Binh lính Canada giao tranh với IS ở Iraq

(Kiến Thức) - Quân đội phương Tây lần đầu chiến đấu với tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS ở Iraq trên mặt đất.

Sự kiện binh lính Canada công kích vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan ở Iraq tuần trước là trận đối đầu trên mặt đất đầu tiên giữa quân đội phương Tây và IS.
Brig.-Gen. Michael Rouleau, người chỉ huy của trận chiến đặc biệt này cho hay vào thứ 2 (19/1) những người lính đã bước vào tiền tuyến với lực lượng người Kurd cùng với súng cối và súng máy. Ông cho hay quân lính Canada bắn trả để tự vệ.
Binh linh Canada giao tranh voi IS o Iraq
 Các tay súng bắn tỉa Canada (Hình minh họa).
Những binh lính Canada thuộc lực lượng đặc biệt có nhiệm vụ đào tạo và đưa ra lời khuyên cho quân đội Iraq trong cuộc chiến chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Lực lượng này hiện đang ở mặt trận để giúp đề ra kế hoạch cho cuộc tấn công của Iraq. Ông Rouleau cho biết lính Canada sử dụng súng bắn tỉa và “vô hiệu hóa” súng máy và súng cối để không gây ra thương vong.
“Quân đội đã kết thúc buổi họp kế hoạch với các lãnh đạo Iraq cấp cao cách tiền tuyết vài km”, ông Rouleau thông báo.
Người chỉ huy cho biết quân lính Canada chưa tham gia tích cực vào trận chiến nhưng họ có quyền bắn trả nếu bị tấn công.
“Đây là cuộc giao tranh đầu tiên xảy ra từ khi chúng tôi tới và phản ứng của chúng tôi hoàn toàn phù hợp với quyền tự vệ vốn có”, ông Roulea trả lời ngắn gọn với các phóng viên ở Ottawa.
Ông Rouleau và chính quyền Canada từ chối đưa ra thông tin nơi xảy ra giao tranh.
Canada là 1 trong 12 nước gia nhập lực lượng chống nhà nước Hồi giáo ISCanada có 69 binh lính thuộc lực lượng đặc biệt. Ông Rouleau cho biết họ đã thực hiện tốt khoảng 80% trong buổi tập và khoảng 20% ở tiền tuyến.
Canada đã đưa 6 chiếc máy bay chiến đấu CF-18, 1 máy bay tiếp nhiên liệu và 2 máy bay giám sát với lực lượng khoảng 600 phi công nam và nữ  vào cuộc chiến trên không với IS.

Máy bay chiến đấu bị phiến quân IS bắn hạ ở Syria

(Kiến Thức) - Các chiến binh khủng bố IS vừa bắn rơi một máy bay chiến đấu được cho là thuộc liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Syria.

Hãng tin AP dẫn lời các nhà hoạt động Syria cho biết, các chiến binh khủng bố IS vừa bắn rơi máy bay chiến đấu thuộc liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Syria.
Nhóm Quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cho biết, một máy bay chiến đấu bị bắn rơi gần thành phố Raqqa do phiến quân IS kiểm soát ngày 24/12.

Mỹ và đồng minh không kích IS ác liệt

(Kiến Thức) - Mỹ và các nước đồng minh đã thực hiện 19 cuộc không kích vào tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria và Iraq.

Mỹ dẫn đầu lực lượng không kích tấn công vào khu vực của lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria và Iraq, quân đội Mỹ thông báo vào chủ nhật (11/1/2015).
My va dong minh khong kich IS ac liet
 Cột khói bốc lên sau cuộc không kích.

Rất nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ có mối liên hệ với IS

(Kiến Thức) - Cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết khoảng 3000 người nước này được cho là có liên quan tới tổ chức IS.

Khoảng 3000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ được cho là có liên quan tới tổ chức IS, cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ thông báo vào thứ 7 (17/1), cảnh báo khả năng bị tấn công bởi những kẻ cực đoan.
Bản thông báo đề nghị tăng cường giám sát 3000 người này, bao gồm cả việc xác nhận cấp bậc của họ trong tổ chức hoặc liệu họ có hoạt động cho tổ chức hay không, trang báo Hurriyet đưa tin vào thứ 7 (17/1).
Rat nhieu nguoi Tho Nhi Ky co moi lien he voi IS
 Bức ảnh được đăng tải công khai trên tài khoản Twitter "Al-Baraka news" của những kẻ cuồng tín vào ngày 11/6/2014. Trong ảnh 2 binh lính thuộc nhóm ủng hộ IS đang treo cờ của tổ chức này trên nóc 1 pháo đài cổ của quân đội.
Báo động đỏ cũng đã được gửi tứi các đơn vị an ninh cảnh báo khả năng tấn công của lực lượng IS vào các đại sứ quán phương Tây.
An ninh tại các đại sứ quán đã tăng lên mức cao nhất, thêm vào đó NATO và các nước phương Tây cũng có thể trở thành mục tiêu.
Và bản báo cáo cũng nhắc nhở khả năng các cuộc đánh bom có thể xảy ra “bất cứ nơi nào và bất cứ đâu” ở Thổ Nhĩ Kỳ bởi “các lực lượng ngầm”.
Hầu hết các vụ trộm xe cộ ở Thổ Nhĩ Kỳ là do những kẻ ủng hộ IS và có lẽ những phương tiện này sẽ được sử dụng trong các vụ đánh bom bằng xe hơi.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu phát biểu vào thứ 5 (15/1) rằng có tới 700 công dân Thổ Nhĩ Kỳ đã gia nhập tổ chức IS.
Ông cũng nói thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã cấm khoảng 7250 người nhập cảnh vào nước này do họ đang có kế hoạch gia nhập IS và đã trục xuất 1160 người muốn trở thành thành viên IS.
Thổ Nhĩ Kỳ đang bị buộc tội là đã không dốc sức ngăn chặn những kẻ cuồng tín muốn gia nhập vào tổ chức IS và hiện tổ chức này đã chiếm được những vùng lãnh thổ rộng lớn ở Syria và Iraq.
Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo vào thứ 2 (12/1) rằng Hayat Boumeddiene, nữ nghi phạm trong vụ bắt cóc con tin ở siêu thị đồ ăn kiêng tại Pháp đã quá cảnh ở Thổ Nhĩ Kỳ trước khi tới Syria vài ngày trước vụ thảm sát, giữa các cáo buộc rằng cô ta có thể đã gia nhập IS.
1 phụ nữ đánh bom tự sát đã làm chết 1 cảnh sát tuần trước ở quận Sultanahmet, Istanbul, quê hương của các công trình kiến trúc lịch sử.
Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn chưa công bố tên kẻ đánh bom tự sát nhưng các báo cáo ở Thổ Nhĩ Kỳ và Nga vào thứ 6 (16/1) đã xác định danh tính của kẻ này là Diana Ramazanova, 18 tuổi, đến từ vùng Dagestan phía bắc Caucasus.

Đọc nhiều nhất

Tin mới