Cao thủ từng đánh đứt hết gân cốt một số đệ tử Võ Đang

Trong Ỷ thiên đồ long ký, các cao thủ của Kim Cương môn đã đi theo phục vụ Triệu Mẫn của Nhữ Dương Vương phủ, nên gây thù chuốc oán với nhiều môn phái võ lâm trong đó có cả Võ Đang.

Cố nhà văn Kim Dung mô tả, Trương Tam Phong là người sáng lập ra phái Võ Đang, ông nổi tiếng với hai tuyệt kỹ là Thái cực quyền và Thái cực kiếm, lại thu nhận bảy người đệ tử gồm: Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, Du Đại Nham, Trương Tùng Khê, Trương Thúy Sơn, Ân Lê Đình và Mạc Thanh Cốc, được giang hồ tôn làm "Võ Đang thất hiệp". Phái Võ Đang trở thành thái sơn bắc đẩu trong võ lâm, được sánh ngang với chùa Thiếu Lâm.

Cao thủ từng đánh đứt hết gân cốt một số đệ tử Võ Đang ảnh 1

Trương Tam Phong là người sáng lập ra phái Võ Đang.

Trong Ỷ thiên đồ long ký, khi Trương Vô Kỵ dẫn cả đoàn lên chùa Thiếu Lâm để hỏi về vụ Ân Lê Đình, đệ tử thứ sáu của Trương Tam Phong, bị thương nặng bởi một loại chưởng thuộc phái Thiếu Lâm là Kim cương chỉ. Lên đến đây thì họ thấy chùa trống vắng, các nhà sư đi vây đánh đỉnh Quang Minh vẫn chưa về, các tượng la hán sau lưng đều có khắc dòng chữ: "Tiên tru Thiếu Lâm, Tái diệt Võ Đang. Duy ngã Minh giáo, Võ lâm xưng vương". (Diệt phái Thiếu Lâm trước, rồi diệt Võ Đang sau. Chỉ còn mình Minh giáo, trong võ lâm đứng đầu).

Trước tình hình đó, phỏng đoán rằng Trương Tam Phong và các đệ tử đang gặp nguy, Vô Kỵ nhanh chóng đi sang núi Võ Đang, vừa đúng lúc có Cương Tướng (hay Quan Tướng) là vị sư giả danh sư Thiếu Lâm lấy pháp hiệu Không Tướng mang đầu Không Tính thần tăng lên Võ Đang để gặp ám toán Trương Tam Phong bằng tuyệt kỹ Bát nhã kim cương chưởng nhưng bị Trương Tam Phong phát hiện và đánh chết. Tuy nhiên Trương Tam Phong cũng đã trúng chưởng và trọng thương không còn đủ sức đối phó một số cao thủ Triệu Mẫn giả danh Trương Vô Kỵ dẫn theo đến khiêu khích phái Võ Đang và Trương Tam Phong.

Cao thủ từng đánh đứt hết gân cốt một số đệ tử Võ Đang ảnh 2

Trương Vô Kỵ giải vây cho Võ Đang.

Cương Tướng người đánh lén Trương Tam Phong, là sư đệ của A Tam (truyền nhân của Hỏa công đầu đà) thuộc phái Kim Cương môn do Hỏa công đầu đà sáng lập, ông trước kia là người ở chùa Thiếu Lâm học lén võ công, đả thương vô số tăng lữ trong chùa, sau đó chạy sang Tây Vực lập môn hộ, nổi tiếng với võ công Đại lực kim cương chỉ.

Trước sự khiêu khích phái Võ Đang của Triệu Mẫn, Trương Vô Kỵ giả danh là tiểu đồng, ra tiếp chiêu các cao thủ A Đại, A Nhị, A Tam. Trương Tam Phong vì tình thế cấp bách đã truyền Thái cực quyền và Thái cực kiếm cho Vô Kỵ ngay tại chỗ. Vô Kỵ đánh bại một số cao thủ, nhưng cũng trúng hàn chưởng của Huyền minh nhị lão, dưới trướng của Triệu Mẫn. Cùng lúc các cao thủ của Minh giáo bao gồm Dương Tiêu, Ân Thiên Chính, Vy Nhất Tiếu, Thuyết Bất Đắc cũng vừa lên kịp núi Võ Đang. Triệu Mẫn dẫn các cao thủ rút lui.

Cao thủ từng đánh đứt hết gân cốt một số đệ tử Võ Đang ảnh 3

Triệu Mẫn thất thế phải rút lui.

Các cao thủ của Kim Cương môn bị Vô Kỵ đánh bại

Dù cùng là người cùng phái Kim Cương môn nhưng các cao thủ giao đấu với Trương Vô Kỵ lại mỗi người sở hữu một sở trường riêng.

A Đại tên thật là Phương Đông Bạch, hiệu là "Bát tí thần kiếm", trước kia là một trưởng lão của Cái Bang, nhưng giả chết vì bệnh trốn sang Tây Vực, gia nhập phái Kim Cương môn. Y có thân hạc xác ve, mặt nhiều nếp nhăn, vừa gầy vừa cao. Sở trường về kiếm pháp, kiếm thuật tinh kỳ danh vang thiên hạ, nổi tiếng xuất kiếm cực nhanh chẳng khác nào có bảy tám cánh tay. Tại núi Võ Đang, y bị Trương Vô Kỵ dùng Thái cực kiếm đánh bại.

Cao thủ từng đánh đứt hết gân cốt một số đệ tử Võ Đang ảnh 4

A Tam nổi tiếng với tuyệt kỹ Đại lực kim cương chỉ.

A Nhị đầu bị hói, người gầy gò, dáng thấp. A Nhị là một dị nhân trong phái Kim Cương môn, vốn có thần lực trời sinh, từ ngoại công biến ngược trở lại thành nội công, đi theo một đường riêng luyện thành một người nội công cực kỳ thâm hậu, tài năng còn hơn xa cả tổ sư Hỏa công đầu đà năm xưa. Chính y là chủ mưu đánh Ân Lê Đình bị trọng thương đứt hết gân cốt. Tại núi Võ Đang, y đấu nội lực thua Trương Vô Kỵ và bị trọng thương.

A Tam cũng học được Đại lực kim cương chỉ, thân hình rắn chắc, mạnh về quyền. Y từng đánh bại Không Tính Đại Sư (Thiếu Lâm Tự) nổi tiếng với tuyệt kỹ Long trảo thủ. A Tam cũng chính là kẻ đánh trọng thương đứt hết gân cốt Du Đại Nham tại núi Võ Đang. Y bị Trương Vô Kỵ dùng Thái cực quyền đánh gãy hết tay chân.

Thần Tài hô tên: 4 tuổi nửa cuối năm 2023 có tiền tỷ đến tay

Cuối năm 2023, 4 con giáp này dễ thăng quan tiến chức, thu nhập không ngừng tăng cao nên cuộc sống sung túc, tình cảm ngọt ngào.

 
Than Tai ho ten: 4 tuoi nua cuoi nam 2023 co tien ty den tay

Con giáp tuổi Tý. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý có đầu óc tốt và tính cách rất đáng tin cậy. Tuy có vẻ hơi nhút nhát nhưng họ làm việc gì cũng sẽ suy nghĩ chín chắn, sẽ không dễ mắc sai lầm.

Bí ẩn lư hương nằm ở nơi hiểm hóc trên núi Võ Đang

Chiếc lư hương đặt trên mỏm đá khắc hình đầu rồng trên núi Võ Đang được cho là khiến không ít người bỏ mạng. Bí mật về lư hương này gây nhiều tò mò.

Bi an lu huong nam o noi hiem hoc tren nui Vo Dang
Núi Võ Đang còn có tên gọi khác là núi Thái Hòa nằm ở phía nam thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đây là một trong những ngọn núi linh thiêng nổi tiếng nhất Trung Quốc. 

Dự đoán ngày mới 19/03/2023 cho 12 con giáp: Ngọ suôn sẻ, Dần sa sút

Dự đoán ngày mới 19/03/2023 cho 12 con giáp: Người tuổi Ngọ thuận lợi trong công việc, tài chính tăng cao; riêng tuổi Dần sa sút tài vận.

Du doan ngay moi 19/03/2023 cho 12 con giap: Ngo suon se, Dan sa sut

Theo dự đoán ngày mới 19/03/2023 cho 12 con giáp, người tuổi Tý nên tích cực, chủ động trong tình cảm như vậy mới mong thoát kiếp cô đơn. Công việc có sự điều chỉnh, cần nhanh chóng thích ứng. Thu nhập ổn định, giỏi trong quản lý tài chính cá nhân. Sức khỏe lưu ý chăm sóc da mặt. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới