V.D.K (ở Hà Nội) dù đã gần 30 tuổi nhưng chưa có một mảnh tình “vắt vai”. Thông thường, mỗi khi có nhu cầu sinh lý, K thường thủ dâm để thỏa mãn. Gần đây, K muốn đổi gió nên đi tìm “của lạ”. Do từng mắc bệnh lậu cách đây khoảng 1 năm, nên K cẩn thận không quan hệ tình dục thông thường. Thay vào đó, K quan hệ bằng đường miệng và cho rằng như vậy sẽ an toàn nên không dùng biện pháp bảo hộ nào.
Sau 10 ngày, K thấy niệu đạo xuất hiện ít dịch trắng đục, ngoài ra không có biểu hiện nào khác. Từng mắc bệnh lây qua đường tình dục, K bắt đầu lo lắng và đến viện gặp bác sĩ. Tại đây, bác sĩ khám nam khoa, đồng thời cho xét nghiệm các bệnh lý lây qua đường tình dục.
Lần này thay vì mắc lậu, nam thanh niên dương tính với nhiều vi khuẩn lây qua đường tình dục, nguyên nhân là do quan hệ không an toàn. Từ kết quả xét nghiệm và thăm khám, bác sĩ kết luận K bị viêm niệu đạo do Chlamydia trachomatis và Neisseria meningitidis. Sau đó, K được bác sĩ tư vấn phác đồ điều trị nhằm tránh biến chứng và hậu quả để lại.
Nam thanh niên đã đổi kiểu quan hệ nhưng vẫn mắc bệnh. Ảnh minh họa.
ThS.BS Nguyễn Huy Vinh (bác sĩ chuyên khoa Vi sinh) cho biết, vi khuẩn Neisseria meningitidis hay não mô cầu là tác nhân chính gây bệnh viêm não mô cầu, bệnh lý vô cùng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở trường hợp của bệnh nhân K, vi khuẩn này gây viêm niệu đạo. Các trường hợp viêm niệu đạo do vi khuẩn này gây nên thường gặp khi có quan hệ tình dục đường miệng.
Theo bác sĩ, viêm niệu đạo là một trong số các bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến và hay gặp ở giới trẻ, nguyên nhân chính là do quan hệ tình dục không an toàn, lối sống dễ dãi. Trước đây các nguyên nhân gây viêm niệu đạo chỉ tập trung ở một số tác nhân, tuy nhiên với hoạt động tình dục phức tạp đã xuất hiện các căn nguyên ít gặp khác. Trường hợp của anh K là hồi chuông cảnh báo cho giới trẻ về hệ lụy của việc quan hệ tình dục không an toàn, dù là bằng miệng hay bất kỳ hình thức nào.
Viêm niệu đạo, nếu không được điều trị kịp thời, có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và hệ tiết niệu. Các biến chứng có thể gặp bao gồm: viêm nhiễm lan rộng (bàng quang, thận, tuyến tiền liệt), viêm vùng chậu (ở phụ nữ), hẹp niệu đạo, vô sinh, và trong trường hợp nặng có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, đe dọa tính mạng.
Chuyên gia khuyến cáo, khi quan hệ tình dục cần phải sử dụng các biện pháp an toàn để tránh lây bệnh. Ảnh minh họa.
Để chẩn đoán kịp thời có mắc viêm niệu đạo hay không, bác sĩ sẽ kết hợp khai thác triệu chứng, khám lâm sàng và xét nghiệm vi sinh, như:
- Khai thác triệu chứng lâm sàng: Tiết dịch niệu đạo (mủ trắng, vàng hoặc trong), tiểu buốt, tiểu rắt; Ngứa, nóng rát ở đầu dương vật hoặc âm hộ.
- Khám lâm sàng: Kiểm tra bộ phận sinh dục ngoài (quan sát dịch, đỏ, sưng...), ấn dọc niệu đạo để lấy dịch nếu có.
- Xét nghiệm vi sinh học: Nhuộm Gram soi tươi, nuôi cấy vi khuẩn, kháng sinh đồ, PCR đa tác nhân đường tình dục.
- Xét nghiệm kèm theo nếu cần: Test HIV, giang mai, viêm gan B/C.
Từ trường hợp trên, bác sĩ Vinh khuyên người dân, khi xuất hiện một trong các dấu hiệu vùng kín như tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu nhiều lần, đau khi đi tiểu, dịch tiết bất thường ở niệu đạo (có thể có mủ), đau vùng bụng dưới hoặc đau lưng... người dân đừng ngần ngại, cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.