Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chiều 3/6, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2026 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ.

4-17804864488482100680150.jpg
Lãnh đạo các bộ, ngành dự họp báo. Ảnh: VGP/QP.

Thông tin tại họp báo cho biết, sáng cùng ngày, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 5 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo Chính phủ, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2026 vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; CPI bình quân tăng 4,3%; thu ngân sách nhà nước đạt 53% dự toán, tăng 15,4% so với cùng kỳ; vốn FDI đăng ký mới đạt hơn 24 tỷ USD, tăng 33,4%.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi với ngành chế biến, chế tạo tăng 9,5%; chỉ số PMI đạt 52,8 điểm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 11%; Việt Nam đón gần 11 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15% so với cùng kỳ.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chính phủ cũng chỉ ra nhiều khó khăn, thách thức như tăng trưởng một số ngành chưa đạt kịch bản đề ra; nhập siêu có xu hướng gia tăng; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; áp lực kiểm soát lạm phát lớn do giá năng lượng thế giới ở mức cao; tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật chưa được khắc phục triệt để.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong đó, đặc biệt chú trọng hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; thúc đẩy giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư nước ngoài; hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và nâng cao năng lực sản xuất trong nước.

Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện điều chỉnh các quy hoạch; tiếp tục tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài; rà soát, kiện toàn hệ thống phân phối xăng dầu; triển khai hiệu quả các chính sách phát triển nhà ở xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số; đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong ghi nhận và đánh giá cao vai trò đồng hành của các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phản ánh thực tiễn đời sống xã hội và góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Ông bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần củng cố niềm tin xã hội và thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Thủ tướng: Thúc đẩy tăng trưởng theo đúng kịch bản đề ra và giữ vững ổn định vĩ mô

Sáng 3/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026. Thủ tướng cho rằng, kịch bản 6 tháng và cả năm cho thấy yêu cầu đặt ra đặc biệt cao, đòi hỏi quyết liệt, cố gắng lớn để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết: 5 tháng đầu năm kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; CPI bình quân 5 tháng tăng 4,3%; thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt trên 1,34 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán, tăng 15,4%.

Thu hút vốn FDI tăng mạnh, vốn đăng ký mới đạt trên 24 tỷ USD, tăng 33,4%, vốn FDI thực hiện đạt 9,75 tỷ USD, tăng 9,6%. Các ngành sản xuất duy trì ổn định; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,5%. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 11%; thu hút gần 11 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15%.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Ngày 01/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 196/2026/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

Văm phòng Chính phủ là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, giúp việc trực tiếp của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ - Ảnh: Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026.
Văm phòng Chính phủ là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, giúp việc trực tiếp của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ - Ảnh: Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026.

Nghị định quy định rõ, Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, giúp việc trực tiếp của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ (bao gồm cả các Phó Thủ tướng Chính phủ).

Thủ tướng làm việc với Hải Phòng và 4 tỉnh về phát triển nhà ở cho thuê

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với TP Hải Phòng và 4 tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh về phát triển nhà ở cho thuê, chiều 1/6.

Chiều ngày 1/6, tại Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng và các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên về phát triển nhà ở cho thuê theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày Báo cáo về tình hình triển khai nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố Hải Phòng và 4 tỉnh: Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình và Bắc Ninh và các kiến nghị, đề xuất của các địa phương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

AI càng phát triển, báo chí càng phải giữ vững sự thật

AI càng phát triển, báo chí càng phải giữ vững sự thật

Phát biểu tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh, trước sự bùng nổ của AI, báo chí càng phải giữ vững sứ mệnh xác nhận sự thật, cung cấp thông tin trung thực, được kiểm chứng để củng cố niềm tin của công chúng.

[e-Magazine] Gọn bộ máy…Mạnh quốc gia

[e-Magazine] Gọn bộ máy…Mạnh quốc gia

Tinh gọn tổ chức bộ máy không chỉ là cuộc sắp xếp hành chính, giảm đầu mối, tầng nấc, biên chế mà sâu xa là một cuộc đổi mới phương thức vận hành quốc gia.