Các hành tinh được đặt tên theo nguyên tắc nào?

(Kiến Thức) - Quy định nào chỉ ra nguyên tắc đặt tên cho các hành tinh hiện nay? - Trần Đức Anh (Hà Nội).

Hỏi
 
TS Phan Viết Hưng, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam: Hệ Mặt Trời có tất cả 8 hành tinh, được phân chia như sau: 4 hành tinh là sao Thủy, sao Kim, Trái Đất, sao Hỏa có cấu tạo đất đá bên trong; 2 hành tinh khác là sao Mộc, sao Thổ bên ngoài; 2 hành tinh băng và khí là sao Thiên vương, sao Hải vương ngoài cùng. Tất cả được được đặt tên theo các vị thần Hy Lạp. 
Ví dụ, Sao Thủy vì nằm gần Mặt Trời nhất nên nó bay nhanh nhất và được đặt tên theo vị thần Hermes. Sao Kim vì nằm gần Trái Đất nên nó là hành tinh sáng thứ 2 sau Mặt Trăng, chúng ta hay gọi nó là sao Hôm, sao Mai, nó sáng đẹp nên đặt theo tên vị thần Hy Lạp Venus. 
Sao Hỏa nằm xa Mặt Trời hơn Trái Đất, do không có từ trường nên đã bị Mặt Trời thổi bay mất bầu khí quyển để giữ oxy và nước, thay thế bằng một bầu khí quyển CO2 độc hại và bề mặt chứa chủ yếu là oxit sắt nên nó có màu đỏ, do đó đặt tên nó theo vị thần Hy Lạp chiến tranh Ares.

Tìm thấy sự sống ngoài Trái đất trên hành tinh màu tím?

(Kiến Thức) - Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, nếu muốn “bắt sóng” với người ngoài trái đất, chúng ta nên tập trung vào những hành tinh màu tím.

Hành tinh màu tím được dự đoán là nơi có sự sống. (Ảnh: Internet)
 Hành tinh màu tím được dự đoán là nơi có sự sống. (Ảnh: Internet)

Trong nỗ lực tìm kiếm và khám phá sự sống trong vũ trụ, một nhóm các nhà thiên văn học đã mô phỏng các hành tinh tiềm năng bằng cách tái hiện lịch sử sinh học của Trái đất. Từ đó, họ đưa ra dự đoán: nếu muốn liên lạc với người ngoài trái đất, chúng ta nên tập trung tìm kiếm những hành tinh màu tím.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo giúp da mặt tăng độ đàn hồi

Mẹo giúp da mặt tăng độ đàn hồi

Các bài tập đơn giản cho cơ mặt, chế độ chăm sóc da và dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ đàn hồi cho làn da, giảm nếp nhăn.