Cấm xe động cơ đốt trong vào năm 2030 liệu có khả thi?
Theo hãng Toyota, các quốc gia không thể ép người dùng chuyển sang xe ôtô điện bằng các lệnh cấm xe động cơ đốt trong trong vài năm tới.
Thảo Nguyễn
Video: Xe hơi chạy điện tăng trưởng mạnh trên thị trường châu Âu (Nguồn: VTV24).
Toyota là một trong số những nhà sản xuất ôtô phản đối các lệnh cấm xe động cơ đốt trong vào năm 2030, mới đây, tại một hội thảo trực tuyến do Hiệp hội Báo chí ôtô tổ chức, Phó chủ tịch phụ trách bán hàng của Toyota Motor Bắc Mỹ - ông Jack Hollis đã có dịp chia sẻ về lý do mà hãng xe Nhật Bản làm như vậy.
Ông Jack Hollis cho biết giá của xe điện vẫn còn quá đắt và cơ sở hạ tầng sạc chưa sẵn sàng để hỗ trợ việc sử dụng đại trà ôtô điện. Thống kê tại Mỹ cho thấy ôtô điện chiếm 5,2% số xe mới bán ra trong nửa đầu năm 2022, tăng đáng kể so với tỷ lệ 2,5% của năm 2021.
Theo hãng Toyota, các quốc gia không thể ép người dùng chuyển sang xe ôtô điện bằng các lệnh cấm xe động cơ đốt trong trong vài năm tới.
Tuy nhiên, để con số này tăng lên 50% (mục tiêu của Chính quyền của Tổng thống Biden) vào năm 2030 là rất khó, trên thực tế, khách hàng không có nhu cầu cao về việc mua xe điện như chính phủ Mỹ kỳ vọng.
Ông Jack Hollis chỉ ra rằng Toyota đã giới thiệu xe hybrid được 25 năm nhưng tới giờ xe hybrid vẫn chỉ chiếm chưa đến 10% doanh số xe mới của Toyota ở Mỹ. Như vậy, nếu năm 2030, các lệnh cấm xe động cơ đốt trong được ban hành thì chẳng khác nào chính phủ đang ép người tiêu dùng mua xe điện, điều này sẽ dẫn đến một số hệ lụy.
Hiện mức giá của xe điện vẫn còn quá đắt và cơ sở hạ tầng sạc nhiều quốc gia chưa sẵn sàng để hỗ trợ việc sử dụng đại trà.
Mặt khác, cũng cần lưu ý rằng Tesla là nhà sản xuất ôtô thuần điện duy nhất ở Mỹ. Mặc dù giá cao, Tesla vẫn thành công rực rỡ, với nhu cầu mua xe Tesla ngày càng tăng lên. Điều đó cũng có nghĩa là nếu nhà sản xuất tạo ra được các mẫu xe điện đủ hấp dẫn thì họ có thể thay đổi nhu cầu của khách hàng, mở rộng thị trường xe điện.
Ôtô điện và xe động cơ đốt trong - xe nào lội nước tốt hơn?
(Kiến Thức) - Xe ôtô điện đang trở nên ngày một phổ biến hơn và được ưa chuộng bởi rất nhiều người trên thế giới. Vậy ôtô điện và xe chạy bằng động cơ đốt trong, xe nào lội nước tốt hơn?
Có người cho rằng là vì xe ôtô bị chết máy khi đi qua nước lũ là vì động cơ bị ngập mà xe điện thì làm gì có động cơ nên có thể vượt nước lũ vô tư. Nhưng sự thật có phải chỉ đơn giản như vậy hay không? Chúng ta hãy cùng khám phá điều này nhé!
Bộ đôi Lamborghini Countach LPI 800-4 "hàng thửa" hơn 122 tỷ đồng
Lamborghini Countach LPI 800-4 2022 được sản xuất giới hạn 112 chiếc và có giá khởi điểm từ 61 tỷ đồng. Trong đó, 2 chiếc mới đến Mỹ được xây dựng màu sơn không đụng hàng là Luci Del Bosco và Bronzo Zante.
Tuy đây không phải lần đầu tiên công chúng ở Mỹ được dịp chiêm ngưỡng tận mắt mẫu siêu xe phiên bản đặc biệt này, sự hiện diện của Lamborghini Countach LPI 800-4 hàng hiếm vẫn đem lại sự phấn khích khi biết rằng trên toàn thế giới sẽ chỉ có đúng 112 chiếc được sản xuất.
Honda Accord thế hệ mới nhiều khả năng sẽ chuyển mình thành một mẫu fastback gầm cao mang cảm hứng SUV, tương tự "đối thủ" Toyota Crown tại thị trường Mỹ.
Trong phần 2 của "The Devil Wears Prada", hãng xe sang Đức đã ra mắt phiên bản đặc biệt Mercedes-Maybach S 580 với nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ bộ phim này.
Studio game Spiders đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn sau quyết định thanh lý gây tranh cãi, kéo theo 71 nhân viên mất việc chỉ trong vài tuần tới.
Sau khi thiết lập kỷ lục là thương hiệu ôtô đạt 1 triệu xe nhanh nhất toàn cầu, Omoda & Jaecoo tiếp tục tạo nên làn sóng tăng trưởng mạnh mẽ tại châu Âu.
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) vừa triệu hồi khoảng 13.000 xe Ram 2500 đời 2023 - 2026, do lỗi phần mềm có thể khiến xe vận hành vượt quá giới an toàn của lốp.
Skoda vừa chính thức công bố mẫu SUV điện đô thị cỡ nhỏ Epiq 2026 được phát triển trên nền tảng MEB+. Xe có giá bán từ 889 triệu đồng, lăn bánh 438km/sạc.
Trong phần 2 của "The Devil Wears Prada", hãng xe sang Đức đã ra mắt phiên bản đặc biệt Mercedes-Maybach S 580 với nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ bộ phim này.
Honda Accord thế hệ mới nhiều khả năng sẽ chuyển mình thành một mẫu fastback gầm cao mang cảm hứng SUV, tương tự "đối thủ" Toyota Crown tại thị trường Mỹ.
Xiaohongshu đang thay đổi cách giới trẻ Trung Quốc dùng mạng xã hội khi biến nền tảng thành “cẩm nang sống”, thay vì nơi chỉ để khoe ảnh như Instagram.
Được phát triển dựa trên Porsche 911 Turbo S, phiên bản Sadu Edition nhằm tôn vinh nghệ thuật dệt len truyền thống phổ biến tại Kuwait và giới hạn chỉ 20 chiếc.
Không RGB, không Hall Effect nhưng Realforce R4 vẫn được giới mê bàn phím săn đón nhờ trải nghiệm gõ Topre đặc trưng và triết lý “tool for work” chuẩn Nhật Bản.