Bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, tài xế bỏ lại xe máy ôm con bỏ đi

Khi CSGT yêu cầu kiểm tra nồng cồn, tài xế đã để lại xe máy giữa đường, ôm con bỏ đi. Lực lượng chức năng buộc phải niêm phong phương tiện đưa về bãi tạm giữ.

Ngày 16/7, Công an thành phố Phủ Lý (Hà Nam) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ xử phạt nam tài xế không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, đỗ ô tô giữa đường rồi bỏ đi.

Trước đó, tối 15/7, Công an thành phố Phủ Lý (Công an tỉnh Hà Nam) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Lê Hồng Phong.

Bi yeu cau kiem tra nong do con, tai xe bo lai xe may om con bo di

Công an thành phố Phủ Lý lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên phố Lê Hồng Phong

Bi yeu cau kiem tra nong do con, tai xe bo lai xe may om con bo di-Hinh-2

Nhiều tài xế bị lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn

Khoảng 20h, tổ công tác dừng ô tô mang BKS 35A- 098.XX kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không những không chấp hành mà đỗ ô tô giữa đường rồi bỏ đi.

Thời điểm này, trên xe còn một người đàn ông nhận là cậu ruột của tài xế. Người này cho biết, lái xe tên Nguyễn Văn C. (trú tại thôn Do Lễ, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam).

Sau một thời gian, lực lượng chức năng thuyết phục người thân gọi tài xế C. quay trở lại chốt không thành công, tổ công tác buộc phải niêm phong phương tiện và cẩu về bãi tạm giữ.

Với hành vi của tài xế C. sẽ bị xử phạt đến 35 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe đến 23 tháng.

Bi yeu cau kiem tra nong do con, tai xe bo lai xe may om con bo di-Hinh-3

Tài xế Tạ Đình Đ. vi phạm nồng độ cồn ở mức tối đa

Cũng trong tối cùng ngày, tổ công tác phát hiện tài xế Tạ Đình Đ. điều khiển ô tô mang BKS 90A- 096.XX vi phạm nồng độ cồn. Điều đáng nói, theo kết quả máy đo nồng độ cồn đo được là 0,467 mg/L khí thở, cao hơn mức tối đa quy định trong NĐ100/NĐ- CP.

Tài xế Đ. bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 35 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 23 tháng.

Tài xế Tạ Đình Đ. phân trần với tổ công tác, do thời tiết nắng nóng anh Đ. chỉ uống vài cốc bia giải khát nhưng không ngờ nồng độ cồn lại ở mức cao như vậy.

Bi yeu cau kiem tra nong do con, tai xe bo lai xe may om con bo di-Hinh-4

Người đàn ông đèo theo con nhỏ bị tổ công tác yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn

Bi yeu cau kiem tra nong do con, tai xe bo lai xe may om con bo di-Hinh-5

Tài xế đã bỏ lại xe máy, bế con rời đi không chịu kiểm tra

Bi yeu cau kiem tra nong do con, tai xe bo lai xe may om con bo di-Hinh-6

Một lái xe khác cũng bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức tối đa

Bi yeu cau kiem tra nong do con, tai xe bo lai xe may om con bo di-Hinh-7

Còn tại tuyến Quốc lộ 21B (đoạn gần nút giao Liêm Tuyền), Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT, Công an Hà Nam) đã yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn với người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS 29K2- 79.XX.

Người đàn ông trung niên này lập tức xin tổ công tác không kiểm tra. Trước thái độ cương quyết yêu cầu kiểm tra thì người này đã bỏ lại xe máy giữa đường rồi bế con nhỏ bỏ đi.

Tổ công tác đã phải niêm phong xe máy đưa về bãi tạm giữ để chờ tài xế lên làm việc. Với hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn tài xế sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 23 tháng.

Từ 20/6 đến 14/7, đơn vị đã phát hiện, xử lý 113 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn, phạt hơn 740 triệu đồng.

Xúc động nghe Hải Bánh kể về việc nghe tin mẹ mất khi đang ngồi tù

Sau thời gian mãn hạn tù, ông trùm Hải Bánh sống khá kín tiếng. Mới đây, Hải Bánh đã kể về việc giây phút biết tin mẹ mình mất khi vẫn trong thời gian thụ án.

Xuc dong nghe Hai Banh ke ve viec nghe tin me mat khi dang ngoi tu

Sau 22 năm thụ án về tội giết người tại trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai), sáng 27/1/2022, đại ca giang hồ khét tiếng một thời Nguyễn Tuấn Hải (biệt danhHải Bánh) được ra tù. Theo vị Giám thị Trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết, Hải Bánh trong thời gian chấp hành án tù, Hải cải tạo tốt nên được đặc xá.

Xuc dong nghe Hai Banh ke ve viec nghe tin me mat khi dang ngoi tu-Hinh-2

Sau khi ra tù, đại ca giang hồ nổi tiếng 1 thời có cuộc sống trầm lặng, khá kín tiếng. Có lẽ, 22 năm thụ án là quá dài với 1 đời người, chừng đó để 1 trùm giang hồ khét tiếng với thành tích đâm chém, thậm chí là án giết người thay tâm, đổi tính... nhìn nhận ra những lỗi lầm của cuộc đời mình.

CSGT Hà Nội xử lý vi phạm, tuyên truyền đảm bảo ATGT

Sáng 8/7, tại ngã tư đường Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ và phố Trần Vỹ (quận Bắc Từ Liêm) Đội CSGT số 6 xử lý vi phạm ATGT của một số phương tiện.

CSGT Ha Noi xu ly vi pham, tuyen truyen dam bao ATGT
Theo ghi nhận của phóng viên, 9h sáng 8/7 tại ngã tư đường Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ và phố Trần Vỹ (quận Bắc Từ Liêm). 
CSGT Ha Noi xu ly vi pham, tuyen truyen dam bao ATGT-Hinh-2

Đội CSGT số 6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội xử lý vi phạm ATGT của một số phương tiện.

Nhiều tranh cãi về tượng đài CSGT và PCCC ở giữa Thủ đô

Tượng đài CSGT và PCCC ở giữa Thủ đô Hà Nội đang gây ra nhiều ý kiến khác nhau cả về giá trị và tính thẩm mỹ.

Liên quan đến tượng đài chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và Cảnh sát giao thông đang được xây dựng tại Hà Nội gây xôn xao, mới đây thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an) cho biết, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022), từ nay đến ngày 20/7, Bộ Công an sẽ chủ trì khánh thành quần thể tượng đài lực lượng CSGT, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH).

Tượng đài trên được xây dựng giáp với bức tường bao của Công viên Thống Nhất, đoạn gần ngã ba giao nhau giữa phố Trần Nhân Tông và phố Quang Trung (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Được biết, tượng đài có 7 nhân vật, gồm 2 chiến sĩ CSGT, 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH, một phụ nữ lớn tuổi và một em nhỏ. Ngoài ra, tượng đài còn có biểu tượng cột đèn tín hiệu giao thông và ngọn lửa.

Tượng đài tái hiện công việc thường ngày của lực lượng CSGT và Cảnh sát PCCC và CNCH, rất gần gũi với nhân dân. Cụ thể, nam chiến sĩ CSGT giúp một phụ nữ lớn tuổi qua đường, nữ CSGT điều tiết giao thông; 2 chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH làm nhiệm vụ cứu hỏa, chiến sĩ còn lại bế em bé trên tay - thể hiện vừa cứu em nhỏ này khỏi đám cháy.

Về lý do tại sao Bộ Công an chọn lực lượng CSGT và Cảnh sát PCCC và CNCH để dựng tượng đài, thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy cho biết: "Các lực lượng công an nhân dân nói chung đều vì nhân dân phục vụ. Nhưng trước mắt 2 lực lượng gần gũi nhân dân nhất là lực lượng CSGT và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Đặc biệt 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM rất cần có tượng đài như vậy, việc này cũng để nhắc nhở cho quần chúng nhân dân ý thức hơn trong việc tham giao thông và ý thức trong việc PCCC. Công trình này khánh thành để tuyên truyền cho truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân". 

Đọc nhiều nhất

Tin mới