.
“Với những thành công trong quá trình nghiên cứu, sản xuất vắc xin tả lợn châu Phi, DABACO có thể đăng ký tham gia Giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ VIFOTEC (đây là giải thưởng về KHCN uy tín hàng đầu Việt Nam). Các công trình đạt giải VIFOTEC xuất sắc nhất đều được tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới cấp bằng chứng nhận” - Tổng Thư ký VUSTA nhấn mạnh.
Thay mặt Tập đoàn, Chủ tịch Nguyễn Như So gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo VUSTA và đoàn công tác. Ông So cho biết thêm, ý thức được tầm quan trọng của khoa học, công nghệ trong sản xuất, nghiên cứu nên ngay từ đầu chúng tôi đã đầu tư rất bài bản, chuyên sâu.
“Nói về nuôi một con lợn và nuôi cho nó đẻ thì ai cũng làm được, nhưng nuôi để làm sao năng xuất nó tốt nhất thì rất là khó. Quá trình nuôi lợn trưởng thành thì chất lượng thịt phải ngon, giá thành phải đạt hiệu quả… tất cả những thứ đó phải nhờ vào khoa học và công nghệ. Việc nghiên cứu, sản xuất vắc xin xóa sổ dịch tả lợn châu Phi đặt ra nhiều thách thức lớn cho DABACO. Tuy nhiên chúng tôi cũng đồng thời xem đây là cơ hội để bước chân ra thị trường quốc tế, gia tăng giá trị cho thương hiệu trong thời gian tới” - Chủ tịch DABACO nói.

Đổi mới và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh

Ngày 29/10, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị Giao ban các Hội Khoa học và Kỹ thuật ngành toàn quốc năm 2021.

Ngày 29/10, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị Giao ban các Hội Khoa học và Kỹ thuật ngành toàn quốc năm 2021. Ông Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Ông Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Ông Nguyễn Quyết Chiến – Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội.

Chủ tịch VUSTA dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Đắk Lắk

Ngày 27/10, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk (10/2001 – 10/2021).

Tham dự lễ kỷ niệm có TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA); Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà cùng lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành hữu quan của tỉnh.
Chu tich VUSTA du le ky niem 20 nam thanh lap Lien hiep cac Hoi KH&KT tinh Dak Lak

TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng Bằng khen tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, giai đoạn 2001 - 2021.

TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA gửi lời chúc mừng tới đội ngũ trí thức khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk và đánh giá cao những chuyển biến tích cực, thành quả mà Liên hiệp Hội tỉnh đạt được trên các lĩnh vực trong quá trình 20 năm xây dựng và phát triển.
Theo Chủ tịch Phan Xuân Dũng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đắk Lắk đã huy động được các nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến vào các dự án đầu tư trọng điểm, ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội, các dự thảo văn kiện, dự án luật quan trọng của Trung ương và địa phương.
Nhân dịp này, VUSTA đã trao Bằng khen cho 1 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, giai đoạn 2020 - 2021.  
UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh vì có thành tích dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh năm 2020. UBND tỉnh cũng tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà nhiệt liệt biểu dương những đóng góp, cống hiến của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu khoa học và Liên hiệp Hội tỉnh trong chặng đường vừa qua.

Đồng chí cũng đề nghị đội ngũ trí thức và toàn hệ thống Liên hiệp Hội tỉnh cần đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đề xuất, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh về những luận cứ khoa học trong việc hoạch định chủ trương, chính sách, xây dựng chiến lược, kế hoạch, quy hoạch và phát triển của tỉnh nhằm tạo sự bứt phá trong một số lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh; duy trì tốt các hoạt động nhằm tôn vinh trí thức, khuyến khích, thúc đẩy sáng tạo khoa học và công nghệ trong quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh…

Ngày 3/10/2001 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk (Liên hiệp Hội Đắk Lắk) được thành lập. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, hoạt động của Liên hiệp Hội Đắk Lắk đã có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực. Đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Liên hiệp Hội Đắk Lắk đã huy động các nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm của tỉnh để tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến vào các dự án đầu tư trọng điểm, ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội, các dự thảo văn kiện, dự án luật quan trọng của Trung ương và địa phương.

Liên hiệp Hội Đắk Lắk chủ động, tích cực nghiên cứu, đề xuất, chủ trì thực hiện và tham gia thực hiện nhiều đề tài, dự án cấp bộ, ngành, tỉnh và cấp cơ sở với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Liên hiệp Hội đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thúc đẩy phong trào quần chúng tham gia vào các hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ.

"20 năm xây dựng DAKVUSTA là quá trình đầy tự hào của đội ngũ trí thức"

TSKH Phan Xuân Dũng khẳng định, kỷ niệm 20 năm ngày thành lập là sự kiện có ý nghĩa quan trọng để các thế hệ cán bộ, hội viên và đội ngũ trí thức của Đắk Lắk.

Sáng 27/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk (DAKVUSTA) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (10-2001-10/2021). Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Y  Biêr Niê; TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cùng lãnh đạo tỉnh, Sở ban ngành tỉnh Đắk Lắk dự và phát biểu chỉ đạo.
DAKVUSTA được thành lập ngày 3/10/2001. Khi mới thành lập Liên hiệp Hội có 11 tổ chức thành viên (là những Hội xã hội – nghề nghiệp đã có từ trước đó) với hơn 5.000 hội viên.
Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay DAKVUSTA đã tập hợp và thu hút được hơn 15.500 hội viên tham gia. Hoạt động của DAKVUSTA đã có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực.
TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA phát biểu tại buổi lễ.
 TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA cho biết, Đắk Lắk là tỉnh lớn, trung tâm của vùng Tây Nguyên nước ta, là cái nôi nuôi dưỡng Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại được thế giới công nhận.
Với dân số đứng thứ 10 vả nước, vị trí địa lý, tự nhiên thuận lợi, Đắk Lắk là cầu nối của Tây Nguyên với 2 đầu đất nước là Hà Nội và TP HCM, trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế, y tế, giáo dục. Đắk Lắk là điểm du lịch hấp dẫn của du khách trong nước và thế giới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

91 sáng kiến giáo dục thông minh được vinh danh tại SEI Awards 2025

91 sáng kiến giáo dục thông minh được vinh danh tại SEI Awards 2025

Lễ vinh danh Sáng kiến giáo dục thông minh (SEI Awards) là điểm nhấn của Diễn đàn Công nghệ và chuyển đổi số giáo dục (Edtech Vietnam) được tổ chức thường niên từ năm 2023. Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đã phát biểu khai mạc buổi lễ và biểu dương, chúc mừng các tổ chức, doanh nghiệp được vinh danh.