Bình Dương: Nhà mẫu xây trái phép tại dự án Rivana giờ ra sao?

Nhà mẫu dự án Rivana của Công ty cổ phần đầu tư Đạt Phước xây dựng trái phép trên thửa đất 1807 tờ bản đồ C2 (DC 5-5) phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tìm hiểu của phóng viên, năm 2021, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định xử phạt chủ đầu tư dự án Rivana là Công ty cổ phần đầu tư Đạt Phước (gọi tắt Công ty Đạt Phước, có địa chỉ tại số 60/3 đại lộ Bình Dương, khu phố Tây, phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) số tiền 150 triệu đồng vì xây dựng không phép.
Binh Duong: Nha mau xay trai phep tai du an Rivana gio ra sao?
Công trình xây dựng không có giấy phép và vi phạm chỉ giới xây dựng. 
Cụ thể, công trình bị xử phạt là nhà mẫu của dự án Rivana, được xây dựng trên thửa đất 1807 tờ bản đồ C2 (DC 5-5), tại địa chỉ 21/8 đại lộ Bình Dương, phường Vĩnh Phú; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 179904, số vào sổ cấp GCN: CT00617, cấp ngày 9/9/2010).
Thửa đất trên có diện tích hơn 4.000m2. Nguồn gốc đất xây dựng nhà mẫu dự án này được Công ty Đạt Phước nhận chuyển nhượng từ Công ty TNHH Sản xuất ô tô JRD - Việt Nam.
Cụ thể, Công ty TNHH Sản xuất ô tô JRD - Việt Nam là một doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp này thuê thửa đất nêu trên của tỉnh Bình Dương từ những năm trước 2010 với hình thức thuê đất trả tiền thuê hàng năm để làm nhà trưng bày và bán sản phẩm ô tô.
Đến thời điểm tháng 10/2020 Công ty TNHH Sản xuất ô tô JRD - Việt Nam nhanh chóng trả toàn bộ tiền thuê cho 35 năm (tương ứng hơn 6 tỷ đồng) cho thửa đất số 1807, tờ bản đồ số C2 (DC5-5). Chỉ hơn 2 tháng sau đó, Công ty TNHH Sản xuất ô tô JRD - Việt Nam đã bán lại cho Công ty Đạt Phước với giá chỉ 7 tỷ đồng theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Binh Duong: Nha mau xay trai phep tai du an Rivana gio ra sao?-Hinh-2
Công trình khu nhà mẫu tại dự án Rivana xây dựng không có giấy phép và vi phạm chỉ giới xây dựng vẫn tồn tại. 
Mặc dù xây dựng không phép nhưng đến nay, khu nhà mẫu tại dự án Rivana ngay mặt tiền Quốc lộ 13 vẫn ngang nhiên tồn tại.
Trước đó quyết định xử phạt nêu rõ "buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm chỉ giới xây dựng. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm chỉ giới xây dựng là 10 ngày…".
Liên quan đến vấn đề trên, mới đây, trả lời truyền hình VOV, bà Nguyễn Thị Ngọc Châu - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú xác nhận: "Khu đất này trước đây là của Công ty TNHH Sản xuất ô tô JRD - Việt Nam, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp, do đó quyền quản lý hiện tại phải hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường".
Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú cũng khẳng định, chưa cơ quan nào cấp phép cho Công ty Đạt Phước xây dựng khu nhà mẫu của dự án chung cư Rivana trên khu đất.
Câu hỏi mà dư luận quan tâm: Có hay không hành vi vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Sản xuất ô tô JRD - Việt Nam khi chuyển nhượng khu đất cho Công ty Đạt Phước? Việc xử lý dứt điểm công trình nhà mẫu trái phép tại dự án Rivana sẽ được hoàn thành khi nào?

Đồng Nai, Bình Dương dẫn đầu nguồn cung bất động sản công nghiệp

(Kiến Thức) - Theo JLL, nguồn cung bất động sản công nghiệp và nhà xưởng xây sẵn tại miền Nam quý đầu năm có những triển vọng tích cực, chủ yếu ở các thị trường lân cận TP HCM.

Báo cáo mới nhất của JLL cho biết thị trường không ghi nhận thêm nguồn cung bất động sản công nghiệp mới trong quý đầu năm nay. Đồng Nai và Bình Dương tiếp tục dẫn đầu cả nước về nguồn cung bất động sản công nghiệp và nhà xưởng xây sẵn.

Đây là 2 thị trường phát triển lâu đời nhất. Đồng Nai trội hơn các tỉnh khác về nguồn cung nhà xưởng xây sẵn do có nền công nghiệp phát triển và quỹ đất đủ lớn. Báo cáo đánh giá nguồn cung bất động sản công nghiệp miền Nam sẽ tăng mạnh trong 5 năm tới.

Thu phí nắng nóng và những lần Grab khiến dư luận bức xúc

Trước khi Grab thu phụ phí nắng nóng, nhiều khách hàng và tài xế từng bức xúc việc hãng đột ngột tăng giá cước và mức chiết khấu.

Vừa qua, thông tin hãng xe công nghệ Grab áp dụng chính sách phụ phí “thời tiết nắng nóng” khiến nhiều người dùng và tài xế bức xúc.

Vụ 43 ha đất công Bình Dương: Khởi tố thêm 4 người

(Kiến Thức) - Liên quan đến vụ án bán đất "vàng xảy" ra tại Tổng Công ty sản xuất-xuất nhập khẩu Bình Dương (Công ty 3-2), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố thêm 4 bị can.

4 người bị khởi tố gồm: Ông Lý Thanh Châu (phó tổng giám đốc), bà Đỗ Thị Thanh Thúy (kế toán trưởng), ông Nguyễn Thế Sự (trưởng ban kiểm soát công ty) và ông Huỳnh Công Phát (nguyên thành viên hội đồng quản trị).

Trước đó, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có công văn gửi đến UBND tỉnh Bình Dương đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra về vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương.

Đọc nhiều nhất

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.

Tin mới

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.