Bé gái mắc bệnh hiếm gặp, gia đình tưởng béo phì

11 tuổi, bé Phương đã nặng hơn 59 kg, gia đình lo lắng đưa con đi khám, song chỉ được chẩn đoán mắc bệnh béo phì.

Ngày 19/9, bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho trường hợp bệnh nhi bị chứng tăng tuyến thượng thận, một bệnh lý hiếm gặp.
Chỉ mới 11 tuổi, bé Phạm Thị Phương đã nặng hơn 59 kg, gia đình lo lắng đưa con đi khám khắp các bệnh viện, song chỉ được chẩn đoán bị béo phì. “Bác sĩ cho biết huyết áp của bé tăng khá cao, phải dùng thuốc kiểm soát”, mẹ bé Phương nói.
Be gai mac benh hiem gap, gia dinh tuong beo phi
Bé gái bị tăng tuyến thượng thận hiếm gặp nhưng gia đình lầm tưởng bé bị béo phì. Ảnh: Phú Mỹ. 
Bé được chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng béo vùng mặt, ngực và lưng, rạn da, có hiện tượng cao huyết áp, tăng khí hai bên bụng. Qua thăm khám và làm xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bé mắc bệnh lý tăng cân bất thường và Cushing (tăng tuyến thượng thận).
Theo bác sĩ Trần Thị Hương, Phó khoa Thận Nội tiết, nếu bé Phương không phẫu thuật, khối u sẽ làm tăng các chất ở tuyến thượng thận, khiến tình trạng béo phì, loãng xương, cao huyết áp của bệnh nhi tăng nặng.
Bác sĩ Đinh Việt Hưng cho hay đây là ca phẫu thuật cần sự phối hợp và chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Việc tiếp cận tuyến thượng thận gặp nhiều khó khăn do thành bụng bệnh nhân quá dày. Ê-kíp phẫu thuật dùng phương pháp nội soi với đường mổ hai bên thành bụng đã phẫu trích thành công khối u. Sau 3 ngày phẫu thuật, bệnh nhi có thể ngồi dậy và tiếp tục được theo dõi thêm.
Theo Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, Cushing hay tăng tuyến thượng thận là bệnh lý khá quen thuộc. Tuy nhiên nó được xem là một bệnh hiếm trong trường hợp này vì xảy ra trên một bệnh nhi 11 tuổi. Đây là ca thứ 22 được ghi nhận trên thế giới.

Năm điều nhất định phải biết trước khi làm thụ tinh ống nghiệm

Đối với những cặp vợ chồng không thể mang thai một cách tự nhiên, những kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) mang lại nhiều lợi ích.
 

Tuy nhiên, không phải ca thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nào cũng thành công mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Dưới đây là những điều bạn nên biết trước khi quyết định thử kỹ thuật này.

Phẫu thuật ở Bệnh viện thẩm mỹ Emcas, một phụ nữ nguy kịch

Sau khi phẫu thuật gọt cằm ở bệnh viện thẩm mỹ Emcas, chị Đ. bị chảy nhiều máu vùng cổ họng, suy hô hấp dẫn đến hôn mê.

Chiều 19/9, bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM, xác nhận đang điều trị cho bệnh nhân T.T.Đ (35 tuổi, ngụ TP.HCM). Trước đó, bệnh nhân Đ. nhập viện trong tình trạng chảy nhiều máu vùng cổ họng và suy hô hấp, dẫn đến hôn mê.
Phau thuat got cam, mot phu nu o Sai Gon nguy kich
 Ảnh minh họa.

Mắc căn bệnh lạ, người phụ nữ nằm liệt giường 14 năm

Một người phụ nữ 49 tuổi nằm liệt giường suốt 14 năm sau khi các bác sĩ chuẩn đoán nhầm cô bị trầm cảm nhưng thực tế lại là căn bệnh lạ Lyme.

Vào năm 2002, Lisa Vallo đến từ Bradford, West Yorkshire (Anh Quốc) bắt đầu có các triệu chứng kỳ lạ như mệt mỏi, buồn nôn, viêm khớp, khó thở và tim đập nhanh. Bà mẹ hai con này đã ngủ liên tục trong suốt cả tuần. Người phụ nữ này phải dành 75% thời gian trên giường và luôn thấy mệt mỏi, đau đớn Nhưng bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân, thay vào đó họ chẩn đoán cô bị trầm cảm và kê toa một thuốc an thần mạnh khiến tình trạng bệnh tật của Lisa thậm chí còn tồi tệ hơn. Cô nghi ngờ vết cắn của mèo cưng đã khiến cô gặp căn bệnh quái đản này. Vào thời điểm đó Lisa rất tuyệt vọng và cô ấy sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Thậm chí nếu căn bệnh lạ không tiến triển cô ấy đã nghĩ đến cái chết.

Đọc nhiều nhất

Tin mới