Bệnh nhân tử vong sau tiêm thuốc: Dừng hoạt động cơ sở y tế ở Cần Thơ

(Kiến Thức) - Thanh tra Sở Y tế TP Cần Thơ đã yêu cầu y sĩ Hùng ngưng hoạt động hành nghề, đồng thời phối hợp với công an để làm rõ nguyên nhân bệnh nhân tử vong sau tiêm thuốc. 

Liên quan đến vụ việc bệnh nhân tử vong sau tiêm thuốc ở Cần Thơ, ông Phạm Phú Trường Giang - Chánh thanh tra Sở Y tế TP Cần Thơ, cho biết Thanh tra Sở Y tế TP Cần Thơ đã làm việc với ông Mai Thanh Hùng (ngụ xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền) - y sỹ tiêm thuốc cho bệnh nhân Nguyễn Văn H. (76 tuổi, ngụ xã Giai Xuân, H.Phong Điền).
Trước mắt, Sở Y tế đề nghị ông Hùng viết bản tường trình nội dung sự việc, yêu cầu cơ sở y tế này ngưng hoạt động, đồng thời phối hợp với công an, xử lý vụ việc khi có kết luận chính thức nguyên nhân tử vong của bệnh nhân.
Cơ sở y tế tư nhân của y sỹ Mai Thanh Hùng
 Cơ sở y tế tư nhân của y sỹ Mai Thanh Hùng
Theo báo cáo của Phòng y tế huyện Phong Điền, sáng 4/6, ông Nguyễn Văn H. tới cơ sở y tế của y sỹ Mai Thanh Hùng để khám bệnh. Sau khi chẩn đoán ban đầu là ông H. bị hội chứng dạ dày, y sĩ Hùng đã tiêm cho bệnh nhân 1 ống Bidizym và một số thuốc như Phudskin (Domperidon 10mg), Kremil-S; Neopeptine; Normogastryl.
Sau 3 tiếng tiêm thuốc, ông H thấy người mệt mỏi, nặng ngực. Người thân gọi điện báo với y sĩ Hùng nhưng y sĩ Hùng đang đi học ở Cần Thơ, yêu cầu người nhà đưa đến bệnh viện để khám và điều trị. Ông H. rơi vào tình trạng nguy kịch và tử vong khoảng 10 phút sau đó.
Vụ việc đã được gia đình ông H. trình báo đến cơ quan chức năng. Ngay sau đó, cơ quan công an đã đến nhà ông H. tiến hành khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra nguyên nhân cái chết của bệnh nhân này. Hiện chưa có kết quả khám nghiệm tử thi.

Một nữ bệnh nhân tử vong sau tiêm thuốc cản quang

Sau khi tiêm thuốc cản quang để chuẩn bị chụp cắt lớp CT, một nữ bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh Thanh Hóa đã tử vong.

Sáng 23-5, hàng chục người thân của chị Đỗ Thị Thúy (SN 1985, ngụ xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa), đã kéo tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị.

Sở Y tế HN siết chặt hoạt động khám bệnh tư nhân

(Khỏe Plus 24h) - Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn yêu cầu chấn chỉnh hoạt động hành của các bệnh viện, phòng khám tư nhân trên địa bàn thành phố. 

Với các phòng khám tư nhân, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu phải niêm yết công khai chứng chỉ hành nghề của người hành nghề, danh sách nhân sự tham gia hành nghề tại cơ sở cũng như số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế Hà Nội 043.998.5765) cũng phải được các cơ sở y tế tư nhân ghi ở những vị trí thuận lợi, dễ quan sát để phục vụ công tác giám sát của các cơ quan chức năng và của người dân khi sử dụng dịch vụ và giao cho trạm y tế có trách nhiệm giám sát việc chấp hành của các cơ sở.
So Y te HN siet chat hoat dong kham benh tu nhan
 Dịch vụ y tế tư nhân ở Hà Nội ngày càng nở rộ.

TPHCM: Thanh tra phòng khám sau vụ tiêm thuốc khiến bệnh nhi tử vong

Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã thanh tra phòng khám và thực hiện các nhiệm vụ để xử lý theo quy trình sau vụ 1 bệnh nhi tử vong.

Liên quan vụ một bệnh nhi 13 tuổi, ngụ ở huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh bị tử vong sau khi đến phòng khám tư nhân và được chích thuốc, Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã thanh tra phòng khám.
Theo ông Lê Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi nhận được thông tin, sở đã cho thanh tra xuống làm việc tại Phòng khám P.A, nơi đã khám và tiêm thuốc cho bệnh nhi tử vong, cũng như Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Chợ Rẫy – đây là 2 bệnh viện mà cháu bé được chuyển đến để cấp cứu. Hiện toàn bộ hồ sơ bệnh án, loại thuốc tiêm cho bé gái 13 tuổi đã được niêm phong. Sở Y tế cũng yêu cầu Phòng khám P.A và 2 bệnh viện nói trên báo cáo sự việc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới