![]() |
| Khói bốc lên sau vụ tấn công các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia. Ảnh: Twitter. |
Mời độc giả xem thêm video về vụ tấn công cơ sở dầu mỏ ở Saudi Arabia (Nguồn: CBS Weekend News)
![]() |
| Khói bốc lên sau vụ tấn công các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia. Ảnh: Twitter. |
Mời độc giả xem thêm video về vụ tấn công cơ sở dầu mỏ ở Saudi Arabia (Nguồn: CBS Weekend News)
![]() |
| Vào đầu những năm 1990, Úc chấn động bởi vụ sát hại dã man 7 khách du lịch "bụi" trong khu rừng Belanglo. Đây là một trong những vụ giết người tồi tệ nhất xảy ra ở nước này và hung thủ sau đó được xác định là Ivan Milat. Ảnh: ABC. |
![]() |
| Ivan Milat, kẻ sát nhân tàn ác nhất nước Úc, sinh ngày 27/12/1944 trong một gia đình nghèo đông con ở Guildford, New South Wales, Úc. Ảnh: ATI. |
![]() |
| Tuổi thơ của Milat không êm đềm khi sống với người cha bạo lực. Anh trai của Milat, ông Boris, cho biết Milat có những dấu hiệu bị tâm thần từ khi còn nhỏ. Ảnh: ABC.net. |
![]() |
| Năm 13 tuổi, Milat đã bị giới chính quyền "để mắt" và tội trạng của y ngày càng nghiêm trọng. Vào năm 17 tuổi, Milat bị đưa tới một trung tâm giam giữ vì tội trộm cắp. Năm 19 tuổi, y lại đột nhập vào một cửa hàng địa phương. Ảnh: News.com. |
![]() |
| Ivan Milat kết hôn với một phụ nữ kém hắn ta 15 tuổi vào năm 1984. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ không hạnh phúc và kết quả là, Milat đã đốt nhà của cha mẹ vợ ở Newcastle. Trong một phiên tòa chống lại Milat sau đó, vợ cũ của y nói rằng Milat bị ám ảnh bởi súng và bạo lực. News.com. |
![]() |
| Tội ác của Ivan Milat vẫn chưa dừng lại. Hắn còn là thủ phạm của vụ án giết người hàng loạt ở New South Wales trong khoảng thời gian từ năm 1989 đến 1993 khiến cả nước Úc bàng hoàng. Ảnh: WM. |
![]() |
| Thi thể của 7 nạn nhân trong vụ án giết người của Milat được phát hiện trong khu rừng Belanglo, cách thị trấn Berrima, New South Wales, khoảng 15 km. Các nạn nhân là khách du lịch trong độ tuổi từ 19 đến 22. Ảnh: ATI. |
![]() |
| 5 trong số nạn nhân là du khách nước ngoài (3 người Đức và 2 người Anh) và hai người đến từ Melbourne, Úc. Ảnh: The Australia. |
![]() |
| Trong đó, thi thể nạn nhân đầu tiên của Milat được phát hiện vào ngày 19/9/1992 tại khu rừng Belanglo trong tình trạng mặt úp xuống đất, hai tay bị trói sau lưng. Cảnh sát tiếp tục truy tìm và tìm thấy thi thể thứ hai cách thi thể đầu tiên khoảng 30 mét sáng ngày hôm sau. Ảnh: YNA. |
![]() |
| Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy hai người này đã bị sát hại dã man, trong đó một nạn nhân bị đâm nhiều nhát và người còn lại bị bắn chết. Danh tính của họ được xác định là Caroline Clarke (21 tuổi) và Joanne Walters (22 tuổi) đến từ Anh. Ảnh: ATI. |
![]() |
| Nạn nhân thứ 7, Neugebauer, được tìm thấy vào ngày 4/11/1993 trong một hố chôn sâu khoảng 50 mét. Neugebauer được cho là đã bị bắn 6 phát vào đầu. Ảnh: ATI. |
![]() |
| Sau hàng loạt tội ác gây ra, Milat bị bắt giữ tại nhà vào ngày 22/5/1994 và bị cáo buộc sát hại 7 du khách trong rừng Belanglo vào ngày 31/5. Hắn bị kết tội giết người vào ngày 27/7/1996 và lãnh 7 án tù chung thân. Ảnh: Stuff. |
![]() |
| Theo Al Masdar News, Quân đội Syria đã mở cuộc tấn công dữ dội vào nhằm phiến quân IS ở vùng Badiya al-Sham, tỉnh Homs, vào tuần trước. Ảnh: AMN. |
![]() |
| "Lực lượng chính phủ Damascus phát hiện một nhóm tay súng IS di chuyển qua vùng sa mạc phía đông thành phố cổ Palmyra, tỉnh Homs. Ngay sau đó, họ đã nã hàng loạt tên lửa nhằm vào nhóm khủng bố này", AMN đưa tin. Ảnh: AMN. |
![]() |
| Lực lượng chính phủ Damascus trút "mưa tên lửa" vào nhóm khủng bố IS, khiến nhiều tay súng bỏ mạng và 3 xe quân sự của bọn chúng bị phá hủy. Ảnh: Sputnik. |
![]() |
| Sau cuộc tấn công, Không quân Syria tiếp tục không kích các căn cứ của nhóm khủng bố tại khu vực Badiya al-Sham, gây thêm tổn thất nặng nề cho bọn chúng. Ảnh: TRT World. |
![]() |
| Được biết, chiến dịch quân sự mới của Quân đội Syria nhằm vào nhóm khủng bố IS sẽ được giới hạn cho tới khu Hamimah, nhưng có thể được mở rộng nếu lực lượng chính phủ Damascus phát hiện thêm nhiều hang ổ mới của bọn chúng. Ảnh: FNA. |
![]() |
| Vụ oanh kích dữ dội diễn ra sau các cuộc tấn công gần đây của tổ chức khủng bố IS khiến nhiều binh sĩ Syria thương vong. Ảnh: FP. |
![]() |
| Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, Quân chính phủ Damascus đã nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào các căn cứ của nhóm phiến quân ở xung quanh thị trấn Kabani, tỉnh Latakia. Ảnh: AMN. |
![]() |
| "Lực lượng chính phủ Syria được cho là đã tấn công vào các tuyến phòng thủ của nhóm liên minh thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham (HTS) và Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) xung quanh Kabani, gây tổn thất nặng nề cho bọn chúng", nguồn tin quân sự cho hay. Ảnh: AMN. |
![]() |
| Ngoài ra, Quân đội Syria cũng pháo kích dữ dội căn cứ và đường hầm của nhóm phiến quân được xây dựng xung quanh Kabani, nhằm đánh bật các tay súng thánh chiến ra khỏi khu vực chiến lược này. Ảnh: AMN. |
![]() |
| Theo Business Insider, tượng Sư tử biển Merlion - biểu tượng nổi tiếng trên đảo Sentosa của Singapore, sẽ bị phá dỡ để "nhường chỗ" cho dự án Sentosa Sensoryscape trị giá 90 triệu đô la Singapore. Ảnh: justgola.com. |
![]() |
| Trong thông báo ngày 20/9, Tập đoàn One Faber Group cho biết, 20/10/2019 sẽ là ngày cuối cùng tượng Sư tử Merlion của Sentosa chào đón khách tham quan. Ảnh: ST. |
![]() |
| Tập đoàn Phát triển Sentosa cho hay, hoạt động xây dựng trong khu vực này sẽ bắt đầu vào quý IV trong năm nay. Việc phá dỡ tượng Merlion sẽ phụ thuộc vào bản kế hoạch xây dựng nhưng hiện tại nó vẫn chưa hoàn thiện. Ảnh: ST. |
![]() |
| Được biết, có khoảng 7 địa điểm tham quan trưng bày tượng Merlion trên khắp đất nước Singapore. Tuy nhiên, bức tượng Merlion ở công viên Sentosa là to lớn nhất với chiều cao lên đến 37 mét. Ảnh: ST. |
![]() |
| Chi phí ban đầu xây dựng bức tượng Merlion này lên tới 8 triệu đô la Singapore. Ảnh: SS. |
![]() |
| Bức tượng Merlion trên đảo Sentosa do kiến trúc sư James Martin người Australia thiết kế, xây dựng vào năm 1996 và nhanh chóng thu hút sự chú ý của du khách trong và ngoài nước. Ảnh: justgola.com. |
![]() |
| Khi trèo lên trên bức tượng, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh đảo Sentosa. Ảnh: justgola.com. |
![]() |
| Tượng Merlion có 320 chiếc vảy trên đuôi và được gắn 16.000 sợi đèn phát quang xung quanh cùng hệ thống tạo khói và tiếng gầm y như thật. Ảnh: justgola.com. |
![]() |
| Để khuyến khích người dân Singapore tưởng nhớ đến biểu tượng cao 37m này, One Faber Group hiện đang cung cấp vé tham quan với mức giá chỉ bằng một nửa cho người dân nước này từ ngày 21/9 đến hết ngày 20/10. Ảnh: Flickr. |
![]() |
| Giá thông thường cho một vé người lớn là 15 SGD và 12,50 SGD đối với trẻ em. Người già trên 60 tuổi sẽ được miễn phí. Ảnh: BI. |
Mời độc giả xem thêm video: Phần lớn người dân Singapore muốn sống chậm hơn (Nguồn: VTC14)
Vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất đạn dược ở thị trấn Colleferro, Italy, nhưng may mắn không có thương vong.
Mưa lớn kỷ lục trút xuống khu vực miền Đông Nhật Bản, gây ngập lụt và làm tê liệt giao thông,...
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Mỹ có thể duy trì lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran "vô thời hạn".
Một đoàn tàu chở khách bị trật bánh ở miền Nam nước Anh, khiến 11 người bị thương.
Vụ nổ xảy ra tại cảng Rotterdam của Hà Lan đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Đội cứu hộ ở Colombia tiếp tục tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát ở các thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất vừa qua.
Sáng 13/8, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Khieu Chhen, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam -Campuchia lần thứ 9.
Việc ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ hiện đại mở ra bước tiến quan trọng vào công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Đường hầm đang xây dựng thuộc một dự án thủy điện ở bang Uttarakhand, Ấn Độ, bị sập khiến ít nhất 7 công nhân thiệt mạng.
Đội cứu hộ ở Colombia tiếp tục tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát ở các thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất vừa qua.
Đường hầm đang xây dựng thuộc một dự án thủy điện ở bang Uttarakhand, Ấn Độ, bị sập khiến ít nhất 7 công nhân thiệt mạng.
Mưa lớn kỷ lục trút xuống khu vực miền Đông Nhật Bản, gây ngập lụt và làm tê liệt giao thông,...
Vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất đạn dược ở thị trấn Colleferro, Italy, nhưng may mắn không có thương vong.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Mỹ có thể duy trì lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran "vô thời hạn".
Một đoàn tàu chở khách bị trật bánh ở miền Nam nước Anh, khiến 11 người bị thương.
Vụ nổ xảy ra tại cảng Rotterdam của Hà Lan đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Sáng 13/8, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Khieu Chhen, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam -Campuchia lần thứ 9.
Việc ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ hiện đại mở ra bước tiến quan trọng vào công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Dầu rò rỉ từ một tàu chở dầu mắc kẹt ngoài khơi bờ biển Oman không chỉ đe dọa hòn đảo gần đó mà hiện lan tới các bãi biển của quốc gia vùng Vịnh này.
Chiều 13/8, tại Auckland, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao ngài Chuẩn đô đốc Mathew Williams, Phó tư lệnh Lực lượng Quốc phòng New Zealand.
Truyền thông New Zealand đã tích cực đưa tin liên quan đến chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Ngày 11/8 và 12/8 Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức diễn tập bay bắn, ném bom đạn thật tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 2, tỉnh Gia Lai.
Mưa lớn đã gây ra sạt lở đất tại một khu dân cư đông đúc ở Mumbai, Ấn Độ, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt sẽ rời nhiệm sở vào cuối tháng này.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang "kiểm soát hoàn toàn" eo biển Hormuz.
Tướng Mohsen Rezaei mới đây được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.
Hải quân Hoàng gia Anh vừa phát hiện camera trên mẫu tàu không người lái (USV) K3 Scout của nước này đã gửi tín hiệu về Trung Quốc.
Một chiếc phà chở quá tải bị lật úp trên hồ Kariba ở Zimbabwe khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 27 người khác mất tích.
Ít nhất 14 thợ mỏ đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương khi các bức tường của một hầm mỏ ở Nam Phi đổ sập.