Chiêm ngưỡng drone cảm tử mới vừa tới Ukraine

Hai đơn vị quân sự Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua đã hợp tác ra mắt mẫu drone cảm tử mới nhất, được kỳ vọng sẽ áp chế hoàn toàn hệ thống Pantsir-S1 trên chiến trường Ukraine.

Roketsan và STM – hai đơn vị quân sự Thổ Nhĩ Kỳ - vừa qua đã hé lộ về một mẫu drone cảm tử mang tên ALPAGUT, có thể được phóng từ các máy bay không người lái. Một video thao diễn đã được đăng lên kênh Youtube của STM.

 

Tạp chí Quốc phòng Ukriane trích dẫn đơn vị sản xuất cho biết, ALPAGUT là “một mẫu drone nhỏ gọn có thể tái sử dụng” với khả năng hoàn thành cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công mục tiêu. Mẫu drone này cũng thể thể được phóng từ nhiều thiết bị khác nhau, thậm chí có thể được phóng hàng loạt.

Cụ thể, nó có thể được phóng từ các bệ phóng trên mặt đất hoặc các drone khác (như Akinci, Bayraktar TB3, Anka và một số mẫu khác), máy bay trực thăng hoặc các bệ phóng trên biển.

Vì vậy, các hệ thống mang ALPAGUT có thể phóng mẫu drone cảm tử này từ khoảng cách an toán hoặc tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lòng địch, nơi không thể tấn công bằng vũ khí thông thường.

Điều thú vị thứ hai là khả năng phóng hàng loạt và hoạt động “theo đàn” của mẫu drone này. Sau khi được phóng, drone cảm tử ALPAGUT sẽ bay vòng quanh khu vực chỉ định, xác định mục tiêu (trong độ cao từ 300m – 1,500m) và sau đó tấn công.

ALPAGUT cũng có thể hoạt động cả ban ngày và ban đêm, với mục tiêu chính là các trạm phát sóng, các hệ thống liên lạc, các hệ thống phòng không và một số khí tài tương tự. Video được đăng tải đã mô tả ALPAGUT tấn công và phá hủy hệ thống tên lửa Pantsir-S1 mà Nga đang sử dụng.

ALPAGUT có khả năng “phát hiện và phân tích mục tiêu trong khi đang ẩn mình”, nhà sản xuất cho biết.

Xem UAV Lancet "đuổi cùng diệt tận" tên lửa phòng không S-300

Nga sử dụng UAV tự sát Lancet để săn lùng số tên lửa S-300 của Ukraine; hệ thống tác chiến điện tử Leer-3 của Nga gây nhiễu sóng điện thoại GMS ở Ukraine và gửi tin nhắn SMS khiêu khích.

Xem UAV Lancet

Các video về việc Quân đội Nga sử dụng UAV tự sát Lancet để săn lùng số tên lửa phòng không S-300 còn lại của Ukraine vừa được Bộ Quốc phòng Nga công bố, cho thấy khả năng “sát thủ” thực sự của những chiếc UAV tự sát giá rẻ này.

Vũ khí nào của Ukraine có thể đánh chặn 41/75 tên lửa Nga?

Truyền thông Ukraine tiết lộ, vừa qua Nga đã phóng 75 tên lửa các loại tấn công Ukraine, trong đó có 41 tên lửa bị quân đội Ukraine chặn đứng.

Vu khi nao cua Ukraine co the danh chan 41/75 ten lua Nga?

Quân đội Nga những ngày qua, đã tiến hành những trận "mưa tên lửa" vào một số thành phố quan trọng của Ukraine bao gồm cả thủ đô Kiev, cho thấy tính chất khốc liệt của cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine hiện nay. 

Pháo phòng không 57mm: Khi sát thủ trên không hạ nòng

Pháo phòng không 57 mm S-60 đã bị loại khỏi biên chế từ thời Liên Xô, nhưng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, “ông lão” S-60 đã tái xuất, nhưng trong vai trò pháo tự hành, làm nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực mặt đất.

Phao phong khong 57mm: Khi sat thu tren khong ha nong

Pháo phòng không 57mm S-60 được Liên Xô phát triển từ cuối thế chiến 2, nhưng đã bị loại khỏi biên chế chiến đấu của Quân đội Liên Xô từ đầu thập niên 1970, khi các loại tên lửa phòng không vác vai cơ động (MANPAD), được đưa vào sử dụng rộng rãi trong Quân đội Liên Xô. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới