![]() |
![]() |
Chiều 6/3, Tập đoàn Điện lực VN đã họp báo về việc giá điện tăng 7,5% từ ngày 16/3.
Theo ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng giám đốc EVN, hàng tháng EVN phải tính toán chi phí phát sinh tăng hoặc giảm do điều chỉnh thông số đầu vào, báo cáo Bộ Công thương.
Năm 2014, EVN đã nhiều lần tính toán trình Bộ Công thương nhưng do kinh tế trong nước khó khăn nên Bộ chưa cho điều chỉnh.
![]() |
| Ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc EVN. Ảnh: Nguyễn Khánh |
Tháng 1/2015, EVN có tờ trình cuối cùng, kiến nghị tăng 9,5% trên cơ sở một loạt thông số thay đổi từ 1-8-2013 (lần tăng giá điện gần nhất). Kết quả, quyết định cuối cùng giá điện tăng 7,5%.
Ông Đinh Quang Tri khẳng định, với mức tăng giá 7,5% từ ngày 16/3, EVN sẽ tăng doanh thu được khoảng 13.000 tỉ.
Về mức kỳ vọng giá, ông Tri cho biết EVN không phải doanh nghiệp mục tiêu lợi nhuận mà phục vụ xã hội là chính, nhưng nếu lỗ thì không thể vay vốn đầu tư. Mà dừng đầu tư thì yêu cầu tăng sử dụng điện khó đáp ứng được.
Theo lộ trình, ông Tri cho biết tới 2023 sẽ có thị trường điện cạnh tranh thực sự, lúc đó, người dùng điện sẽ có quyền mua điện bất kỳ ai.
Giá thị trường sắp tới sẽ như thế nào, theo ông Tri thì sắp tới Bộ Công thương sẽ quy định. Như Singapore cứ ba tháng điều chỉnh/lần dựa trên chi phí mua, không có bù lỗ. Giá điện hiện của họ là khoảng 25 cent/kwh (khoảng 5000đ/kwh).
Ông Tri cũng cho rằng giá điện của VN tới đây sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố: nếu nhu cầu điện tăng quá nóng, phải đầu tư nhà máy giá thành cao, vay vốn với điều kiện không thuận, thì sẽ đẩy giá mua điện cao.
Vì vậy, ông Tri kêu gọi người dân tiêu dùng tiết kiệm để giảm sức ép đầu tư, giảm sức ép tăng giá điện.
Ông Tri chia sẻ hiện nay, EVN rất muốn chuyển việc đầu tư nhà máy điện cho bên ngoài nhưng họ không đầu tư. Chính phủ có giao các tập đoàn như Dầu khí, Than nhưng hai tập đoàn này cũng phải lo việc của họ, không thể bỏ quá nhiều tiền vào điện nên EVN vẫn phải làm...
Giá điện hiện tại, theo ông Tri, vẫn chưa thực thu hút nhà đầu tư nước ngoài bỏ vốn đầu tư nhà máy điện.
Về tổn thất điện năng, theo EVN, mức tổn thất năm 2014 là khoảng 8,46% nên tập đoàn này sẽ chỉ đạo tiếp tục phấn đấu giảm xuống.
Hiện các công ty phân phối hoàn thành tốt việc giảm tổn thất điện năng, riêng Tổng công ty truyền tải không hoàn thành nhưng họ có lý do khách quan.
“Năm 2014-2015 miền Nam thiếu điện, EVN phải truyền từ Bắc, trung vào, làm truyền tải tăng đột biến, dẫn đến tổn thất cao” - ông Tri nói...
![]() |
| Chanh ngón tay đã được những người thổ dân Aborigine ở Úc trồng cách đây mấy trăm năm. Nhờ có giá trị kinh tế cao, giống chanh này ngày càng được nhân rộng hơn. |
Nhờ hương vị thơm ngon, ngọt lịm và giá rẻ, quýt sim được nhiều khách hàng ưa chuộng, vì vậy hàng nhập về đến đâu bán hết tới đó.
Với mức giá cao, quất gỗ lũa chủ yếu hướng đến các doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng hoặc những gia đình có không gian rộng, yêu thích cây cảnh cao cấp.
Từ loại cây chủ yếu mọc dại ít được để ý, giờ đây hạt bí mèo đen trở thành đặc sản được người dân thành phố lùng mua dịp Tết Nguyên đán.
Những tờ tiền lưu niệm in hình ngựa phục vụ nhu cầu lì xì Tết Bính Ngọ 2026 được rao bán với giá từ vài nghìn đồng đến hàng trăm đồng mỗi tờ, tùy loại.
Với mức giá cao, quất gỗ lũa chủ yếu hướng đến các doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng hoặc những gia đình có không gian rộng, yêu thích cây cảnh cao cấp.
Những tờ tiền lưu niệm in hình ngựa phục vụ nhu cầu lì xì Tết Bính Ngọ 2026 được rao bán với giá từ vài nghìn đồng đến hàng trăm đồng mỗi tờ, tùy loại.
Từ loại cây chủ yếu mọc dại ít được để ý, giờ đây hạt bí mèo đen trở thành đặc sản được người dân thành phố lùng mua dịp Tết Nguyên đán.
Nhờ hương vị thơm ngon, ngọt lịm và giá rẻ, quýt sim được nhiều khách hàng ưa chuộng, vì vậy hàng nhập về đến đâu bán hết tới đó.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được giao làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Từ một cây "lạ", đến nay bưởi đỏ Đông Cao trở thành đặc sản được người tiêu dùng ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán, giá có thể tới 400.000 đồng/quả.
Những ngày giữa tháng 11 Âm lịch, “thủ phủ” đào phai lớn nhất xứ Thanh tất bật xuống đồng vặt lá, tỉa cành, chuẩn bị cho một vụ Tết Nguyên đán.
Nhiều người nhìn thấy khô nhái có thể "phát sợ" nhưng đây lại là mặt hàng hút khách vào dịp Tết dù giá lên tới hơn nửa triệu đồng/kg.
Các ngân hàng quốc doanh đang dần hé lộ kết quả kinh doanh năm 2025, nhiều nhà băng dự kiến lợi nhuận vượt 30.000 tỷ đồng.
Những ngày này, làng hoa khắp 3 miền từ Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM...đều chạy nước rút chuẩn bị cho vụ Tết Nguyên đán - vụ hoa lớn nhất trong năm.
Bước vào chu kỳ mới, thị trường bất động sản năm 2026 được chuyên gia nhận định với đặc trưng nổi bật là nguồn cung tăng mạnh, dòng tiền chọn lọc hơn...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phát hiện, Công ty Cổ phần Cầu 12 không công bố báo cáo tài chính theo quy định pháp luật.
Dù giá lên tới vài triệu đồng mỗi con, gà Đông Tảo (Hưng Yên) vẫn được khách đặt mua từ rất sớm.
Vốn là thứ không được nhiều người để ý, nay rễ cây đinh lăng được chế biến thành mứt có mùi thơm man mát như là sâm, giá hơn 500.000 đồng/kg.
Bà Mai Huyền Trang trở thành cổ đông lớn của Giầy Thượng Đình sau khi mua vào 6.385.800 cổ phiếu, tương ứng 68,67% vốn điều lệ doanh nghiệp.
Toàn bộ số thuốc lá lậu được Trương Hữu Hiền (An Giang) mua tại biên giới tỉnh Tây Ninh, sau đó chở về địa phương để bán lại kiếm lời.
Những cành đào từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng đang được người dân Thủ đô lựa chọn về chơi Tết sớm.
Những cây bưởi Diễn chín vàng, trĩu cành, mang hương vị và sắc xuân miền Bắc xuất hiện giữa lòng phương Nam, thu hút sự quan tâm của khách hàng.
Để phân biệt dâu tây Mộc Châu và dâu tây Trung Quốc, cần quan sát kỹ màu sắc, hình dáng, mùi thơm, vị, kích thước...
Các gia tộc giàu có nhất thế giới chưa bao giờ giàu đến thế.