Bé trai 13 tuổi thoát khỏi nguy cơ lồng ruột nhờ phẫu thuật polyp đại tràng

Trẻ nhập viện vì đau bụng quặn cơn, buồn nôn kéo dài 1 ngày. Kết quả nội soi xác định có một polyp lớn, có cuống dài và xoắn.

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa thực hiện ca phẫu thuật loại bỏ polyp đại tràng kích thước lớn (30x22mm) cho một bé trai 13 tuổi có tiền sử lồng ruột.

Trước đó, ngày 30/10, bệnh nhi N.T.A (13 tuổi, Phú Thọ) nhập viện vì đau bụng quặn cơn, buồn nôn kéo dài 1 ngày. Qua siêu âm và CT scan, bác sĩ nghi ngờ khối lồng ruột do polyp đại tràng. Nội soi xác định có một polyp lớn, có cuống dài và xoắn.

Do polyp lớn và có nguy cơ chảy máu cao, sau hội chẩn, bác sĩ đã dùng kỹ thuật cắt polyp bằng snare (vòng dây kim loại) để loại bỏ hoàn toàn.

Các bác sĩ tiến hành nội soi loại bỏ polyp đại tràng/ Ảnh SKĐS.

Các bác sĩ tiến hành nội soi loại bỏ polyp đại tràng/ Ảnh SKĐS.

Các bác sĩ đã cắt trọn vẹn polyp, vùng cuống được kẹp cầm máu an toàn bằng 4 clip (15mm). Toàn bộ ca thủ thuật diễn ra thuận lợi, không biến chứng.

BSCKI Bế Thị Minh Quỳnh cho biết, cắt polyp bằng snare là kỹ thuật hiện đại, cắt bỏ polyp có cuống hoặc bán cuống chính xác, giúp giảm thiểu nguy cơ tái phát.

Thành công này là kết quả của sự hỗ trợ chuyên môn từ chuyên gia nội soi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và minh chứng cho năng lực đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ.

Hình khối polyp sau khi cắt bỏ - Ảnh SKĐS

Hình khối polyp sau khi cắt bỏ - Ảnh SKĐS

Sau ca phẫu thuật, trẻ được theo dõi tại Khoa Ngoại Nhi, dùng kháng sinh dự phòng, men tiêu hóa và ăn thức ăn mềm. Sau 6 ngày, sức khỏe trẻ ổn định, không còn đau bụng và đã được xuất viện.

Các bác sĩ nhấn mạnh polyp đại tràng dù thường lành tính, nhưng nếu lớn có thể gây rối loạn tiêu hóa, chảy máu, hoặc dẫn đến lồng ruột. Phụ huynh cần theo dõi sát sao các dấu hiệu bất thường như đau bụng kéo dài, đi ngoài ra máu để đưa trẻ đi khám và tầm soát sớm.

Dấu hiệu polyp đại tràng

Hầu hết người bị polyp đại tràng không có triệu chứng rõ rệt nào cho tới khi thăm khám y tế. Ngoài ra nếu có xuất hiện các biểu hiện polyp đại tràng dưới đây thì không ít người lại nhầm lẫn qua các vấn đề tiêu hóa khác. Do đó để giảm nguy cơ bỏ qua bệnh, nên đi kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt nếu gặp phải:

  • Chảy máu trực tràng: Đây không chỉ là một trong các dấu hiệu của bệnh polyp đại tràng mà nó còn có thể là biểu hiện của bệnh trĩ hoặc tình trạng rách hậu môn.
  • Phân có màu bất thường: Polyp đại tràng có thể khiến phân có thể có màu đen hoặc xuất hiện các tơ máu – dấu hiệu của tình trạng chảy máu trong đại tràng. Tuy nhiên sự thay đổi màu sắc của phân cũng có liên quan tới một số loại thực phẩm hoặc thuốc/ thực phẩm chức năng.
  • Thay đổi thói quen đi tiêu: Táo bón hoặc tiêu chảy kéo dài bất thường, không thuyên giảm là biểu hiện cảnh báo nguy cơ đang có u polyp, nặng hơn là ung thư đại tràng.
  • Đau bụng: Người bị polyp đại tràng có thể thường xuyên thấy đau quặn bụng do bệnh gây tắc nghẽn một phần ruột.
  • Thiếu máu: Chảy máu polyp có thể diễn ra âm thầm trong thời gian dài gây sụt giảm lượng sắt cần thiết cho cơ thể, kéo theo sự giảm bớt các tế bào hồng cầu vận chuyển oxy. Điều này khiến người bệnh hay cảm thấy mệt mỏi và khó thở.

Phẫu thuật tạo hình hậu môn thành công cho bé gái 1 tháng tuổi

Phẫu thuật tạo hình hậu môn thành công cho bé gái 1 tháng tuổi mắc dị tật bẩm sinh không có hậu môn.

Mới đây, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật tạo hình hậu môn thành công cho bé gái 1 tháng tuổi mắc dị tật bẩm sinh không hậu môn. Ca phẫu thuật diễn ra an toàn, giúp trẻ có cơ hội phát triển và sinh hoạt bình thường trong tương lai.

Theo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, ngày 18/9/2025, bệnh nhi N.B.A.T (1 tháng tuổi, trú tại xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng đã được phát hiện dị tật không có lỗ hậu môn bình thường ngay sau khi chào đời.

Đọc nhiều nhất

Tin mới